Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-03-2026] Ngày 13 tháng 3 năm 2026, ba cư dân ở thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông bị kết án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Thôi Tú Cúc, khoảng 70 tuổi, bà Loan Diễm Bình hơn 50 tuổi đều bị kết án tù ba năm chín tháng và bị phạt 20.000 Nhân dân tệ. Bà Lý Ngọc Phương, khoảng 70 tuổi bị kết án hai năm sáu tháng tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ. Cả ba học viên đều đang kháng án.

Ba học viên bị bắt giữ vào ngày 17 tháng 7 năm 2025 trong khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công tại hội chợ cộng đồng Từ Phúc Đại Vương. Không có cảnh sát nào trong số đó mặc cảnh phục. Các cảnh sát cùm tay các học viên và đẩy họ lên xe cảnh sát.

Cảnh sát giật lấy chìa khóa nhà của các học viên và lục soát nhà họ. Cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Công và các tài liệu, sau đó dùng những vật dụng này làm bằng chứng truy tố chống lại các học viên. Những người phụ nữ này bị đưa tới trại tạm giam thành phố Yên Đài lúc 11 giờ đên hôm đó (thành phố Long Khẩu là đơn vị hành chính của thành phố Yên Đài).

Ngày 8 tháng 8 các học viên nhận được lệnh bắt giữ chính thức. Sở cảnh sát thành phố Long Khẩu trình vụ án của họ tới Viện Kiểm sát thành phố Long Khẩu vào ngày 18 tháng 8. Bốn ngày sau, công tố viên Lữ Sa Sa kết án cả ba học viên. Khi những người bào chữa là thành viên gia đình của các học viên hỏi công tố viên Lữ vì sao bà ta lại xử lý vụ án nhanh đến vậy, thậm chí trước khi các hồ sơ và bản bào chữa pháp lý được gửi đến. Bà ta đáp lại: “Việc xử lý vụ án nhanh như vậy thì sao chứ? Đối với một số vụ án chúng tôi chỉ xét xử xong trong một, hai ngày”.

Theo luật, công tố viên có một tháng để điều tra vụ việc và đưa ra quyết định đầy đủ về việc có kết án hay không. Công tố viên Lữ kết án các học viên chỉ trong 4 ngày mà không xem xét các bản bào chữa của người biện hộ của gia đình học viên.

Ngày 30 tháng 9 năm 2025, gia đình bà Loan nộp đơn tới Đội An ninh Nội địa tỉnh Sơn Đông, yêu cầu được biết về các thủ tục pháp lý cơ bản của việc truy tố. Sở cảnh sát thành phố Long Khẩu trả lời vào ngày 31 tháng 10 năm 2025 rằng những thông tin như vậy là “bảo mật” và họ “không có thẩm quyền” cung cấp thông tin đó dưới dạng thông tin công khai.

Ngày 23 tháng 1 năm 2026, các học viên có mặt tại tòa án Long Khẩu. Chỉ có hai thành viên gia đình của mỗi học viên được phép tham dự phiên xét xử. Khi người biện hộ của gia đình các học viên yêu cầu các học viên được tháo cùm tay, chủ tọa Triệu Du từ chối, viện cớ rằng lính canh trại tạm giam cùm tay các học viên và tòa án không có chìa khóa.

Những người bào chữa là thành viên gia đình đã yêu cầu công tố viên Lữ và thẩm phán Triệu rút khỏi vụ án, bởi vì trước đó các bị cáo đã nộp đơn kiện họ, tạo ra sự xung đột lợi ích. Thẩm phán Triệu đã phủ nhận yêu cầu này, với lập luận rằng nó “không thuộc các trường hợp do pháp luật quy định”. Khi những người bào chữa là thành viên gia đình hỏi tại sao lại như vậy, Triệu từ chối trả lời và chỉ hỏi liệu họ có nghe rõ lời bà ta không.

Thẩm phán Triệu liên tục ngắt lời người biện hộ của gia đình khi họ đang trình bày lời bào chữa. Sau đó, bà ta thậm chí còn ngăn họ hỏi bị đơn bất kỳ câu hỏi nào. Khi người biện hộ của gia đình yêu cầu thư ký tòa án đính chính lại biên bản tố tụng của tòa án, thư ký đáp: “Anh chỉ cần quan tâm việc của mình chứ đừng can dự vào việc của người khác. Việc của người khác không phải là việc của anh”.

Trong giai đoạn đối chất, công tố viên Lữ đã không xuất trình bất kỳ tang vật thực tế nào tại tòa hay gọi bất kỳ ai trong số năm nhân chứng buộc tội ra đứng trước bục nhân chứng.

Ngày 13 tháng 3 năm 2026, thẩm phán kết án cả ba học viên.

Báo cáo liên quan:

Thông tin bổ sung về phiên tòa xét xử ba nữ cư dân Sơn Đông vì đức tin chung vào Pháp Luân Công

Ba người phụ nữ bị đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, thẩm phán và công tố viên né tránh người nhà bào chữa trước phiên tòa

Năm bà lão Sơn Đông đối diện với phiên tòa vì đức tin, thẩm phán ngăn người bào chữa xem hồ sơ

Thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông: 12 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một ngày, 4 người bị truy tố

Bà lão 70 tuổi đối mặt với việc truy tố vì đức tin của mình, gia đình nỗ lực không ngừng để tìm cách giải cứu

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/25/508137.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/31/233482.html