Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 02-08-2025] Tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công ở 45 quốc gia đệ trình thêm một danh sách các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các học viên kêu gọi chính phủ của họ yêu cầu những thủ phạm này phải chịu trách nhiệm bằng cách cấm các thủ phạm và người nhà nhập cảnh, đồng thời đóng băng tài sản của họ.

45 quốc gia này bao gồm Liên minh Ngũ Nhãn (Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc, New Zealand), tất cả 27 quốc gia trong Liên minh Châu Âu (EU) và 13 quốc gia ở các châu lục khác. Các quốc gia thuộc EU bao gồm Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Điển, Bỉ, Ireland, Áo, Đan Mạch, Romania, Séc, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Luxembourg, Croatia, Litva, Slovenia, Latvia, Estonia, Síp và Malta. 13 quốc gia còn lại ở châu Á, châu Âu và châu Mỹ bao gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thụy Sĩ, Na Uy, Liechtenstein, Israel, Mexico, Argentina, Colombia, Chile, Cộng hòa Dominica và Paraguay.

Theo một báo cáo do Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) công bố, ĐCSTQ đã nhấn mạnh một mục tiêu tại một cuộc họp do Bộ Công an tổ chức vào tháng 5 năm 2024: “Đặc biệt chú ý đến sự hợp tác giữa Pháp Luân Công và các chính trị gia phương Tây nhằm trừng phạt các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Ngăn chặn hành vi đó bằng mọi giá.”

Trong số những thủ phạm được liệt kê lần này có Trịnh Hiểu Anh, cựu giám đốc nhà tù, và Cao Lệ Na, Trưởng Khu 13 của Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc.

Thông tin thủ phạm

Họ và tên: Trịnh Hiểu Anh
Tên tiếng Trung: 郑晓英
Giới tính: Nữ
Quốc tịch: Trung Quốc
Nơi sinh: Không rõ

5202456448ba3a94bbeb8034d924e9ea.jpg

Vị trí, chức vụ

2012 – tháng 9 năm 2024: Giám đốc Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc

Hiện tại: Thanh tra cấp hai của Cục Quản lý Nhà tù tỉnh Hà Bắc

Thông tin thủ phạm

Họ và tên: Cao Lệ Na
Tên tiếng Trung: 高丽娜
Giới tính: Nữ
Quốc tịch: Trung Quốc
Nơi sinh: Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc

c04b693c356ccd6580c87582131c0b95.jpg

Vị trí, chức vụ

Hiện tại: Bí thư Chi bộ và Trưởng Khu 13 của Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc

Những tội ác chính

Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc, được xây dựng vào tháng 7 năm 2005, là nhà tù duy nhất ở tỉnh Hà Bắc giam giữ các nữ học viên Pháp Luân Công bị kết án phi pháp vì đức tin. Để ép các học viên từ bỏ đức tin và đạt được “tỷ lệ chuyển hóa” cao, mỗi phân khu trong nhà tù đều có một bộ các thủ đoạn tra tấn được chỉ định để bức hại các học viên, bao gồm đánh đập, ngồi trong nhiều giờ, đứng một chân và bỏ đói.

Các thủ đoạn tra tấn ở Khu 13 và 14 đặc biệt tàn bạo. Cả Khu 13 và 14 của nhà tù đều dành cho các tù nhân mới nhập trại, và đó là nơi các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn tàn bạo nhất. Tại Khu 14, còn được gọi là phân khu “giáo dục”, các học viên bị tẩy não và tra tấn cường độ cao. Sau khi bị ép từ bỏ Pháp Luân Công trái với ý muốn, họ vẫn phải tiếp tục “học tập” trong một thời gian trước khi được chuyển đến các phân khu thông thường, nơi họ bị buộc phải lao động không công.

Các tù nhân bị xúi giục tùy tiện đánh đập các học viên. Họ tát vào mặt các học viên, nhét bàn chải nhà vệ sinh vào miệng, bịt miệng bằng giẻ lau, đè xuống đất và dội nước lên người, bắt lau hành lang trong khi mặc quần áo và giày ướt giữa mùa đông giá rét, không cho mặc áo khoác và dùng chăn bông vào mùa đông. Đôi khi các tù nhân lôi các học viên vào nhà vệ sinh, nơi không có camera an ninh, và đánh đập họ. Nếu các học viên không “chuyển hóa”, lính canh sẽ bỏ đói tất cả tù nhân trong phân khu đó để gây áp lực tinh thần cho các học viên và kích động lòng thù hận [của các tù nhân khác] đối với họ.

