Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 01-07-2025] Ngày 29 tháng 6 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Montreal, Canada đã tổ chức một cuộc mít-tinh trên quảng trường Place d’Armes để chúc mừng 440 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Sự kiện còn nhằm nâng cao nhận thức về bản chất thực sự của ĐCSTQ, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay chấm dứt cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công).

Người dân tại Trung Quốc có thể truy cập trang web của Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu để tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong, quá trình này gọi là “tam thoái”. Tính đến nay, đã có hơn 448.500.000 người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Quảng trường Place d’Armes là một điểm du lịch nổi tiếng, nơi tọa lạc của Nhà thờ Đức Bà Montreal, Chủng viện cổ Saint-Sulpice và tòa nhà Bảo hiểm Nhân thọ New York. Buổi mít-tinh đã thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách quốc tế.

3e5f7a1c12c1f5b75160c837cb1621e7.jpg

bf817044152c013727e10af43bc054cd.jpg

95c20b99b5b0077fd537f84ebf23a37c.jpg

Cuộc mít-tinh tại quảng trường Place D’armes chúc mừng 440 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ, ngày 29 tháng 6.

d625cd060ae36cc5e2043afb0b4d678e.jpg

0edb1889b7a4b316127997ab80ae1b86.jpg

Người qua đường đọc thông tin trên các bảng trưng bày.

5845cf0f581298b591640f8f77168611.jpg

74509395624629bffc451ee4bdbdfac0.jpg

4c60def36d0e16ce28de169e3454bff7.jpg

31d6210f8a471cb6ddc43c2bcc6b1349.jpg

9dde51a6e205df2fde0712338009f418.jpg

32e7d9981af64bb1080caaf5d20cc14c.jpg

e2fc3707cb19e9650e48262c3ffe1f0e.jpg

Mọi người ký bản kiến ​​nghị.

Đại diện của các học viên: “Tôi hy vọng tất cả những người lương thiện sẽ thoái xuất khỏi ĐCSTQ”

Một đại diện từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã phát biểu tại buổi mít-tinh: “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” đã tiết lộ rằng chế độ ĐCSTQ đầy rẫy những cuộc đấu tranh bạo lực, hận thù, tàn sát, chiến tranh, dối trá và sợ hãi. Cuộc bức hại đẫm máu suốt 26 năm qua của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công đã khiến vô số học viên bị tàn phế, bị sát hại, thậm chí bị thu hoạch nội tạng khi còn sống. Đây là một tội ác chưa từng có trong lịch sử nhân loại.”

“Hiện nay, sự suy thoái của ĐCSTQ đã trở nên rõ ràng. Vậy nên những gì các học viên giải thích về việc ‘thoái ĐCSTQ để có một tương lai an toàn’ là sự thật, chứ không đơn thuần là một khẩu hiệu. Thoái ĐCSTQ là một hành động chính nghĩa, giúp thức tỉnh nhân tính và tái lập đạo đức. Đây là hành động giúp chúng sinh hướng tới tương lai. Chúng tôi thành tâm hy vọng rằng những người Trung Quốc chưa làm tam thoái sẽ nhanh chóng thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó, để có thể chọn cho mình một tương lai tươi sáng. Tôi hy vọng tất cả những người lương thiện sẽ thoái xuất khỏi ĐCSTQ để có một tương lai bình an.”

Thanh niên Trung Quốc đại lục thoái ĐCSTQ ngay tại chỗ

Bà Lý, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cho biết một nam du khách trẻ người Trung Quốc đã đọc các bảng trưng bày, và bà đã giải thích với anh về tam thoái. Nam thanh niên chia sẻ rằng anh đã từng gia nhập Đội và Đoàn, nhưng giờ đã quá tuổi.

Bà Lý giải thích với anh: “Khi cậu gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên, cậu đã tuyên thệ sẽ phấn đấu cả đời cho Đảng. Lời thề này cần phải được xóa bỏ. ĐCSTQ bức hại người lương thiện và tiến hành cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống, vì vậy trời sẽ trị tội nó. Tôi có thể giúp cậu thoái Đội và Đoàn bằng bí danh ‘Ngọc Phúc’, được không”?

Chàng trai trẻ ngay lập tức đáp: “Dạ, được ạ!”

Người qua đường từ nhiều quốc gia lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Bà Virginia, đến từ Liên Xô cũ, cho biết: “Cảm ơn các bạn đã tổ chức sự kiện này. Hoạt động này rất quan trọng đối với những người đã từng trải qua chủ nghĩa cộng sản và xã hội chủ nghĩa, vì cả hai đều gây ra thảm họa cho con người. Chúng tôi không muốn lặp lại những sai lầm tương tự.”

Anh Tarjer, một sinh viên đến từ Na Uy đang tham quan Montreal, đã đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Anh ngay lập tức ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và bày tỏ: “Thật sai trái khi bức hại những học viên này. Hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng cũng là một tội ác vô cùng kinh hoàng. Vì vậy, tôi ủng hộ nỗ lực của các bạn trong việc chấm dứt tội ác này.”

Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại, bà Martha, một du khách đến từ Colombia, chia sẻ: “Những gì các bạn đang làm ở đây thật sự rất có ý nghĩa, bởi có rất nhiều người chưa biết đến những gì đang diễn ra. Biết được những điều kinh hoàng như vậy đang tồn tại ở Trung Quốc sẽ mang lại cho mọi người một góc nhìn khác. Đây cũng là một vấn đề quan trọng rất đáng được quan tâm. ĐCSTQ đang phạm tội ác, vì vậy nó cần phải bị kết thúc.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/1/496664.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/5/228741.html