26 năm phản bức hại: Các chính trị gia Thụy Điển lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công (Phần 2)
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thụy Điển
[MINH HUỆ 20-07-2025] (Tiếp theoPhần 1)
Ngày 19 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công Thụy Điển đã tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Stockholm. Bà Lotta Johnsson Fornarve, nghị sỹ quốc hội Thụy Điển, đã ban hành tuyên bố lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 1999.
Bà Lotta Johnsson Fornarve, nghị sỹ quốc hội Thụy Điển
Toàn văn tuyên bố của bà Lotta Johnsson Fornarve ủng hộ cuộc kháng nghị phản bức hại của các học viên Pháp Luân Đại Pháp
Nghị sỹ Fornarve từ lâu đã ủng hộ các học viên và những nỗ lực của họ nhằm chấm dứt cuộc bức hại suốt 26 năm qua. Bà cùng chồng bà đã thưởng thức buổi biểu diễn của Shen Yun trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh năm nay. Trong bản tuyên bố, bà lên án cuộc bức hại đang diễn ra, bà cho biết: “Chúng tôi đoàn kết với các học viên Pháp Luân Công và cực lực lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công trong 26 năm qua.”
“Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn thiền định ôn hòa dựa trên nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn. Từ năm 1999, ĐCSTQ đã tìm cách hủy hoại các học viên Pháp Luân Công thông qua các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và có hệ thống.“
“Vào mùa xuân năm 2025, các nhà hát ở Stockholm và Linköping đã nhận được những lời đe dọa và thư phỉ báng trước bốn buổi biểu diễn của Shen Yun, một đoàn múa cổ điển Trung Hoa do các học viên Pháp Luân Công sáng lập. Đây không phải là sự cố cá biệt. Trong 26 năm qua, các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Điển đã phải chịu sự giám sát, sách nhiễu, đe dọa, lăng mạ, tung tin giả, tấn công mạng và các hình thức đàn áp khác của ĐCSTQ.”
“Những hoạt động này không chỉ gây hại cho các học viên Pháp Luân Công và can nhiễu Shen Yun, mà còn đe dọa đến sự toàn vẹn của các thể chế Thụy Điển, chủ quyền của Thụy Điển và các giá trị dân chủ cơ bản của chúng ta.”
“Trong tuyên bố được ban hành vào tháng 6 năm 2025, các nhà lãnh đạo G7 tái khẳng định cam kết của họ trong việc bảo vệ cộng đồng và lên án đàn áp xuyên quốc gia như một mối đe dọa nghiêm trọng đến quyền và tự do, an ninh quốc gia và chủ quyền của nhà nước. Chiến dịch chống lại Pháp Luân Công của ĐCSTQ là một ví dụ rõ ràng về mối nguy hiểm mà G7 kêu gọi thế giới phản đối.“
“Do vậy, chúng tôi kêu gọi chính phủ Trung Quốc lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và chấm dứt mọi hành vi đàn áp xuyên quốc gia trên lãnh thổ Thụy Điển”, nghị sỹ Fornarve cho biết.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/20/497355.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/23/228996.html