Hàng ngày, các học viên cũng bị buộc phải đọc các tài liệu và viết báo cáo tư tưởng để phỉ báng Pháp Luân Công. Một số tù nhân nhét những mẩu giấy có những lời phỉ báng vào giày của các học viên. Nhiều học viên bị tổn thương nghiêm trọng bởi sự tra tấn về thể chất lẫn tinh thần.

Trong thời gian Trịnh Hiểu Anh giữ chức Giám đốc Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc từ năm 2012 đến tháng 9 năm 2024, ít nhất 6 học viên đã bị tra tấn đến chết trong tù hoặc qua đời ngay sau khi được thả, bao gồm bà Trần Lăng Mai, bà Cao Tố Trinh, bà Lý Quế Bân, bà Vương Vinh, bà Trương Nguyệt Cần và bà Tôn Nhuận Đào. Nhiều học viên khác bị tổn thương nặng nề hoặc suy sụp tinh thần do bị bức hại.

Cao Lệ Na, với vai trò Trưởng Khu 13, đã xúi giục các tù nhân đánh đập các học viên. Bà ta đến kiểm tra các phòng giam mỗi ngày và ra lệnh cho các học viên từ bỏ Pháp Luân Công. Những người không tuân thủ sẽ bị tẩy não, bị cấm giấc ngủ và bị sốc điện. Bà ta được mệnh danh là “Chuyên gia chuyển hóa cấp tỉnh” và “Chuyên gia chuyển hóa toàn quốc” vì đã tích cực tham gia bức hại.

Các trường hợp tử vong tiêu biểu

Trường hợp 1: Bị mù và tàn tật trong khi thụ án tù, người phụ nữ 67 tuổi qua đời trong vòng vài tháng sau khi được thả

Bà Trần Lăng Mai, 67 tuổi, bị bắt vào tháng 8 năm 2014, sau đó bị kết án 3 năm tù. Bà bị ngược đãi nghiêm trọng trong thời gian thụ án tù. Từng là một người phụ nữ khỏe mạnh, bà Trần đã bị mù hoàn toàn và mất khả năng vận động khi được thả khỏi tù vào ngày 22 tháng 8 năm 2017. Bà qua đời vào ngày 7 tháng 12.

Trường hợp 2: Người phụ nữ 64 tuổi qua đời vì bị tra tấn tàn bạo

Bà Cao Tố Trinh, ở thành phố Thạch Gia Trang, bị kết án 4 năm tù sau khi ký bản kiến nghị giải cứu một học viên bị giam giữ. Trong tù, bà bị tra tấn và làm nhục, khiến bà nhiều lần lâm vào tình trạng nguy kịch. Cuối cùng, sau khi tống tiền gia đình bà hơn 30.000 Nhân dân tệ, nhà tù chấp thuận bảo lãnh y tế cho bà. Sau đó, trong năm tiếp theo, gia đình bà phải trả ít nhất 250.000 Nhân dân tệ để chữa trị cho bà trong một bệnh viện nhưng không có kết quả. Tháng 3 năm 2018, bà qua đời, hưởng thọ 64 tuổi.

Khi bà Cao bị giam tại Khu 14, lính canh đã đưa bà đến một căn phòng không có camera an ninh. Họ túm đầu và đập bà vào tường. Các tù nhân lăng mạ bà, tát vào mặt và đánh vào đầu. Họ còn cắn tay, viết những lời phỉ báng lên người và dùng bút đâm vào tay bà. Tình trạng ngược đãi tương tự vẫn diễn ra sau khi bà bị chuyển đến Khu 17.

Trường hợp 3: Người phụ nữ 80 tuổi trong tình trạng nguy kịch khi bị giam cầm, qua đời vài ngày sau khi được tại ngoại để chữa bệnh

Tháng 7 năm 2019, bà Lý Quế Bân, ở huyện Phủ Ninh, bị kết án 4 năm tù. Bà bị thương nặng do bị tra tấn trong tù, và được bảo lãnh y tế. Bà qua đời vài ngày sau đó, vào ngày 16 tháng 4 năm 2023, hưởng thọ 80 tuổi.

