Từng bị cầm tù 1,5 năm, người phụ nữ Liêu Ninh bị kết án tù lần nữa vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 18-06-2025] Ngày 12 hoặc 13 tháng 4 năm 2025, bà Vương Phượng Anh, cư dân ở thành phố Lăng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Gần đây, luật sư của bà được một tòa án địa phương thông báo rằng bà đã bị kết án tù. Ông không được thông báo về thời hạn tù chính xác (có thể là 3 hoặc 3,5 năm). Luật sư cũng bị từ chối gặp thân chủ của mình và được bảo rằng đợi đến khi bà chuyển tới nhà tù thì mới được gặp bà.
Đây không phải là lần đầu bà Vương bị nhắm đến vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, bà tin rằng pháp môn đã thay đổi bà từ một người không biết tha thứ trở thành một người lương thiện và bao dung. Trước đây, bà từng bị kết án 1,5 năm tù vào ngày 5 tháng 7 năm 2018 (xem bài liên quan để biết chi tiết về lần bức hại này). Đầu tháng 3 năm 2022, bà bị bắt giữ lần nữa và cảnh sát đã lục soát nhà bà vào ngày 7 tháng 3 năm 2022 khi không có ai ở nhà. Họ đã tịch thu một lượng lớn tài sản có giá trị và sau đó cho bà được bảo lãnh tại ngoại.
Sau vụ bắt giữ gần đây nhất của bà Vương, chồng bà (mất khả năng vận động do đột quỵ) đã chuyển đến sống cùng con trai của họ đang làm việc tại Bắc Kinh. Người con trai quá bận rộn với công việc nên không thể chăm sóc tốt cho cha và đã gửi ông về quê ở huyện Bình Tuyền, tỉnh Hà Bắc. Hiện một học viên địa phương đang giúp chăm sóc cho chồng của bà Vương.
Bài liên quan:
Người đàn ông Liêu Ninh đương đầu với công an vì họ mưu hại vợ ông
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/18/496212.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/21/228579.html