Tin muộn: Người phụ nữ Liêu Ninh qua đời trong cuộc bức hại Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-07-2025]
Họ và tên: Trương Vân Hương
Tên tiếng Trung: 张云香
Giới tính:Nữ
Tuổi:76
Thành phố: Đại Liên
Tỉnh:Liêu Ninh
Nghề nghiệp: Chưa xác định
Ngày mất:Tháng 2 năm 2024
Ngày bắt giữ gần nhất:Năm 2014
Nơi giam giữ gần nhất: Đồn Công an Tuyền Dũng
Bà Trương Vân Hương, cư dân ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã qua đời vào tháng 2 năm 2024, sau hơn hai thập kỷ bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công.
Bà Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1994 và không lâu sau, bà đã khỏi bệnh đau dạ dày vốn hành hạ bà từ năm 1976. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà đã đến chính quyền thành phố Đại Liên để thỉnh nguyện vào ngày hôm sau, nhưng lại bị bắt giữ và giam giữ tại một trường trung học cho đến 9 giờ tối.
Bà Trương đã luyện công tại một công viên (chưa rõ ngày tháng) và bị cảnh sát của Đồn Công an Minh Trạch bắt giữ. Cảnh sát nói rằng bà đã vi phạm luật giao thông vì luyện công ở nơi công cộng và giam giữ bà tại Trại tạm giam Diêu Gia trong 7 ngày.
Một lần khác, bà Trương bị cảnh sát của Đồn Công an Minh Trạch bắt giữ khi đến thăm một học viên Pháp Luân Công khác. Cảnh sát cáo buộc bà tham gia một cuộc tụ tập bất hợp pháp và giam giữ bà tại Trại tạm giam Diêu Gia trong 45 ngày.
Cuối năm 1999, bà Trương đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và bị bắt giữ lần nữa. Sau hai tháng giam giữ tại Trại tạm giam Diêu Gia, bà bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Đại Liên để thụ án 2 năm tù. Do sức khỏe yếu, trại lao động đã từ chối tiếp nhận bà. Bà Trương được tạm tha y tế và bị phạt 5.000 nhân dân tệ. Bởi trong tài khoản ngân hàng của bà chỉ có 3.000 nhân dân tệ, cảnh sát đã tịch thu thẻ ngân hàng của bà và nói rằng họ sẽ trả lại sau khi thu thêm 2.000 nhân dân tệ từ lương của bà trong 5 tháng tiếp theo (lương hàng tháng của bà là 400 nhân dân tệ).
Năm 2008, bà Trương bị bắt lần nữa vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát của Đồn Công an Thắng Lợi Kiều đã khám xét túi xách của bà và tịch thu 300 nhân dân tệ tiền mặt mà bà mang theo.
Vụ bắt giữ gần nhất của bà Trương là vào năm 2014, khi bà đang tới thăm một học viên tại địa phương. Một vài cảnh sát đột nhiên phá khóa và xông vào. Họ đánh đập bà Trương, giẫm lên người và giật tóc bà. Một nhúm tóc của bà bị giật tung ra và da đầu bà bị chảy máu. Cảnh sát còn trói bà lại và dán băng keo vào miệng bà. Họ tịch thu điện thoại di động của bà và đưa bà đến Đồn Công an Tuyền Dũng. Bà được trả tự do vào tối cùng ngày.
Cuộc bức hại trong nhiều năm đã gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của bà Trương. Bà đã qua đời vào tháng 2 năm 2024, hưởng dương 76 tuổi.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/24/497537.html#2572322731-11
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/28/229093.html