Trường hợp 4: Người phụ nữ 80 tuổi được tại ngoại trong tình trạng nguy kịch, qua đời 3 tháng sau đó

Năm 2021, bà Vương Vinh, ở thành phố Thừa Đức, bị kết án 3 năm tù. Bà lâm bệnh nặng trong thời gian thụ án. Tháng 8 năm 2023, bà được đưa đến bệnh viện vì vỡ thận và chảy máu, cũng như gãy xương sườn. Các bác sỹ cho biết không còn hy vọng cứu chữa nên đã trả bà về nhà.

Gia đình bà Vương nhận thấy bà đang mặc một chiếc tã lót có máu thấm ra chân, và có những vết bầm tím trên đầu và thái dương. Lưng bà bị phù, da bị lõm xuống khi ấn vào. Trong những tháng cuối đời, bà Vương lúc tỉnh lúc mê. Bà không còn sức để ngồi dậy, và chỉ có thể nằm trên giường cả ngày. Bà qua đời vào ngày 15 tháng 11 năm 2023.

Trường hợp 5: Người phụ nữ Hà Bắc suy giảm sức khỏe và rối loạn tâm thần [do bị giam cầm], qua đời ở tuổi 78, chưa đầy 4 năm sau khi mãn hạn án tù thứ hai

Bà Trương Nguyệt Cần, ở thành phố Đường Sơn, qua đời vào ngày 10 tháng 4 năm 2024, chưa đầy 4 năm sau khi mãn hạn án tù thứ hai vì đức tin vào Pháp Luân Công, hưởng thọ 78 tuổi.

cbca87ea4ab647202f100c643da16094.jpg

Bà Trương Nguyệt Cần và chồng thời trẻ

Ngày 19 tháng 4 năm 2017, bà Trương bị bắt, sau đó bị kết án 3,5 năm tù vào ngày 21 tháng 11 cùng năm. Sau khi đơn kháng cáo bị bác bỏ, bà bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc vào đầu tháng 4 năm 2018. Chính quyền đình chỉ việc chi trả hơn 100.000 Nhân dân tệ tiền lương hưu của bà trong thời gian bà bị giam.

Trong thời gian thụ án, bà Trương bị ngược đãi dẫn đến tinh thần rối loạn và sức khỏe suy giảm. Bà được thả vào tháng 10 năm 2020. Khi thuật lại những gì đã trải qua với gia đình, chân bà run lên không kiểm soát, và không thể diễn đạt một cách mạch lạc. Bà nói với gia đình rằng lính canh đã bỏ các loại thuốc không rõ chủng loại vào thức ăn của bà. Trong vài năm tiếp theo, tinh thần của bà Trương ngày càng suy sụp. Bà ăn uống khó khăn, thường xuyên nôn mửa và bị tiêu chảy, khiến bà sụt cân đáng kể.

Trường hợp 6: Suy sụp khi được trả tự do, người phụ nữ Hà Bắc qua đời 16 tháng sau đó

Ngày 17 tháng 8 năm 2019, bà Tôn Nhuận Đào, ở thành phố Trương Gia Khẩu, bị bắt sau khi bị tố giác vì phổ biến với mọi người về Pháp Luân Công. Ngày 15 tháng 9 năm 2020, Tòa án huyện Trương Bắc tổ chức xét xử bà Tôn trực tuyến, sau đó kết án bà 4 năm tù cùng khoản phạt 20.000 Nhân dân tệ vào ngày 3 tháng 12 năm 2020. Tháng 5 năm 2021, bà bị chuyển đến Khu số 14 của Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc.

Bà Tôn đã suy kiệt khi được thả khỏi tù vào tháng 7 năm 2023. Bà nói với gia đình rằng khi ở trong tù, bà bị ép dùng một loại thuốc dạng sệt khiến bà không thể ăn được nhiều sau đó. Bà qua đời vào tháng 11 năm 2024, hưởng thọ 64 tuổi.

