Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Berlin
[MINH HUỆ 15-05-2025] Vào ngày 9 và 10 tháng 5 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành trên đại lộ Unter den Linden, trước cổng Brandenburg, và qua các tuyến phố sầm uất Kurfürstendamm và Schloßstrasse, những con phố mua sắm chính của Berlin. Họ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp cùng Chân-Thiện-Nhẫn với công chúng.
Các học viên diễu hành trên các tuyến phố chính của Berlin để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 9 và 10 tháng 5 năm 2025.
“Những người này thực hành các giá trị tốt đẹp”
Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn
Ông Jens Lohmann nói về cuộc diễu hành: “Rất thân thiện, rất nhiệt thành, chắc chắn là tích cực rồi”. Ông đã trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm. Trước đây, ông từng nghe tin tức trên truyền thông rằng các học viên bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại, nhưng qua cuộc trò chuyện, ông biết được rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy con người sống theo Chân-Thiện-Nhẫn. Sau khi được truyền ra vào năm 1992, đến nay Pháp Luân Đại Pháp đã được thực hành tại hơn 100 quốc gia, điều này khiến ông kinh ngạc.
Ông dự định chia sẻ những bức ảnh ông chụp được với bạn bè kèm theo chú thích: “Những người này cam kết thực hành các giá trị tốt đẹp và lan tỏa chúng. Họ chơi những bản nhạc rất hay và vui vẻ đi qua các con phố”. Ông khen ngợi sự kiện và nói: “Rất tốt. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát”.
Chân-Thiện-Nhẫn có thể mang lại hòa bình cho thế giới
Bà Sylke Geniczek cho biết: “Cuộc diễu hành thật tuyệt vời, mọi thứ đều tốt đẹp, nó rất thu hút tôi, tôi đã vô cùng xúc động”. Khi đang ngồi bên ngoài một quán cà phê, bà nghe thấy tiếng nhạc và đã dùng điện thoại ghi hình cuộc diễu hành. Bà nói: “Tôi chắc chắn sẽ chia sẻ điều này với những người khác. Chúng ta cần cho mọi người biết chuyện gì đang xảy ra và khiến nhiều người hơn nữa suy ngẫm”.
Bà đồng tình với nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là điều mỗi chúng ta nên có, nhưng một số người có thể thấy khó thực hiện. Ví dụ, chúng ta thường tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng sau đó chúng ta nên nghĩ cho người khác”.
Bà không hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Thật tốt khi để nhiều người hơn được biết để họ chú ý đến điều này, vì hầu hết mọi người không biết gì về nó cả. Tình trạng này cần được quan tâm nhiều hơn và mỗi người nên hiểu rõ”.
Bà cũng muốn nói với các học viên Pháp Luân Đại Pháp: “Tôi biết tất cả những điều này không hề dễ dàng. Tôi ủng hộ các bạn, và tôi biết các bạn sẽ thành công. Từ tận đáy lòng, tôi chúc các bạn mọi điều thành công”.
Năm nay tôi 58 tuổi, và tôi hy vọng trong quãng đời còn lại của mình sẽ được thấy thế giới hòa bình với Chân-Thiện-Nhẫn”, bà mỉm cười nói, “Điều này sẽ đạt được, và chúng ta sẽ thành công”.
Tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp là rất trọng yếu
Nhiều người qua đường vui vẻ nhận thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người rất thích những bông sen nhỏ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và sẽ giữ làm kỷ niệm.
Bà Irmhild Uhlmann, người từng làm việc tại một ngân hàng trước khi nghỉ hưu, đã đứng trên đường Schlossstrasse, con phố mua sắm lớn thứ hai của Berlin, và ghi hình toàn bộ đoàn diễu hành. Bà cười nói: “Tôi sẽ gửi video này cho tất cả các thành viên trong gia đình tôi và họ sẽ nói: ‘Thật tiếc là chúng tôi đã không được xem’”.
“Tôi nghĩ cuộc diễu hành rất tốt, thật đẹp”. Sau khi xem toàn bộ đoàn diễu hành, bà Ullman nói điều khiến bà ấn tượng nhất chính là “những thành viên trong đoàn diễu hành”. Bà thực sự cảm thấy Trung Quốc là một đất nước của những nụ cười: “Tôi thấy thật đẹp khi tất cả họ đều nở nụ cười trên môi. Họ lan tỏa những điều tốt đẹp mà họ cảm nhận được, và điều đó khiến tôi cũng cảm thấy rất tốt”.
Đây là lần đầu tiên bà nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, bà chia sẻ: “Tôi rất vui khi được xem cuộc diễu hành và nhận được tờ thông tin này. Sau khi đọc xong, tôi đã biết thêm nhiều điều, và đây thực sự là một việc rất quan trọng. Cuộc diễu hành rất ý nghĩa, và nó cũng giúp mọi người hiểu biết hơn. Tôi chắc rằng rất nhiều người không biết gì về Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy sự kiện này rất quan trọng”.
Bà rất ủng hộ các hoạt động của các học viên, và nói: “Loại hoạt động này cũng khiến những người không quan tâm đến nó tò mò và hỏi đây là gì? Chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta nên làm gì? Vì vậy, tôi nghĩ đó là một ý tưởng rất hay”.
Bà cảm thấy hầu hết mọi người chỉ nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến người khác, và một ngày nào đó những điều tồi tệ đó có thể lan đến họ, vì vậy họ thực sự nên chú ý đến cuộc bức hại ở Trung Quốc.
Được Pháp Luân Đại Pháp truyền cảm hứng sâu sắc
Nhiều người qua đường đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.
Y tá Sirgrid Lord và nhà điêu khắc đá Bernhard Johannes Spiller đã xem cuộc diễu hành ở đầu kia của phố Schloss. Họ nói: “Cuộc diễu hành rất đẹp, rất ôn hòa, có thể thu hút sự chú ý của mọi người, bởi vì không có nhiều người biết đến những điều này”.
Họ cũng rất đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Ông Spiller nói: “Chỉ bằng cách nói sự thật, chúng ta mới có thể giữ được hòa bình; chúng ta nên tử tế với nhau. Nếu ai đó mắc lỗi, chúng ta không nên trả thù, nếu không chúng ta sẽ rơi vào vòng xoáy tăm tối. Không ai trong chúng ta là hoàn hảo cả”, ông nói.
Ông Spiller nói tiếp: “Chúng ta càng nói nhiều về điều này [Chân-Thiện-Nhẫn], chúng ta càng có thể được truyền cảm hứng từ đó và càng có thể kiềm chế làm những điều xấu”.
Theo quan điểm của họ, nếu có đủ người biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, thì cuộc bức hại sẽ càng sớm chấm dứt. Họ cũng chúc các học viên thành công.
Sau sự kiện, một số cảnh sát đã nói với các học viên rằng họ sẽ tình nguyện đăng ký hộ tống và dẫn đầu đoàn diễu hành, bởi vì sự kiện rất ôn hòa và khiến mọi người cảm thấy dễ chịu. Họ rất vui khi được tham gia và ủng hộ các học viên.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/15/494975.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/19/228097.html
Đăng ngày 20-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.