Bài viết của Lý Tĩnh Phi tại Washington DC, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 06-10-2025] Tối ngày 3 tháng 10 năm 2025, Câu lạc bộ Rotary Washington đã tổ chức một buổi chiếu bộ phim tài liệu State Organs tại phòng khiêu vũ của Khách sạn Westin, gần Nhà Trắng ở Washington DC. Khoảng 150 người đã tham dự, hầu hết là thành viên Rotary từ khu vực Đại Washington, DC.

Bà Amelia Stansell, Phó Chủ tịch của Nhóm Hành động Rotary Chống Chế độ Nô lệ, đã chủ trì buổi chiếu phim. Được thành lập vào năm 1905, Rotary là một tổ chức dịch vụ quốc tế có chi nhánh trên khắp thế giới. Thành viên của câu lạc bộ này thường là lãnh đạo thuộc nhiều ngành nghề, tham gia các cuộc họp hàng tuần để lên kế hoạch và thực hiện các dự án phục vụ cộng đồng, thúc đẩy trao đổi chuyên môn, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức và phúc lợi xã hội.

7960c092e0f5337a3213436004ead041.jpg

Bộ phim tài liệu State Organs được chiếu tại Khách sạn Westin vào tối ngày 3 tháng 10 năm 2025

9e637f44325532623c259d54fa3eed97.jpg

Bà Amelia Stansell, Phó Chủ tịch của Nhóm Hành động Rotary Chống Chế độ Nô lệ và là người chủ trì buổi chiếu phim

Bộ phim State Organs là tập hợp các cuộc phỏng vấn với người nhà và bạn bè của các học viên Pháp Luân Công đã qua đời trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các nhân chứng đã chứng kiến các bác sỹ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc, và các nhà điều tra độc lập quốc tế. Bộ phim phơi bày tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng có hệ thống được nhà nước hậu thuẫn của ĐCSTQ.

Sau buổi chiếu phim, một hội đồng gồm các phóng viên, học viên Pháp Luân Công, bác sỹ và đạo diễn của bộ phim đã trả lời các câu hỏi của khán giả. Một số người hỏi họ có thể làm gì để giúp chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, những người khác ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi các nhà lập pháp liên bang giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Nhiều khán giả cho biết khi đối mặt với những tội ác vô nhân đạo, những người có lương tâm nên lên tiếng và hành động.

b0f69a9cd8060c57b0095593dfc21e62.jpg

Một phiên hỏi đáp sau buổi chiếu phim.

93b8768fcdc3ad7a3cadaa08f8cdfc60.jpg

b6b68f16c661faa49044f1e4bcfb9128.jpg

Người tham dự ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Mọi người lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Bà Stansell cho biết bà đã biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ tại Hội nghị Quốc tế của Câu lạc bộ Rotary vào năm 2022. “Tôi theo Cơ đốc giáo, thấy [các bài giảng của Pháp Luân Công] có rất nhiều điểm tương đồng với những điều của chúng tôi. Bởi vậy, như bạn bắt đầu nhận ra, tất cả chúng ta đều có chung một trái tim, phải không? Và đó cũng là một trong những lý do tôi nghĩ điều đó quan trọng… chúng ta cần phải tham gia vào việc này, chúng ta là con người. Tất cả chúng ta đều là anh chị em trong một nhà. Làm sao bạn có thể cứ thế bỏ đi và nói: ‘Họ khác chúng ta, chúng ta không quan tâm đến họ’ được chứ.”

Bà cho biết đây là lần thứ hai bà xem bộ phim tài liệu này. Trước đó bà đã xem ở Calgary, Canada và đã suy nghĩ về những gì có thể làm sau khi xem bộ phim.

“Tôi có 300 thành viên Rotary đang nói về điều này và sẽ quay trở lại các câu lạc bộ của họ. Chúng tôi có 100 đại diện câu lạc bộ. Họ sẽ quay trở lại câu lạc bộ của mình và nói về những điều họ đã nghe được. Có thể tất cả họ sẽ tổ chức một buổi chiếu phim. Chúng ta phải hành động, và tôi thực hiện theo cách này.”

