Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Zealand
[MINH HUỆ 14-05-2025] Quần đảo Solomon là một quốc gia bao gồm hàng trăm hòn đảo ở Nam Thái Bình Dương. Từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 năm 2025, tám học viên Pháp Luân Đại Pháp từ New Zealand đã đến Honiara, thủ đô của Quần đảo Solomon, để giới thiệu môn tu luyện. Trong tám ngày đó, dù đến bất cứ đâu, họ đều nhận được sự chào đón nồng nhiệt và lời cảm ơn chân thành từ những người dân đảo thân thiện.
Các học viên đã đến thăm các trường học và một số cơ quan chính phủ. Trên đường đi, họ phát tặng các tờ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên của pháp môn này. Họ cũng phát tờ thông tin tại các bến xe đường dài, trung tâm mua sắm và chợ. Gần 20.000 người dân trên đảo đã nhận tài liệu chân tướng, trong đó có khoảng 100 người Hoa đang kinh doanh tại thủ đô đã nhận tài liệu chân tướng bằng tiếng Trung.
Giáo viên và học sinh học Pháp Luân Đại Pháp
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ New Zealand hướng dẫn các bài công pháp tại các trường học ở Quần đảo Solomon.
Học sinh trung học ở Quần đảo Solomon học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.
Học sinh tiểu học ở Quần đảo Solomon học các bài công pháp.
Các học sinh nắm tay một học viên.
Một đội bóng đá học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến thăm tổng cộng 20 trường đại học, trung học và tiểu học, đồng thời phát tặng tờ thông tin Pháp Luân Đại Pháp cho giáo viên và học sinh. Họ cũng đã biểu diễn năm bài công pháp.
Khi các hiệu trưởng và giáo viên nghe nói tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong lời nói và hành vi; có tính tự giác kỷ luật; kính trọng thầy cô và người lớn tuổi; đồng thời giúp tập trung tốt hơn vào việc học, các giáo viên và học sinh tỏ ra rất hứng thú và quan tâm. Cả thầy và trò ở mỗi trường đều nghiêm túc khi học các bài công pháp.
Một hiệu trưởng đã đích thân lên toàn bộ lịch trình để chào đón các học viên đến giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Vị hiệu trưởng này cũng đích thân quay video toàn bộ sự kiện. Ông cho biết: “Chúng tôi muốn đưa Pháp Luân Đại Pháp vào thời khóa biểu chính thức của trường.”
Một vài trường học chưa có lịch hẹn trước, nhưng khi các hiệu trưởng nghe lý do các học viên đến, họ đã nhanh chóng sắp xếp thời gian để các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho giáo viên và học sinh. Nhiều giáo viên và học sinh cho biết họ cảm nhận được một trường năng lượng hòa ái khi học các bài công pháp. Một vài học sinh thậm chí còn để lại thông tin liên lạc cho các học viên vì muốn tiếp tục học Pháp Luân Đại Pháp.
Một số học sinh nói rằng các em sẽ mang tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp về cho cha mẹ. Khi các học viên đang phát tờ rơi trong thành phố, một số người dân đảo mỉm cười nói: “Con tôi đã đưa cái này cho tôi rồi.”
Tại một trường học, sau khi một học viên giới thiệu xong về Pháp Luân Đại Pháp và chuyển micro cho giáo viên phụ trách, cô giáo đã chỉ vào biểu ngữ treo ở phía trước hội trường có dòng chữ tiếng Anh “Falun Dafa Is Good” (Pháp Luân Đại Pháp hảo) và hướng dẫn học sinh hô vang ba lần “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tiếng hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong trẻo của hàng trăm học sinh đã vang vọng khắp khuôn viên trường.
