Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 21-07-2025] Ngày 19 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) tại Paris đã tổ chức một cuộc mít-tinh và thu thập chữ ký trên Quảng trường André Tardieu, ghi dấu 26 năm kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại và kêu gọi nỗ lực chung nhằm chấm dứt những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

49610519e6c9c96ca171a34a98957e3f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít-tinh trên Quảng trường André Tardieu ở Paris hôm 19 tháng 7.

2bffe27d225c0dd31316b90ac32a720b.jpg

Ông Đường Hán Long, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Đường Hán Long, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp, kể về quá trình hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp, lợi ích của việc tu luyện, cũng như việc ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại vào năm 1999 với mục đích xóa sổ Pháp Luân Công trong vòng ba tháng. Ông trích dẫn số liệu thống kê của Minh Huệ về 5.238 cái chết đã được xác thực, và cho biết con số thực tế còn cao hơn nhiều nhưng chưa thể xác minh được do ĐCSTQ phong tỏa thông tin.

Ông Đường lên tiếng: “Hàng ngàn học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị cầm tù, tra tấn và bị thu hoạch nội tạng. Chúng ta phải bước ra phơi bày những sự thật này! Chúng tôi sẽ không ngừng đấu tranh cho nhân quyền và công lý cho đến khi tất cả những kẻ bức hại bị đưa ra xét xử!”

bb334044569cb65940af6260420129d0.jpg

Một học viên Pháp Luân Công đọc tuyên bố của Hiệp hội các Bác sĩ Chống Cưỡng bức Thu hoạch nội tạng .

Một tuyên bố từ Hiệp hội các Bác sĩ Chống Cưỡng bức Thu hoạch nội tạng (DAFOH) cho thấy chính quyền Trung Quốc đã giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy tim, phổi, gan, thận và các cơ quan nội tạng quan trọng khác cho 60.000 đến 100.000 ca phẫu thuật cấy ghép tạng mỗi năm, và cứ sau 30 phút lại có một người vô tội bị giết và bị mổ lấy nội tạng mà không có sự đồng ý của họ. Sau khi Tòa án Luận tội Trung Quốc (China Tribunal) xác nhận các bằng chứng ngày càng gia tăng, nhiều quốc gia đã cấm du lịch đến Trung Quốc để cấy ghép tạng. DAFOH, cùng với Liên minh Quốc tế Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép tạng ở Trung Quốc (ETAC), đã phát động một bản kiến nghị trực tuyến toàn cầu (FOHpetition.org) gửi đến các quốc gia G7+7, kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

f7076b122d5832cb80538f327b72ff9e.jpg

Ông Jean-Pierre

Ông Jean-Pierre, một người dân địa phương, cho biết ông rất kinh hoàng trước tội ác thu hoạch nội tạng và ông cảm thấy việc ĐCSTQ bức hại một nhóm người ôn hòa như vậy chỉ có thể là chính quyền này sợ họ. “Chúng ta phải lên án hành vi này và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Đây không chỉ là vấn đề của riêng Pháp Luân Công, mà còn là vấn đề của toàn nhân loại. Chúng ta phải nhanh chóng nắm bắt được cốt lõi của vấn đề và ưu tiên giải quyết nó. Đây là một vấn đề căn bản của nhân loại.”

Bà Catherine Wintisch cho biết bà và gia đình đã trốn thoát khỏi chế độ cộng sản Hungary, nên bà hiểu rõ ĐCSTQ tàn ác như thế nào. Bà nói hành vi thu hoạch tạng là vô nhân đạo, nó khiến bà nhớ đến các thí nghiệm trên người sống của Đức Quốc xã trong Thế chiến II.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/21/497416.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/24/229015.html