Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 29-08-2025] Nhiều Nghị sỹ Quốc hội của Vương quốc Anh đã bày tỏ quan ngại về cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt 26 năm qua của chính quyền Bắc Kinh, cũng như bản án gần đây đối với cô Natalia Minenkova, một học viên Pháp Luân Công ở Nga. Từ tháng 3 năm 2024 đến nay đã có tám học viên bị giam giữ ở Nga, một dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy chiến dịch đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn này đang lan rộng ra nước ngoài. Các Nghị sỹ đã chỉ ra rằng ĐCSTQ không chỉ bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc mà gần đây còn tăng cường đàn áp xuyên quốc gia đối với môn tu luyện này. Họ cho rằng đàn áp tự do tín ngưỡng là không thể chấp nhận được, đồng thời kêu gọi chính phủ Anh hành động để bảo vệ nhân quyền của các học viên.

Quốc vụ khanh phụ trách Châu Âu, Bắc Mỹ và các Lãnh thổ của Vương quốc Anh ở Nước ngoài: Bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng

30986d96148d3e8b347bfa46963a71d0.jpg

208ce68112fe8d1a958b749e3e4df67a.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Stephen Doughty đã gửi thư ủng hộ quyền tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Công.

Nghị sỹ Quốc hội Stephen Doughty, Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề Châu Âu, Bắc Mỹ và các Lãnh thổ của Vương quốc Anh ở Nước ngoài, đã gửi thư để bày tỏ sự ủng hộ. Ông viết: “Chính phủ Anh luôn ủng hộ quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng cho tất cả mọi người. Tại Vương quốc Anh, chúng tôi cam kết thúc đẩy và bảo vệ các quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng (FoRB), và là tiếng nói mạnh mẽ trên trường quốc tế nhằm bảo vệ quyền cơ bản này.“

“Công việc của chúng tôi là bảo vệ quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng thông qua vị thế của mình tại Liên Hợp Quốc, G7, và các diễn đàn đa phương khác, cũng như thông qua các hợp tác song phương với Trung Quốc. Trong những tháng gần đây, Thủ tướng, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Năng lượng, và Bộ trưởng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đều đã nêu quan ngại về nhân quyền với những người đồng cấp Trung Quốc.”

“Tôi cũng muốn nhân cơ hội này để bày tỏ rằng quý vị hãy yên tâm rằng Chính phủ sẽ không dung thứ cho bất kỳ thế lực nước ngoài nào có ý đồ đe dọa, sách nhiễu hoặc gây tổn hại cho các cá nhân hoặc cộng đồng tại Vương quốc Anh.”

Nghị sỹ Quốc hội Ian Murray: Đàn áp xuyên quốc gia là không thể chấp nhận được

decc15ea4286264da83a2b0a1feb7efb.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Ian Murray

Nghị sỹ Quốc hội Ian Murray viết trong thư của mình: “Cảm ơn quý vị đã cho tôi biết tình hình đáng lo ngại liên quan đến các học viên Pháp Luân Công ở Nga, đặc biệt là trường hợp của cô Natalia Minenkova. Thật đáng báo động khi nghe về bản án hà khắc mà cô ấy phải nhận, và sự mở rộng phạm vi bức hại có lẽ đã phản ánh lập trường bấy lâu nay của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công.“

“Thật đáng lo ngại khi ngày càng có nhiều báo cáo về việc các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài bị nhắm đến. Quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng là một quyền cơ bản của con người và cần được bảo vệ ở mọi nơi. Chính phủ Vương quốc Anh luôn ủng hộ những nguyên tắc này trên phạm vi toàn cầu, bất kỳ sự đàn áp xuyên quốc gia nào đối với các quyền tự do tôn giáo đều không thể chấp nhận được.”

“Những quan ngại mà quý vị nêu lên về mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Nga và ĐCSTQ liên quan đến cuộc bức hại cũng là mối quan tâm của nhiều người. Tôi rất lưu ý đến những vấn đề này và sẽ trình bày những quan ngại của quý vị với Văn phòng Đối ngoại của Bộ Ngoại giao. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo Chính phủ Vương quốc Anh tiếp tục thúc đẩy các quyền tự do tôn giáo và nhân quyền trên trường quốc tế.“

“Chúng ta phải làm sáng tỏ những sự việc này và bênh vực cho những người bị bức hại vì tín ngưỡng của họ, đó là điều hết sức quan trọng.”

Nghị sỹ Quốc hội Rachel Blake: Sẽ tiếp tục quan tâm sát sao

3eb18843ffe9b6b670298aa0ae913875.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Rachel Blake

Nghị sỹ Quốc hội Rachel Blake viết trong thư: “Vương quốc Anh từ lâu đã tuyên bố rõ rằng tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng là một quyền cơ bản của con người và không ai phải chịu sự phân biệt đối xử, sách nhiễu, hay cầm tù vì thực hành tín ngưỡng của mình một cách ôn hòa.”

“Chính phủ luôn nhất quán trong việc nêu vấn đề tự do tôn giáo tín ngưỡng ở cấp độ quốc tế. Các bộ trưởng và quan chức thường xuyên bày tỏ quan ngại về cách đối xử với các nhóm tôn giáo thiểu số ở nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, đồng thời hợp tác với các đối tác để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Chính phủ cũng ủng hộ các nỗ lực đa phương thông qua Liên Hợp Quốc và các cơ quan quốc tế khác để bảo vệ các quyền này, đồng thời truy cứu trách nhiệm của những kẻ vi phạm.“

“Đối với Nga, Vương quốc Anh đã nhiều lần nêu ra quan ngại về nhân quyền, bao gồm cả những hạn chế đối với xã hội dân sự, tự do ngôn luận và tự do tôn giáo tín ngưỡng. Chính phủ Vương quốc Anh đã cùng với các đối tác quốc tế lên án các hành vi làm suy yếu các quyền tự do cơ bản và phẩm giá con người.”