Những trường hợp tra tấn tiêu biểu

Trường hợp 1: Người phụ nữ Hà Bắc bị bệnh nặng và mất khả năng vận động

Ngày 6 tháng 7 năm 2022, bà Cự Ngọc Hà, ở thành phố Hình Đài, bị bắt, sau đó bị kết án 7,5 năm tù vào khoảng tháng 5 năm 2023. Đơn kháng cáo của bà đã bị Tòa án Trung cấp thành phố Hình Đài bác bỏ. Ngày 5 tháng 7 năm 2023, khi luật sư đến thăm bà tại Bệnh viện Nhà tù thành phố Hình Đài, ông nhận thấy bà đã bị bệnh nặng và mất khả năng vận động do bị tra tấn trong thời gian bị giam giữ. Chân và mắt bà bị sưng rất to. Bà phàn nàn về việc cảm thấy chóng mặt và sức khỏe yếu. Bà không thể mở được một bên mắt, và dần mất thị lực ở mắt còn lại. Các bác sỹ bệnh viện cũng chẩn đoán bà bị protein niệu (mất protein trong nước tiểu, một dấu hiệu của tổn thương thận).

Trường hợp 2: Lính canh đe dọa tra tấn các học viên Pháp Luân Công bị giam cầm đến điên hoặc chết

Bà Vương Thụy Linh, 71 tuổi, đến từ thành phố Đường Sơn, bị bắt trong một vụ bắt giữ tập thể vào ngày 6 tháng 7 năm 2019, sau đó bị kết án phi pháp 8 năm tù vào một ngày chưa xác định. Bà bị chuyển vào tù vào ngày 15 tháng 4 năm 2021. Lính canh đánh bà 3 lần một ngày khiến sàn phòng giam đầy vết máu. Họ đập đầu bà vào tường và dội nước lạnh lên người. Khi bà không uống các loại thuốc không rõ chủng loại, lính canh đã cạy miệng và ép bà phải uống, làm rụng một vài chiếc răng. Cuối cùng, bà Vương bị suy sụp tinh thần, khóc và la hét mỗi ngày.

Trường hợp 3: Người phụ nữ Hà Bắc bị tra tấn trong tù

Bà Triệu Quế Diễm bị bắt vào ngày 30 tháng 7 năm 2014, sau đó bị chuyển vào nhà tù để thụ án 3 năm tù. Bà bị bắt đứng yên từ 6 giờ sáng đến nửa đêm mỗi ngày trong nhiều ngày liên tục. Để buộc bà từ bỏ đức tin, lính canh và tù nhân đã tát vào mặt, đâm vào miệng khiến bà Triệu gãy 3 chiếc răng. Họ cũng treo bà lên với chân không chạm đất.

Sau đó, Bà Triệu bị chuyển đến Khu 5, và bị bắt lao động khổ sai không công. Hàng ngày, bà phải dậy từ 5 giờ sáng, và làm việc từ 6 giờ 30 phút sáng đến 9 giờ tối. Khối lượng công việc rất nặng, bà thường xuyên bị cấm ngủ và bỏ đói.

44b7800d34cd8984b1713411051eb391.jpg

Minh họa tra tấn: Treo lên

Trường hợp 4: Bị 5 tù nhân đánh đập, người phụ nữ Hà Bắc mất khả năng vận động

Bà Văn Khánh Phương, 59 tuổi, đến từ thành phố Thiên An, bị chuyển vào Khu 14 vào ngày 19 tháng 12 năm 2023 để thụ án 3 năm tù. Trong hơn 1 năm sau đó, nhà tù không cho người thân đến thăm bà, với lý do bà không từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 22 tháng 12 năm 2023, vì từ chối đeo bảng tên và mặc quần áo tù nhân nên 5 tù nhân đã đánh bà trong phòng tắm. Bà bị tổn thương nặng nề và trở nên nguy kịch.

Bà Văn không thể đi lại được sau khi bị đánh. Bà phải bò trên mặt đất vì nhà tù từ chối cung cấp xe lăn cho bà. Bất chấp tình trạng của bà, lính canh đã chỉ thị cho một số tù nhân lôi bà đến xưởng để lao động khổ sai không công. Thị lực của bà cũng suy giảm đáng kể, cơ bắp ở tay và thân thể bị teo lại. Khi bà từ chối uống thuốc mà lính canh đưa cho (vì sợ có độc), lính canh chỉ thị cho các tù nhân bỏ thuốc vào thức ăn của bà.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/12/499383.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/15/229836.html