Ba cư dân ở Hồ Nam bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, bị cấm kháng án oan
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 21-06-2025] Ba cư dân huyện Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam đã bị kết án tù vào ngày 7 tháng 5 năm 2025 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Bà Dương Lam Anh, 67 tuổi, là một giáo viên đã nghỉ hưu, bị kết án ba năm rưỡi tù giam. Bà Mao Diễm Bình và bà Vương Cúc Anh đều bị kết án ba năm. Tòa án đã không thông báo cho người thân của họ về phiên xử và cũng không cho phép các học viên kháng án.
Ba học viên bị bắt ngày 24 tháng 4 năm 2024 trong một chiến dịch truy quét của công an theo lệnh của ông Trịnh Chung Binh, trưởng Phòng 610 huyện Hoài Hóa, và ông Hạ Hào Phong, đội trưởng đội an ninh nội địa. Bốn học viên khác cũng bị bắt trong ngày hôm đó gồm bà Thư Thu Cúc, bà Trương Ngọc Quế, bà Cao Hạnh Thanh và bà Trương Viên Thúy.
Vài giờ sau khi bị bắt, bà Trương Ngọc Quế, bà Cao và bà Trương Viên Thúy đều được thả, còn bốn học viên còn lại bị đưa vào Trại giam huyện Hoài Hóa. Ngày hôm sau, bà Dương, bà Mao và bà Vương bị chuyển đến trại tạm giam thành phố Hoài Hóa và sau đó được thả. Tình hình của bà Thư vẫn chưa rõ.
Bà Mao và bà Vương lại bị bắt vào ngày 27 tháng 2 năm 2025 bởi công an huyện Hoài Hóa và bị giam ở Trại tạm giam thành phố Hoài Hóa. Bà Dương bị Tòa án huyện Viên Lĩnh xét xử vào ngày 7 tháng 5 năm 2025. Không rõ bà Dương bị bắt lại vào thời điểm nào.
Huyện Viên Lĩnh cách huyện Hoài Hóa khoảng 130 km. Cả hai huyện đều thuộc quyền quản lý của thành phố Hoài Hóa.
Sau khi bị bắt, gia đình của các học viên hoàn toàn không được thông báo về tình trạng vụ việc. Mãi đến ngày 18 tháng 6 năm 2025, họ mới biết người thân của mình đã bị kết án tù từ ngày 7 tháng 5. Vào ngày 19 tháng 6, họ xác nhận rằng thẩm phán không cho phép các học viên kháng án.
Bắt giữ và sách nhiễu trong những năm gần đây
Trước lần bị bức hại gần nhất này, cả ba học viên đều từng nhiều lần bị bắt và sách nhiễu vì đức tin của mình.
Bà Dương và bà Mao bị bắt vào ngày 29 tháng 5 năm 2016 vì phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Họ bị giam giữ 15 ngày, sau đó bị đưa đến Trại tẩy não Hoài Hóa.
Ngày 8 tháng 5 năm 2020, cả hai lại bị bắt tại nhà riêng vì phát tài liệu Pháp Luân Công trước cổng chính quyền huyện Hoài Hóa. Cả hai tiếp tục bị giam giữ 15 ngày.
Ngày 9 tháng 1 năm 2021, họ lại bị bắt lần thứ ba vì phát tài liệu Pháp Luân Công. Mỗi người tiếp tục bị giam giữ 15 ngày.
Từ tháng 6 năm 2023, Đội an ninh nội địa huyện Hoài Hóa ra lệnh cho công an theo dõi và giám sát các học viên trong vùng. Tối ngày 16 tháng 10, hơn mười học viên, bao gồm bà Dương, bà Mao và bà Vương, đã bị bắt. Thời gian giam giữ cụ thể không rõ.
Tòa án huyện Viên Lĩnh
Ngoài ba học viên trên, ít nhất năm học viên khác cũng đã bị Tòa án huyện Nguyên Lăng kết án tù. Do Trung Quốc kiểm duyệt thông tin gắt gao, con số thực tế có thể cao hơn nhiều.
Bà Đại Lệ Vân, khoảng 70 tuổi, bị bắt vào tháng 2 năm 2001 vì in tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị kết án 5 năm tù.
Ông Hùng Nhất Kiện, khi đó ngoài 30 tuổi, bị bắt vào tháng 4 năm 2001 vì khuyên viên chức Phòng 610 ngừng bức hại Pháp Luân Công. Ông bị kết án 3 năm tù.
Bà Tuyên Hà Hoa, nay 73 tuổi, bị bắt vào tháng 2 năm 2001 vì treo biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và bị kết án 4 năm tù. Ngày 14 tháng 5 năm 2008, bà lại bị bắt và tiếp tục bị kết án 4 năm bởi Tòa án huyện Viên Lĩnh.
Bà Bành Quốc Khánh, nay 72 tuổi, bị bắt vào tháng 2 năm 2001 vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho người khác. Bà bị kết án ba năm rưỡi. Ngày 18 tháng 9 năm 2009, công an lại bắt bà tại nhà và Tòa án huyện Nguyên Lăng kết án bà 4 năm. Ngày 16 tháng 6 năm 2014, bà tiếp tục bị bắt vì phát tài liệu Pháp Luân Công và lại bị kết án lần thứ ba. Ngày 16 tháng 7 năm 2019, bà bị bắt lần thứ tư vì gửi thư có nội dung Pháp Luân Công và bị kết án 3 năm tù.
Ông Lý Điển Hình, nguyên là phó cục trưởng Cục Thủy lợi huyện Nguyên Lăng, bị bắt vào tháng 11 năm 2020 vì phát tài liệu Pháp Luân Công. Ngày 30 tháng 11 năm 2021, ông bị kết án 6 tháng tù. Ngày 14 tháng 7 năm 2022, ông bị đưa đến nhà tù Vương Lĩnh và được thả vào ngày 13 tháng 1 năm 2023.
Ngày 3 tháng 4 năm 2023, một nhân viên của phòng nhân sự và an sinh xã hội huyện Nguyên Lăng đến nhà ông Lý và yêu cầu ông hoàn trả một phần lương hưu. Người này tuyên bố rằng do ông không đủ điều kiện nhận lương hưu trong thời gian thụ án vì đức tin, nên phải hoàn lại khoản tiền đã nhận. Ông Lý buồn đến nỗi đột quỵ và qua đời ngay trong ngày hôm đó, hưởng thọ 84 tuổi.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/21/496324.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/26/228639.html