Nữ học viên tại Liêu Ninh đệ đơn yêu cầu xem xét lại vụ án sau khi thất bại trong việc kháng cáo bản án tù phi pháp bốn năm
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 18-6-2025] Tòa án Trung cấp thành phố Thẩm Dương tỉnh Liêu Ninh đã ra phán quyết giữ nguyên bản án tù 4 năm ban đầu đối với một phụ nữ địa phương chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Ngày 5 tháng 6, bà đệ đơn yêu cầu tòa án trung cấp hủy bỏ phán quyết kháng cáo và xét xử lại vụ án của bà.
Bà Vương Uy 68 tuổi, bị người của Đội An ninh Nội địa quận Tô Gia Đồn bắt giữ vào ngày 12 tháng 6 năm 2024. Ngày 22 tháng 11 năm 2024, Tòa án quận Hồn Nam đưa bà ra xét xử và tới ngày 26 tháng 12 năm 2024, tòa án này kết án bà 4 năm tù cùng 2.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Ngày 17 tháng 1 năm 2025, bà đệ đơn kháng cáo tới Tòa án Trung cấp thành phố Thẩm Dương. Kháng cáo của bà được thụ lý vào ngày 7 tháng 3, do thẩm phán chủ tọa Khương Huy phụ trách. Các thẩm phán Vu Hiểu Vi, Tống Vĩnh Chính, trợ lý thẩm phán là Kim Lương và thư ký là Trịnh Kim Linh được phân công hỗ trợ giải quyết kháng cáo.
Người bào chữa gia đình không phải luật sư của bà Vương, đã yêu cầu xem lại hồ sơ vụ án, nhưng thẩm phán Khương và trợ lý thẩm phán Kim chỉ cho ông xem một phần hồ sơ. Họ cũng từ chối tiết lộ những người đang hỗ trợ Khương. Sau đó, trong quá trình làm việc, người bào chữa gia đình phát hiện có sự tham gia của thẩm phán Vu và thẩm phán Tống.
Người bào chữa gia đình đã yêu cầu một phiên tòa công khai, nhưng thẩm phán Khương không phản hồi. Thay vào đó, ông ta yêu cầu xem hồ sơ biện hộ của người bào chữa gia đình và đe dọa dùng kháng cáo của bà Vương làm hồ sơ biện hộ nếu người bào chữa gia đình không cung cấp tài liệu theo yêu cầu.
Người bào chữa gia đình gọi cho thẩm phán Khương vào ngày 9 tháng 4 năm 2025, yêu cầu mở một phiên tòa công khai. Thẩm phán Khương trả lời: “Có đủ bằng chứng cho thấy vụ án này không đủ điều kiện để mở phiên tòa công khai.”
Ngày 15 tháng 4 năm 2025, thẩm phán Khương ra phán quyết chống lại bà Vương mà không tổ chức phiên tòa công khai hay nhận hồ sơ biện hộ từ người bào chữa gia đình.
Do Khương vi phạm quy trình tố tụng, người bào chữa gia đình đã đệ đơn tố cáo ông ta và trợ lý Kim vào ngày 17 tháng 4 năm 2025. Ông cũng giúp bà Vương gửi đơn tới Tòa án Trung cấp thành phố Thẩm Dương vào ngày 5 tháng 6 năm 2025, yêu cầu thu hồi phán quyết và lệnh cho tòa án cấp dưới xét xử lại vụ án.
Trước lần bị bức hại mới nhất này, bà Vương đã bị kết án 1 năm tù vào năm 2015 cũng chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.
Tin tức liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/18/496221.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/21/228580.html