Bà động viên các học viên hãy yên tâm, rằng bà sẽ tiếp tục quan tâm sát sao đến những diễn biến của vấn đề này.

Nghị sỹ Quốc hội Bell Ribeiro-Addy: Gửi câu hỏi chất vấn bằng văn bản tới Ngoại trưởng Anh

ff4fa31c5d2f0de239d7ca22ce80adb4.jpg

75a9abcdfa47783a994c100ed570e5b7.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Bell Ribeiro-Addy và bức thư ủng hộ

Nghị sỹ Quốc hội Bell Ribeiro-Addy cho biết: “Thật chấn động khi nghe tin học viên Pháp Luân Công ở Nga, cô Natalia Minenkova, bị kết án bốn năm tù giam vào ngày 23 tháng 7 năm 2025. Tôi được biết rằng bản án hà khắc này là bước tiếp theo trong chuỗi các vụ đàn áp ngày càng leo thang đối với các học viên Pháp Luân Công ở Nga.“

“Tôi được biết một số đồng nghiệp của tôi đã bày tỏ quan ngại với Ngoại trưởng về hành vi bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Nga.”

“Cá nhân tôi đã gửi câu hỏi chất vấn bằng văn bản của Quốc hội tới Ngoại trưởng để yêu cầu Ngoại trưởng làm rõ những biện pháp đang được thực thi để bảo vệ quyền lợi của các học viên Pháp Luân Công ở Nga.”

Nghị sỹ Quốc hội Ian Lavery: Chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đã đặt ra những câu hỏi nghiêm túc

678e6fc55e31bdef5981e8c7a336c586.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Ian Lavery

Nghị sỹ Quốc hội Ian Lavery bày tỏ quan ngại trong thư của mình: “Việc kết án cô Natalia Minenkova và mở rộng cuộc đàn áp nhắm vào Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Moscow thực sự là những diễn biến đáng báo động. Những hành động xem chừng do chịu ảnh hưởng của chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc này đã đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về sự xói mòn tự do tôn giáo và nhân quyền vượt khỏi biên giới Trung Quốc.“

“Tôi rất cảm kích trước cách trình bày rõ ràng của quý vị về tình huống này, và tôi cũng quan ngại như quý vị về những hệ lụy của những sự việc này. Tôi sẽ nêu vấn đề này với Bộ trưởng liên quan.”

Tiến sỹ, Nghị sỹ Quốc hội Simon Opher: Tuyên dương sự ôn hòa và kiên định của các học viên

884d5978fdbcbadf86001b579f1faf0b.jpg

Tiến sỹ, Nghị sỹ Quốc hội Simon Opher

Tiến sỹ Simon Opher viết trong thư của mình: “Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên tắc mà tôi vô cùng tôn trọng, và tôi cũng lo ngại như các bạn về các hành vi vi phạm nhân quyền đang tiếp diễn ở Trung Quốc, cũng như những bằng chứng gây sốc về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Tôi tuyên dương sự ôn hòa và kiên định của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trước cuộc áp bức như vậy.”

“Tôi luôn sẵn lòng ủng hộ mọi nỗ lực bảo vệ tự do tín ngưỡng và thúc đẩy các nhân quyền phổ quát.”

Tiến sỹ, Nghị sỹ Quốc hội Zubir Ahmed: Tội ác thu hoạch nội tạng sống thật “đáng lo ngại”

430dfd54cbba10b8eeca7369aabb5037.jpg

Tiến sỹ, Nghị sỹ Quốc hội Zubir Ahmed

Tiến sỹ, Nghị sỹ Quốc hội Zubir Ahmed cho biết trong thư của mình: “Tôi vẫn quan ngại sâu sắc về cuộc bức hại người dân vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng ở Trung Quốc. Quyền tự do thực hành, thay đổi, hay chia sẻ đức tin, tín ngưỡng mà không bị phân biệt đối xử hay phản đối bằng bạo lực là một nhân quyền mà tất cả mọi người đều phải được hưởng.“

“Tôi đã biết đến những cáo buộc hết sức đáng lo ngại được báo cáo nhiều năm qua về nạn thu hoạch nội tạng người ở Trung Quốc. Tôi cũng biết rằng các nhóm thiểu số và tôn giáo, trong đó có các học viên Pháp Luân Công, có thể đang bị biến thành đối tượng mục tiêu.”

“Tôi biết các báo cáo gần đây nhất, trong đó có phán quyết của Tòa án Luận tội Trung Quốc (China Tribunal) do Liên minh Quốc tế Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc (ETAC) khởi xướng, nói rằng hành vi này vẫn tiếp diễn. Thật vậy, Tòa án Luận tội Trung Quốc đã kết luận rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã diễn ra trong nhiều năm trên khắp Trung Quốc với quy mô lớn, trong đó các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ là nạn nhân chính.

“Chính phủ vẫn tiếp tục nêu lên những lo ngại về nhân quyền ở các cấp cao nhất.“

“Tôi cũng được biết Chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình của các nhóm tôn giáo thiểu số ở Trung Quốc.

“Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Chính phủ trong việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng cho tất cả người dân ở nước ngoài.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/29/498886.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/30/229601.html