Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-6-2025] Một nữ học viên 75 tuổi tại Trùng Khánh bị cấm cho người nhà vào thăm trong khi đang phải thụ một án tù phi pháp 3,5 năm chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Quản lý nhà tù chỉ cho người nhà bà gửi tiền vào tài khoản để đóng sinh hoạt phí cho bà.

Bà Đoàn Tại Anh, sinh ngày 9 tháng 8 năm 1949, hiện đang bị đưa vào tổ nghiêm quản, tổ này được lập ra để nhắm vào các học viên Pháp Luân Công không chịu từ bỏ đức tin của mình. Một người trong cuộc tiết lộ rằng, bởi bà Đoàn vẫn kiên định đức tin, nên nhà tù đã lên lịch cho người nhà bà vào thăm bà ngày 24 tháng 6 năm 2025, ý đồ là để người nhà bà thuyết phục bà từ bỏ đức tin của mình. Chưa rõ việc này có diễn ra theo đúng lịch không.

Án tù đối với bà Đoàn bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà vào ngày 20 tháng 12 năm 2023 chỉ vì bà giảng chân tướng về Pháp Luân Công tại một chợ nông sản địa phương. Bà được tại ngoại vào đêm hôm đó, nhưng 8 ngày sau, bà lại bị bắt. Sau đó, trường hợp của bà được giao cho quận Cửu Long Pha.Tòa án quận Cửu Long Pha đưa bà ra xét xử vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 và kết án bà 3,5 năm tù vào ngày 26 tháng 9 năm 2024.

Bà kháng cáo lên Tòa án Trung cấp số 5 Trùng Khánh. Chồng bà đóng vai trò là người bào chữa gia đình không phải là luật sư của bà. Sau khi ông nộp hồ sơ biện hộ, tòa phúc thẩm này từ chối mở một phiên tòa công khai theo yêu cầu và ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu đối với bà Đoàn.

Sau khi kháng cáo thất bại, bà nhanh chóng bị đưa vào Nhà tù nữ Trùng Khánh, nhà tù này đặt tại thị trấn Tẩu Mã của quận Cửu Long Pha. Để tiếp tục đòi lại công lý, người nhà bà đã thay mặt bà đệ đơn yêu cầu xem xét lại vụ án tới Tòa án cấp cao Trùng Khánh. Chưa rõ họ có nhận được phản hồi nào từ tòa án này không.

Trước lần bị bỏ tù phi pháp này, bà Đoàn đã nhiều lần bị nhắm mục tiêu bức hại chỉ vì đức tin của mình, kết quả là bà phải chịu 3 án lao động cưỡng bức với tổng thời gian lên tới 5,5 năm (một án từ ngày 15 tháng 8 năm 2005 đến ngày 15 tháng 8 năm 2006, án tiếp theo từ ngày 23 tháng 11 năm 2009 đến ngày 23 tháng 11 năm 2011, án lao động còn lại từ ngày 26 tháng 2 năm 2012 đến ngày 26 tháng 2 năm 2014), bà còn phải chịu 3 án tù với tổng thời gian lên tới 6,5 năm (một án tù từ ngày 31 tháng 1 năm 2001 đến ngày 31 tháng 1 năm 2004, án tù tiếp theo từ ngày 7 tháng 7 năm 2017 đến ngày 7 tháng 1 năm 2019 và án tù còn lại từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến ngày 28 tháng 4 năm 2023).

Tin tức liên quan:

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/25/496460.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/28/228664.html