Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-03-2025] Ngày 19 tháng 2 năm 2025, bà Tạ Tú Linh 72 tuổi ở huyện Tiêu Lĩnh, tỉnh Quảng Đông, bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông để thụ một án tù phi pháp 3 năm chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Tạ bị bắt vào sáng ngày 18 tháng 4 năm 2024. Cảnh sát tịch thu của bà các kinh sách Pháp Luân Công và pháp tượng của nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Sau đó, Tòa án Quận Mai Huyện kết án bà 3 năm tù cùng 45.000 Nhân dân tệ tiền phạt.

Người nhà bà Tạ không được thông báo về tình trạng vụ án của bà, nên họ không biết khi nào bà bị truy tố, xét xử và kết án. Chỉ tới gần đây, họ mới biết bà đã bị bỏ tù.

Trước lần bức hại gần nhất này, bà Tạ đã nhiều lần bị bức hại chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị bắt vào ngày 16 tháng 2 năm 2000 trong khi đang luyện các bài công pháp Pháp Luân Công trong một công viên. Sau khi bị giam giữ trong Đồn Công an Đông Sơn vài giờ, bà lại bị đưa vào Cục Công an huyện Tiêu Lĩnh. Trong khi bà bị giam giữ, cảnh sát đã đột kích vào nhà bà. Vào 8 giờ tối cùng ngày, họ trả tự do cho bà.

Trong một lần bị bắt vào cuối tháng 3 năm 2001, bà Tạ bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não hơn 20 ngày. Tới ngày 5 tháng 3 năm 2005, bà lại bị bắt và bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não khác 3 tháng.

Trong khi đang dán các tờ chân tướng Pháp Luân Công vào đêm ngày 27 tháng 11 năm 2014, bà Tạ lại bị bắt và nhà bà bị đột kích. Cảnh sát không lập danh sách các vật dụng tịch thu từ nhà bà theo đúng quy định. Bà bị giam giữ trong Trại tạm giam Quận Mai Giang một tháng và tới ngày 26 tháng 12 năm 2014, bà được trả tự do.

Tin tức liên quan:

Thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông: 14 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong ba ngày

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/30/492146.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/2/226068.html

Đăng ngày 13-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share