Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nam Phi
[MINH HUỆ 10-06-2025] Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 năm 2025, các học viên ở Nam Phi đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại các địa danh nổi tiếng ở thủ đô Cape Town.
Được bao quanh bởi núi và biển, Cape Town thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Một trong những điểm tham quan nổi tiếng là Núi Bàn, vốn được biết đến với đỉnh núi bằng phẳng và tầm nhìn ngoạn mục ra Bán đảo Cape. Với độ cao 1.800 mét so với mực nước biển cùng hệ thống cáp treo và những con đường mòn đi bộ, Núi Bàn là công viên quốc gia được ghé thăm nhiều nhất ở Nam Phi.
Núi Bàn, một trong những địa danh nổi tiếng nhất của Nam Phi.
Một buổi sáng cuối tuần, các học viên đã nói chuyện với một gia đình người địa phương đang đi nghỉ trên núi. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc, họ nói: “Chúng tôi hy vọng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ sớm chấm dứt cuộc bức hại”. Mặc dù sống xa thành phố, họ cho hay họ rất muốn tham gia một điểm luyện công tại địa phương để học các bài công pháp.
Gia đình cô Munifa cho biết họ rất muốn học Pháp Luân Đại Pháp.
Một cặp vợ chồng người Thụy Điển niềm nở chào các học viên và cho biết họ đã từng đến Trung Quốc và biết về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại. Họ động viên các học viên và nói: “Chúng tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt và các học viên ở Trung Quốc sẽ được tự do tu luyện trở lại.”
Du khách Thụy Điển nói chuyện với các học viên.
Hai anh em người Nam Phi rất vui khi nhìn thấy các biểu ngữ trên Núi Bàn. Họ tươi cười chào các học viên và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Trong cuộc trò chuyện, các học viên biết được hai anh em họ thuộc dân tộc Zulu ở tỉnh Đông Cape. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, họ đã giúp các học viên và căng biểu ngữ.
Một du khách (ở giữa) cùng các học viên giương biểu ngữ trên Núi Bàn.
Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Mũi Hảo Vọng
Căng biểu ngữ tại Mũi Hảo Vọng
Mũi Hảo Vọng, một địa danh nổi tiếng khác của Nam Phi, nằm ở cực Nam của Bán đảo Cape. Nơi đây đánh dấu ranh giới giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương khi dòng nước lạnh của Đại Tây Dương gặp dòng hải lưu ấm của Ấn Độ Dương. Kể từ thế kỷ 15, Mũi Hảo Vọng đã được biết đến như một mốc chỉ dẫn cho các tàu thuyền châu Âu đi vào Ấn Độ Dương.
Các học viên đã đến địa danh gần phía Đại Tây Dương này và căng biểu ngữ. Nhiều du khách đi ngang qua đã dừng lại để nói chuyện với họ, trong đó có hai chị em đến từ Bắc Kinh.
Khi được tặng tài liệu, hai chị em đã vui vẻ nhận lấy. Sau khi nghe về cuộc bức hại, họ nói: “ĐCSTQ không nên bức hại những người có tín ngưỡng. Hành vi thu hoạch nội tạng từ các học viên là sai trái.” Họ cũng đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.
Du khách đến từ Ả Rập Saudi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.
Điểm dừng chân cuối cùng của các học viên là tháp quan sát tại Mũi Hảo Vọng, nơi họ gặp một nhóm du khách đến từ Ả Rập Saudi. Những vị khách này rất vui khi nhận được những bông hoa sen nhỏ mà các học viên trao tặng.
Các học viên giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc dựa trên nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Nghe vậy, các bậc phụ huynh đã mỉm cười nồng hậu. Những đứa trẻ thậm chí còn cùng các học viên nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/10/495945.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/12/228470.html