Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 03-05-2025]
Họ tên: Đường Phong Hoa
Tên Trung Quốc: 唐丰华
Giới tính: Nam
Tuổi:71
Thành phố/Tỉnh: Trùng Khánh
Nghề nghiệp:Chủ cửa hàng nội thất
Ngày mất:17 tháng 4 năm 2025
Ngày bị bắt gần đây nhất: Không xác định
Nơi giam giữ gần đây nhất: Nhà tù Vĩnh Xuyên
Một cư dân Trùng Khánh 71 tuổi bị tra tấn dã man đã rơi vào tình trạng nguy kịch khi bị cầm tù tại Nhà tù Vĩnh Xuyên vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công. Ông được đưa tới Bệnh viện Trùng Khánh Số Hai để điều trị, và đã qua đời vào ngày 17 tháng 4 năm 2025.
Do chính quyền cộng sản Trung Quốc kiểm duyệt thông tin chặt chẽ để che đậy bức hại đối với Pháp Luân Công, nên không rõ ông Đường Phong Hoa bị bắt (có thể là cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022) hay bị kết án khi nào. Có thông tin rằng ông đang thụ án tù thời hạn 4 hoặc 4,5 năm và dự kiến thụ án xong vào thời điểm nào đó trong năm 2025.
Ông Đường, chủ một cửa hàng nội thất, thường xuyên là mục tiêu bị bức hại khi cuộc bức hại [Pháp Luân Công] bắt đầu vào năm 1999. Trước đây ông từng chịu hai án tù có thời hạn tổng cộng năm năm.
Ngày 10 tháng 4 năm 2013, ông bị bắt khi đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Ông bị giam tại Trại Tạm giam Quận Vĩnh Xuyên và sau đó bị kết án ba năm tù. Ông đã thụ án tại Nhà tù Vĩnh Xuyên ở Trùng Khánh và được thả vào tháng 1 năm 2016.
Sáng ngày 6 tháng 12 năm 2016, ông Đường lại bị bắt và giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Kỳ Sơn trong hơn 10 ngày.
Chỉ vài ngày sau khi được thả, khoảng ngày 10 tháng 1 năm 2017, ông lại bị bắt giam, sau khi cảnh sát nhận được một tin báo rằng ông đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công trên phố. Ông bị kết án hai năm và được thả vào ngày 9 tháng 1 năm 2019.
Từ 31 tháng 8 năm 2019 đến tháng 3 năm 2021, ông Đường đã nhiều lần bị cảnh sát địa phương sách nhiễu.
Vào khoảng 11 giờ sáng ngày 28 tháng 4 năm 2021, ông Đường bị hai cảnh sát bắt giữ một lần nữa. Một trong hai cảnh sát tên là Hà Thành Quân, một thành viên thuộc Đội An ninh Nội địa Quận Vĩnh Xuyên, là người đã tích cực tham gia bức hại. Họ đã tịch thu cuốn Chuyển Pháp Luân của ông Đường, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, và đưa ông đến Bệnh viện Nhân dân Quận Vĩnh Xuyên để kiểm tra sức khỏe trước khi gửi ông đến trại tạm giam Quận Vĩnh Xuyên.
Ngày 25 tháng 9 năm 2021, ông Đường bắt đầu nôn ra máu và được đưa đến Bệnh viện Trùng Khánh Số Hai để điều trị. Ông được phát hiện mắc bệnh lao và được thả vào ngày 9 tháng 10 năm 2021.
Hiện không rõ ông Đường Phong Hoa sau đó bị bắt cóc và kết án oan khi nào, cũng như thời hạn tù oan là bao lâu. Có thông tin rằng ông sắp mãn hạn tù và được về nhà trong năm nay, nhưng không ngờ ông lại bị Nhà tù Vĩnh Xuyên bức hại đến mức phải nhập viện và qua đời oan ức vào ngày 17 tháng 4 năm 2025.
Các báo cáo liên quan:
Các học viên Pháp Luân Công ở Nhà tù Vĩnh Xuyên bị tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc
Trùng Khánh: Hai học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn đang bị giam giữ trong Nhà tù Vĩnh Xuyên
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/3/493374.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/5/226528.html
Đăng ngày 11-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.