Người dân Quần đảo Solomon cảm ơn các học viên đã truyền chân tướng
Một học viên đã đến gần năm nhân viên thực thi pháp luật mặc đồng phục ở đối diện khu chợ lớn trung tâm Honaria và giảng chân tướng cho họ về hành vi thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ. Vì họ đang ở một ngã tư nên những người khác cũng xúm lại lắng nghe. Một nhân viên thực thi pháp luật trẻ tuổi hoài nghi hỏi: “Điều đó có thật không!” Người học viên trả lời: “Hôm nay, Hạ viện Hoa Kỳ vừa thông qua ‘Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công’. Anh nghĩ xem, tại sao một sự việc xảy ra ở Trung Quốc lại đáng để Hạ viện Hoa Kỳ lưu ý đến vậy? Điều đó có nghĩa đây là một vấn đề quốc tế thực sự nghiêm trọng đang xâm phạm nhân quyền.”
“Ở đây có cảnh sát Trung Quốc [có vài chục chục cảnh sát của ĐCSTQ ở Quần đảo Solomon với danh nghĩa huấn luyện cho cảnh sát địa phương], vì vậy các vị có cơ hội tiếp xúc với họ. Sau khi hiểu rõ chân tướng, các vị có thể chia sẻ với những người Trung Quốc mà các vị quen biết, bởi vì tất cả họ đều đã bị ĐCSTQ tẩy não hoặc đã từng tham gia bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Xin hãy nói với họ rằng Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua ‘Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công’ rồi.” Mọi người chăm chú lắng nghe và nói rằng họ đã hiểu. Những người xung quanh cũng đều lắng nghe.
Người học viên còn nói: “Bây giờ, khi các vị đã biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp vô tội, các vị hãy thử tưởng tượng xem trong tương lai, ĐCSTQ có thể mở rộng loại hành vi tà ác này đến các nơi khác trên thế giới như thế nào. Bởi vì chúng ta đều mong người dân ở Quần đảo Solomon được mạnh khỏe, hòa bình, an toàn và tự do, chúng ta nên cùng nhau nỗ lực để nhiều người hơn nữa biết về điều này.” Người dân trên đảo chăm chú lắng nghe, thậm chí còn giơ ngón tay cái lên và cảm ơn người học viên.
Khi các học viên trưng bày hình ảnh về nhà máy nhựa hóa thi thể người của ĐCSTQ tại các tòa nhà chính phủ và sân bay, các nhân viên đều kinh hoàng và không thể tin nổi. Các học viên giải thích rằng các quan chức ĐCSTQ đã lạm dụng quyền lực để tiến hành thu hoạch tạng sống trên khắp Trung Quốc, giết người và bán nội tạng của họ, hoặc nhựa hóa thi thể của họ, để trưng bày khắp thế giới trong hơn 20 năm qua. Một số người sau khi hiểu rõ đã nói với lòng biết ơn: “Cảm ơn tất cả các bạn đã đến Quần đảo Solomon để cho chúng tôi biết nhiều điều về việc này. Thông tin này rất quan trọng, vậy mà tất cả chúng tôi đều không biết về nó.”
Người dân Quần đảo Solomon muốn giúp chấm dứt việc ĐCSTQ thu hoạch tạng sống
Khi các học viên giải thích xong về việc ĐCSTQ thu hoạch tạng sống cho các sinh viên tại một trường đại học, một sinh viên nói rằng cậu sẽ cho nhiều người hơn biết đến điều này trên mạng xã hội.
Sau khi một thanh niên trong thành phố nghe chân tướng, anh nói: “Những gì các bạn đang làm rất quan trọng. Tôi muốn làm những gì có thể để nhiều người dân địa phương hơn biết về điều này.”
Một quan chức chính phủ ở Quần đảo Solomon nói: “Hôm trước, tôi đã thấy các bạn đến trên mạng xã hội. Tôi thậm chí còn thấy ảnh các bạn phát tờ thông tin và biết đến nạn thu hoạch tạng sống đang diễn ra ở Trung Quốc. Điều đó thật gây sốc! Các bạn đang làm rất tốt. Cảm ơn các bạn đã đến Quần đảo Solomon để thông báo cho chúng tôi về một vấn đề quan trọng như vậy. Tất cả chúng ta cần chung tay giúp chấm dứt việc ĐCSTQ thu hoạch tạng sống.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/14/494352.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/22/228147.html
Đăng ngày 25-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.