Bản tin của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây

[MINH HUỆ 23-5-2026] Một cụ bà 82 tuổi ở thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây là bà Lâm Xán Tiên, bị kết án một năm tù cùng hai năm quản chế vào tháng 4 năm 2026 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tính mệnh song tu bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.

Thế nhưng do tuổi tác đã cao, bà được thụ án tại nhà.

Bà Lâm gặp hai sinh viên Trường Sư phạm Ưng Đàm trong khi đang dùng bữa tối tại một quán ăn vào năm 2024. Bà đã nói với họ về Pháp Luân Công và tặng họ một cuốn sách nhỏ mang thông tin chân tướng Pháp Luân Công. Một người nhận cuốn sách này và sau đó đã báo cảnh sát.

Một nhóm cảnh sát đã nhanh chóng có mặt và bắt bà Lâm đưa tới Đồn công an Giang Biên. Do có huyết áp cao nguy hiểm và một chân bị thương tật, Trại tạm giam thành phố Ưng Đàm đã từ chối tiếp nhận bà, vì thế bà đã được thả về.

Cảnh sát thường xuyên sách nhiễu bà Lâm tại nhà và đưa bà đi kiểm tra sức khỏe. Mỗi lần cảnh sát cố tống giam bà, trại tạm giam đều từ chối tiếp nhận do huyết áp của bà vẫn ở mức cao.

Sau đó, cảnh sát đã chuyển vụ án của bà tới Viện kiểm sát thành phố Quý Khê, nhưng chưa biết chính xác khi nào. Thành phố Quý Khê nằm dưới quản lý của thành phố Ưng Đàm.

Vào tháng 4 năm 2026, Tòa án thành phố Quý Khê kết án bà Lâm một năm tù cùng hai năm quản chế. Bà được thụ án tại nhà, nhưng được lệnh, hàng tháng phải tới báo cáo cho sở tư pháp địa phương.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/23/510625.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/26/234459.html