Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 07-05-2025] Ngày 3 tháng 5 năm 2025, các học viên đã tổ chức một buổi lễ kỷ niệm lớn tại Zeil, trung tâm tài chính của Frankfurt, Đức, để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26 và 33 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng. Ngày này cũng là ngày sinh của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Bốn Nghị sỹ Đức tại bang Hessen đã gửi thư ủng hộ.

Trong đoạn video, các học viên chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại cộng đồng

c5b4bee26ade869d9fc2c1ee70de5491.jpg

7feeeec4e2f4afbf74e855ad64e4d857.jpg

Màn biểu diễn của đội múa rồng và đội trống lưng

8b92c62435512bec6893160938e98106.jpg

475ddbf12c208ec3b827a9141b1e8506.jpg

Mọi người dừng lại xem các màn biểu diễn, chụp ảnh, vỗ tay và cổ vũ

Từ thế kỷ 19, Zeil đã là một trong những khu mua sắm sầm uất và nổi tiếng nhất của Đức. Vào cuối tuần, nơi đây luôn đông nghịt người. Vào ngày diễn ra sự kiện, địa điểm được trang trí bằng những bông hoa sen hồng và một tấm biểu ngữ lớn màu vàng có ghi dòng chữ “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, xung quanh được trang trí bằng những quả bóng bay đầy sắc màu.

Từ 10 giờ đến 11 giờ sáng, các học viên luyện các bài công pháp trong tiếng nhạc luyện công tường hòa. Khung cảnh yên bình mang lại năng lượng thuần khiết, tích cực, và nhiều người đã dừng lại để xem. Tiếp theo đó là màn múa rồng truyền thống Trung Hoa và đã nhận được những tràng pháo tay, cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Một học viên giới thiệu cho mọi người về Pháp Luân Công và sự hồng truyền của môn tu luyện ở nhiều nơi trên thế giới. Sau đó, người học viên đọc thư chúc mừng từ các quan chức đắc cử ở bang Hesse, Đức. Đội trống lưng với thành viên là các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng biểu diễn một số nhạc khúc. Các học viên đã phổ biến về cuộc bức hại ở Trung Quốc, đồng thời phát tờ rơi thông tin và tặng hoa sen cho mọi người nhằm lan tỏa vẻ đẹp của môn tu luyện tới cộng đồng.

91611f7ef8446022f3dab8df3a1e947a.jpg

Một học viên giới thiệu về Pháp Luân Công và đọc thư chúc mừng từ các quan chức đắc cử ở bang Hesse

825788bd51993fc0e2d4d41202460842.jpg2c082e30e822ba86076b76b250284d19.jpg8f3a15dd74bd1762767fd639e1697a9b.jpgc8cdfa2c204fd42357f6f6fd53a3a3c1.jpgcb9ea1e15b7596d9b6049c8394f9052c.jpg6237485b315c4918786cbf42ff4a9edb.jpg42474252fdfd6d7b4ab4d361609c3d21.jpg154c33da57ee019de1f77d9d2b86c2d9.jpg

4f05a128089df1360bf742a5944cadc6.jpg

Các học viên trò chuyện về Pháp Luân Công và tặng mọi người hoa sen, tượng trưng cho vẻ đẹp của môn tu luyện. Mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Con người tự khắc sẽ trở nên tốt hơn khi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn

edd2ebdf118ebe4a9a493b63103c402b.jpg

Bà Azita Azudpour, một gia sư riêng, rất thích xem các màn biểu diễn kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi xem các học viên luyện các bài công pháp, bà Azita Azudpour, một gia sư riêng, rất quan tâm đến môn tu luyện. Bà nói rằng thân thể khỏe mạnh sẽ khiến tinh thần con người trở nên tốt hơn. Bà cho biết: “Quan trọng nhất là cần tĩnh lại để tìm lại chính mình. Tôi là một người cực kỳ nhạy cảm, tôi có thể cảm nhận được năng lượng nơi đây.”

Bà cầm một tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công và nói muốn thử tập các bài công pháp.

Bà cho biết: “Sự kiện này thật tuyệt vời. Nó cho thấy chúng ta không cần phải dùng đến bạo lực. Sự ôn hòa có tác động mạnh mẽ. Hãy nhìn xem, ở đằng kia ồn ào nhưng ở đây, ai cũng vậy, mọi người đều tĩnh lặng”.

Khi được hỏi về suy nghĩ của bản thân đối với nguyên lý của Pháp Luân Công, bà nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị tuyệt vời. Người ta tự khắc sẽ trở nên tốt hơn khi chiểu theo nguyên lý này.”

Bà tiếp tục: “Hoạt động này thật tuyệt vời và sự ôn hòa có tác động thật mạnh mẽ và sâu sắc”.

Chân-Thiện-Nhẫn là trụ cột quan trọng của nhân tính

1fef1b68ecdc9336ec2b85b1eeb8804c.jpg

Anh Hamza xem các màn biểu diễn kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Anh Hamza đến từ Munich và đang đi nghỉ ở Frankfurt. Anh đứng một bên và xem các màn biểu diễn của các học viên. Anh cho biết: “Bầu không khí ở đây thật phấn chấn, khiến tôi phải dừng bước để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.”

Anh đã thấy dòng chữ Chân-Thiện-Nhẫn và nói: “Thật tiếc là ngày nay người ta chạy theo những lợi ích kinh tế. Giá trị đạo đức của con người đang trượt dốc và thiên về vật chất hơn, giống như những cỗ máy vậy.”

Sau đó, anh chân thành nói: “Con người cần hướng nội. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể trở thành con người.”

“Chân-Thiện-Nhẫn là trụ cột quan trọng của nhân tính, bất kể là ở Trung Quốc, châu Âu hay bất kỳ nơi nào trên thế giới”.

Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời

c0ac9995af16bbeed28218fa59cd42c9.jpg

Cô Funda (bên phải) cùng người bạn thân rất thích các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Cô Funda là một sinh viên đại học đến từ Darmstadt và đang theo học ngành xây dựng. Cô và người bạn thân của mình, sinh viên trao đổi từ một trường đại học ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã trò chuyện với một học viên. Họ đã ký bản kiến nghị của các học viên nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Cô Funda đồng tình với nguyên lý của Pháp Luân Công. Cô cho biết: “Tôi cho rằng nguyên lý này thật sự tuyệt vời. Ngoài việc quan tâm đến bản thân, chúng ta cũng cần quan tâm đến người khác. Nhẫn, điều này không dễ thực hiện, tuy nhiên, đó là điều quan trọng để chung sống hòa ái với nhau. Nếu chúng ta không học cách bao dung với người khác, điều đó sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều phiền phức.”

Chân-Thiện-Nhẫn là ngọn hải đăng dẫn lối cho chúng ta

74dfd31834cbdf2c8387f3fb548dfaf3.jpg

Bà Katherine (ở giữa), một giáo viên tiếng Anh người Mỹ, ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo ở Trung Quốc

Bà Katherine và bà Paula là những người Mỹ sống ở Đức. Cả hai đều dạy tiếng Anh. Họ nhìn chăm chú vào tấm biểu ngữ lớn treo trên cao, và bà Katherine hỏi một học viên: “Ngày 13 tháng 5 có ý nghĩa gì?”

Người học viên trả lời: “Đó là ngày sinh của Sư phụ chúng tôi.” Bà Katherine tròn mắt nói: “Thì ra là vậy.” Người học viên đã đến quầy thông tin lấy hai tờ rơi tiếng Anh về Pháp Luân Đại Pháp tặng họ.

Người học viên chỉ vào hình ảnh cuốn sách màu xanh lam trên tờ rơi và giải thích với hai người phụ nữ: “Đây là cuốn Chuyển Pháp Luân và tác giả là Sư phụ Lý Hồng Chí. Hôm nay chúng tôi kỷ niệm sinh nhật của Ngài.” Vì muốn biết thêm, bà Katherine đã đọc tờ rơi. Vài giây sau, bà phát âm rõ ràng tên của Sư phụ Lý.

Khi được hỏi về suy nghĩ của mình đối với nguyên lý tu luyện mà Pháp Luân Công truyền dạy, bà Katherine nói: “Đó là điều mà toàn nhân loại cần, bởi đó là ngọn hải đăng dẫn lối chúng ta đến một cuộc sống tốt đẹp.

“Tôi nghĩ Thiện là vô cùng quan trọng, bởi mỗi người chúng ta có một hoàn cảnh khác nhau. Nhẫn, theo lý giải của tôi, chúng ta không thể kỳ vọng người khác giống mình, bởi mỗi người là khác nhau, và chúng ta cần học cách tôn trọng sự khác biệt đó. Chỉ khi đó thế giới này mới trở nên tốt đẹp hơn”.

“Vâng, tôi yêu thích những nguyên lý này bởi điều đó thực sự vĩ đại”, bà tiếp tục.

Bà mỉm cười và nói với đồng nghiệp Paula: “Tôi nghĩ chúng ta nên thử tập môn này.” Người học viên lập tức lấy điện thoại di động ra và tìm kiếm các điểm luyện công ở Frankfurt trên trang web Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói với hai phụ nữ rằng họ có thể học miễn phí các bài công pháp.

Bà Katherine vui vẻ chào tạm biệt người học viên và nói sẽ tìm hiểu thêm về môn tu luyện khi về nhà. Bà cũng chúc người học viên mọi điều tốt đẹp nhất.

Đại Pháp đã ban cho chúng tôi một cuộc đời mới

6f7b3d18993ffb27c9ca5d73e558b119.jpg

Bà Waltraud, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư phụ Lý và kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ

Bà Waltraud đã tu luyện Đại Pháp nhiều năm. Bà bày tỏ niềm vui và lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý với nụ cười rạng rỡ.

Bà cho biết: “Hôm nay chúng tôi kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Ngày này cũng là sinh nhật của Sư phụ. Đương nhiên, tôi rất vui mừng và cảm thấy vô cùng may mắn vì Đại Pháp đã mang lại cho chúng tôi rất nhiều thay đổi tích cực. Đó là sự thay đổi từ nội tâm”.

Bà nói rằng sau khi tu luyện Đại Pháp, mỗi khi gặp mâu thuẫn bà đã biết nhìn vào những thiếu sót của bản thân. Bà nói: “Nếu mọi người trên thế giới đều làm như vậy, nhiều vấn đề sẽ được giải quyết”.

Bà Waltraud đã tu luyện gần 30 năm và cho rằng việc có được một môi trường để cùng tu luyện với các học viên khác mang lại sự trợ giúp to lớn: “Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng; chúng ta không hoàn hảo, nhưng chúng ta đang cùng đi trên một con đường. Con đường này dẫn lối chúng ta tìm lại tự kỷ chân chính của mình.”

“Nếu trong tâm chúng ta luôn ghi nhớ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bất cứ khi nào xuất hiện mâu thuẫn, tôi sẽ nghĩ đó là cơ hội để hướng nội. Cùng nhau tiến bước, đó là một sức mạnh to lớn”.

Bà bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý: “Con kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Đó cũng là ngày sinh của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, bởi Đại Pháp đã ban cho chúng con một cuộc đời mới trên thế gian. Con chân thành cảm tạ Sư phụ vì tất cả những gì Ngài đã ban cho chúng con.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/7/493635.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/10/226657.html

Đăng ngày 15-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share