Bà cho biết nhiều người cảm ơn bà vì đã mang đến thông điệp này, “Vì vậy, tôi nghĩ rằng điều này chắc chắn sẽ giúp nhiều người mở rộng tầm mắt và trái tim.”

c55e53fe3bd696b0e126f11cf68a12f2.jpg

Ông Andrew, một doanh nhân và là thành viên của Câu lạc bộ Rotary Virginia.

Ông Andrew, một doanh nhân và là thành viên của Câu lạc bộ Rotary Virginia, cho biết sau khi xem phim, rằng đây là lần đầu tiên ông biết đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Mặc dù vẫn theo dõi nhiều nguồn thông tin, nhưng ông chưa từng biết đến tội ác này của ĐCSTQ.

Ông Andrew nói rằng bộ phim gọi thu hoạch nội tạng là thảm họa nhân đạo, và bất kỳ ai có lương tâm đều có thể thấy điều này.

“Sự thật không thể bị che giấu mãi. Những người như các bác sỹ và những cá nhân đã trốn thoát khỏi cuộc bức hại này sẽ tiết lộ sự thật. Đối với tôi, thật đáng khích lệ khi biết rằng rất nhiều người Trung Quốc đang nhận ra, hiểu ra điều này, và đang rời xa nó, dù là âm thầm rời xa theo cách của họ. Đó chính là nơi mà sự thay đổi thực sự phải diễn ra để mọi thứ đi đúng hướng”, ông Andrew nói.

Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời

a018de43902a33225b1babff8d4adcf5.jpg

Ông Frank, một cư dân bang Virginia, và bà Sarah, vợ ông

“Quả là khai mở nhãn giới vì có rất nhiều thông tin mà tôi không biết, rất nhiều điều tôi thực sự không hiểu, những gì đang diễn ra với đảng cộng sản. Nhưng, thật kinh khủng, họ coi thường mạng sống của con người”, ông Frank nói.

Ông cho biết trước đây ông đã nghe nói đến cuộc bức hại của ĐCSTQ nhưng không biết nó lại tồi tệ đến vậy.

Ông Frank cho biết thông điệp của Chân-Thiện-Nhẫn rất mạnh mẽ. Ông đã rất xúc động khi biết rằng các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định với đức tin của mình trong cuộc bức hại. “Thật đáng kinh ngạc. Đối với tôi, thật đáng kinh ngạc khi họ có thể giữ vững được niềm tin và sự bình an nội tâm đến mức đó”, ông Frank nói.

Vợ ông, bà Sarah, nói: “Tôi chưa từng nghe đến điều đó, đúng là khai mở nhãn giới.”

Ông Frank nói, ông hy vọng thông điệp này có thể được lan tỏa để nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Mọi người tìm hiểu về cuộc bức hại

5d263b41ce2871a95a484ea9feba86c7.jpg

Bà Hande (bên trái) và ông Jim từ Câu lạc bộ Rotary Rockville bang Maryland bày tỏ sự bàng hoàng sau khi xem phim.

Bà Hande và ông Jim từ Câu lạc bộ Rotary Rockville ở Maryland đã cảm ơn Câu lạc bộ Rotary vì đã tổ chức sự kiện có sức ảnh hưởng lớn này.

“Tôi cứ nghĩ, sao mình lại không biết, hay sao mình chưa bao giờ nghe về điều này? Tôi tự cho mình là người đọc tin tức và tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Vì vậy, chuyện này thực sự khiến tôi băn khoăn, nhưng đồng thời, nó cũng giúp tôi nhận thức rõ hơn và có mong có thể làm gì đó và hành động, và nói về nó, để nhiều người hơn nữa biết đến nó”, bà Hande nói.

Ông Jim cho biết ông đã ký tên vào bản kiến nghị gửi Thượng nghị sỹ Van Hollen để kêu gọi ông hành động giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

6244db39fb6e259547d3e265f56990fb.jpg

Anh Jose, một sinh viên nghệ thuật tại Virginia Tech, tìm hiểu về Pháp Luân Công.

Anh Jose biết đến Pháp Luân Công khi trò chuyện với các học viên bên ngoài địa điểm tổ chức. Anh nói rằng sự thật đã bị che đậy và anh muốn tìm hiểu về tình hình.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/6/501127.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/9/230849.html