Các đồng tu đại lục cần tiếp tục phát chính niệm nhắm vào cái gọi là vụ kiện ở hải ngoại
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 21-07-2025] Ngày 10 tháng 7, trên trang Động Thái có bài viết “Shen Yun yêu cầu tòa án bác bỏ vụ kiện ‘vô căn cứ’”, khi thấy sự việc tà ác lợi dụng cựu diễn viên để khởi kiện Shen Yun vẫn chưa được chấm dứt, trong tâm tôi rất hổ thẹn, vì thời gian qua tôi đã lơ là việc phát chính niệm, cảm thấy thật có lỗi với Sư phụ, có lỗi với chúng sinh đã đặt kỳ vọng lớn lao vào mình. Cái gọi là vụ kiện ở hải ngoại bị tà ác thao túng là sự sỉ nhục đối với Đại Pháp, là can nhiễu lớn đối với việc Chính Pháp và cứu người của Sư phụ. Là đệ tử của Sư phụ, sao chúng ta có thể không coi trọng việc này được chứ? Đặc biệt là hiện giờ đã đến thời khắc then chốt, là điểm mấu chốt của đại chiến chính tà, cũng là một lần cơ hội để các đệ tử Đại Pháp tham gia vào việc dùng chính niệm mà trừ ác và duy hộ Đại Pháp.
Mỗi một đệ tử Đại Pháp đều cần tận hết trách nhiệm của mình, thì mới có thể viên dung hơn nữa nguyện của Sư phụ trong việc thành tựu sinh mệnh, thành tựu tương lai. Giống như trên chiến trường, tướng soái có việc của tướng soái, binh sỹ có việc của binh sỹ, bất kỳ cuộc chiến nào cũng không thể chỉ dựa vào một mình tướng soái được.
Chúng ta đã biết yếu lĩnh phát chính niệm, Sư phụ đã ban cho chúng ta năng lực to lớn (chỉ là xem bản thân có tin hay không), phát chính niệm chính là pháp khí để trảm yêu trừ ma, phá trừ an bài của cựu thế lực, đặc biệt là các đệ tử Đại Pháp tại Đại lục là chủ thể. Đối với hết thảy hành vi của tà ác nhằm can nhiễu, bôi nhọ Shen Yun, cản trở Shen Yun cứu người, thì đều không thể thừa nhận, mà cần phải liên tục kiên định phát chính niệm, diệt trừ hết thảy các nhân tố tà ác và tà linh cộng sản đằng sau, hiện thế hiện báo để kẻ ác phải chịu báo ứng ngay trong đời này, ức chế người ác hành ác, để cho thế nhân thanh tỉnh, để nhiều người hơn nữa được cứu, để thiên lý thiện ác hữu báo được triển hiện tại nhân gian, viên dung điều Sư phụ cần. Chừng nào cuộc bức hại của tà ác chưa kết thúc thì chừng đó không thể buông lơi việc phát chính niệm.
Các đồng tu tại Đại lục cũng không được có quan niệm người thường rằng, hải ngoại cách chúng ta rất xa, cho dù tà ác có ở chân trời góc bể đi nữa, đệ tử Đại Pháp cũng có thể:
“Di niệm đáo nhãn tiền”
(Hồng, Hồng Ngâm)
Tạm dịch:
Chuyển niệm đến trước mắt
(Hồng đại, “Hồng Ngâm”)
“Hoành tảo loạn Pháp lạn quỷ
Biệt thuyết từ bi tâm đạm”(Thiên hựu thanh, Hồng Ngâm II)
Tạm dịch
Quét sạch lạn quỷ loạn Pháp
Chớ nói từ bi mỏng quá(Trời lại trong, Hồng Ngâm II)
Trên đây chỉ là thể ngộ cá nhân ở tầng hiện tại, nếu có điều gì không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ ra và chỉnh sửa.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/21/497381.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/28/229094.html