Bài viết của Thư Huệ, phóng viên Minh Huệ tại Đan Mạch
[MINH HUỆ 13-05-2025] Ngày 10 tháng 5 năm 2025, các học viên từ Đan Mạch và Thụy Điển đã tổ chức sự kiện tại Quảng trường Tòa thị chính Copenhagen, Đan Mạch, để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5. Năm nay đánh dấu 33 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền và 26 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Các học viên chúc mừng sinh nhật nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp – Sư phụ Lý Hồng Chí, đồng thời giới thiệu môn tu luyện với công chúng.
Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp
Âm nhạc luyện công êm dịu thu hút nhiều người qua đường dừng lại xem. Họ lắng nghe các học viên giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Một số người chụp ảnh, số khác học các bài công pháp.
Các học viên giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp
Một thiếu niên (đầu tiên bên phải) từ Iceland học các bài công pháp
“Tôi xin chân thành gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Sư phụ của các bạn!”
Một người đàn ông Đan Mạch cùng các con chăm chú xem các học viên trình diễn các bài công pháp. Một học viên cho biết Pháp Luân Đại Pháp được tu luyện tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời giải thích mục đích của sự kiện này là để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc mừng sinh nhật nhà sáng lập.
Người đàn ông chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí
Ông chia sẻ: “Tôi xin chân thành gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Sư phụ của các bạn. Xin chúc Ngài sinh nhật vui vẻ! Tôi rất biết ơn vì có cơ hội gặp các bạn hôm nay. Việc các bạn truyền bá Chân-Thiện-Nhẫn ở phương Tây, đặc biệt trong xã hội hiện nay, thực sự rất ý nghĩa.”
“Tôi đã xem các bạn luyện công. Động tác rất chậm rãi và thư thái, hoàn toàn tương phản với nhịp sống hiện đại. Cả tôi và các con tôi đều bị thu hút, cảm giác thực sự rất thoải mái. Tôi muốn các con mình học các bài công pháp này.”
Học viên trả lời: “Trẻ em cũng có thể luyện công. Pháp Luân Đại Pháp phù hợp với mọi lứa tuổi. Rất nhiều người đã tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt, đề cao sức khỏe và đạo đức.” Người đàn ông lên mạng và tìm kiếm thông tin về khóa học chín ngày của Pháp Luân Đại Pháp.
Một cặp vợ chồng nói: “Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!”
Một cặp vợ chồng trò chuyện với học viên, và được cho biết Pháp Luân Đại Pháp được tu luyện trên toàn thế giới, và sự kiện này nhằm kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Người chồng đến từ Scotland, người vợ đến từ người Đan Mạch. Họ đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và nói: “Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!”
Khi biết sự kiện này là nhằm kỷ niệm 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, hai phụ nữ Tây Ban Nha thốt lên: “Quả là một sự kiện lớn lao! Chúng tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các bạn!”
Một phụ nữ cho biết cô đồng cảm với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô theo đạo Thiên Chúa, nhưng cũng tôn trọng Phật giáo và Đạo giáo. Cô nói trung thực và lương thiện là những giá trị được Thiên Chúa giáo đề cao, nhưng nhẫn nại là điều rất khó với cô. Cô thường tranh cãi với người khác trong công việc và gia đình. Đôi khi các mâu thuẫn kéo dài, khiến cô kiệt sức.
Một học viên chia sẻ: “Đúng vậy, nhẫn nại không dễ để thực hiện. Mọi người đều biết cần thấu hiểu, khoan dung và kiên nhẫn với người khác, nhưng chúng ta thường không vượt qua được vì những chuyện nhỏ nhặt. Giờ đây, khi hiểu rằng những vấn đề gặp phải có thể là nợ nghiệp từ kiếp trước, tâm tôi trở nên nhẹ nhõm. Tôi không còn oán hận hay phàn nàn, thậm chí cảm thấy vui vì biết mình đang hoàn trả nghiệp.” Người học viên gợi ý cô có thể đọc sách Chuyển Pháp Luân và Pháp Luân Công trên mạng.
Một trong hai phụ nữ hỏi: “Pháp môn này có phải dành cho tất cả mọi người không? Tôi thấy ở đây có người Trung Quốc, phương Tây và cả trẻ em.” Họ rất vui khi người học viên xác nhận ai cũng có thể tu luyện, và đã ôm cô trước khi rời đi.
Tôn trọng văn hóa Trung Hoa trước cộng sản
Một thanh niên Nhật Bản (đầu tiên bên phải) nói: “Tôi thực sự ngưỡng mộ văn hóa và truyền thống Trung Hoa trước cộng sản”
Khi một học viên giải thích với một thanh niên Nhật Bản sống ở Đan Mạch rằng Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện bắt nguồn từ Phật gia, rằng trong suốt 5.000 năm người Trung Quốc luôn tôn kính Trời Đất và tín ngưỡng vào thần linh, anh cho biết: “Tôi thực sự ngưỡng mộ văn hóa và truyền thống Trung Hoa trước cộng sản. Chữ Nhật Bản có nguồn gốc từ Hán tự. Vào thời nhà Đường, người Nhật Bản đã sang Trung Quốc học và truyền về nước.”
Trong cuộc trò chuyện, mọi người đều có chung cảm nhận – văn hóa Trung Hoa truyền thống có thể tìm thấy ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông và cả Singapore, nhưng lại bị hủy hoại ở Trung Quốc và không thể phục hồi. Người thanh niên chia sẻ: “Văn hóa Trung Hoa truyền thống bị phá hủy trong Cách mạng Văn hóa. Tôi muốn biết tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại làm điều này.” Anh cho rằng việc ĐCSTQ cổ súy chủ nghĩa vô thần, bạo lực, dối trá và giết chóc, hoàn toàn đi ngược giá trị Trung Hoa truyền thống, cũng như mâu thuẫn với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.
Một thanh niên Đan Mạch nhận tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp, và thấy một học viên đang cầm tập sách nhỏ chân tướng cùng báo Epoch Times tiếng Trung với kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ Lý Hồng Chí trên trang nhất. Anh rất muốn đọc kinh văn này, nên dùng điện thoại quét trang báo và lập tức nhận được bản dịch tiếng Anh. Sau khi đọc bài kinh văn, anh nói sẽ đọc tờ báo và tập sách nhỏ.
Cuộc sống của tôi trở nên tuyệt vời sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp
Anh Benny, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 21 năm, chia sẻ: “Sự kiện hôm nay nhằm kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và kính chúc Sư phụ từ bi sinh nhật vui vẻ! Tôi muốn nhân cơ hội này để nói với mọi người rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đều là người tốt.”
Trước khi tu luyện, anh Benny quan tâm đến triết học. Anh cũng tìm hiểu các chủ đề liên quan đến cuộc sống như Thái Cực Quyền, y học… Anh cho biết: “Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc sống trở nên có ý nghĩa, thuần tịnh và tuyệt vời. Tôi tìm thấy chính mình thông qua tu luyện.”
Anh Benny, một nhân viên chăm chỉ, cho biết: “Tâm tôi dần thay đổi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và tôi đối xử với người khác bằng sự chân thành và thiện lương. Khi xảy ra mâu thuẫn, tôi không bị động tâm. Tôi nhận ra chúng giúp tôi loại bỏ tư tưởng và hành vi xấu. Cuộc sống của tôi giờ đây thật ý nghĩa.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/13/494532.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/15/227526.html
Đăng ngày 15-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.