Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-02-2025] Ba cư dân thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, bị kết án tù vào ngày 13 tháng 2 năm 2005 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Ngô Phương Danh 60 tuổi bị kết án 4 năm tù, bà Doãn Thu Dương 75 tuổi bị kết án 3,5 năm tù và bà Khương Thường Tiên 59 tuổi bị kết án 3 năm tù. Ba học viên này cho biết họ sẽ kháng cáo bản án. Chưa rõ họ còn bị giam giữ trong Trại tạm giam thành phố Hoài Hóa nữa không.

Ba nữ học viên này bị bắt giữ vào giữa tháng 9 và tháng 10 năm 2023. Trường hợp của họ bị chuyển tới huyện Chỉ Giang, chính quyền địa phương này được chỉ định xử lý các trường hợp học viên Pháp Luân Công trong khu vực Hoài Hóa và vùng lân cận.

Công tố viên Chu Ngọc Lan của Viện kiểm sát huyện Chỉ Giang truy tố ba học viên này, sau đó thẩm phán Trần Khánh Chấn của Tòa án huyện Chỉ Giang đưa họ ra xét xử.

Cả ba nữ học viên này đều bị đưa ra xét xử nhiều lần. Trong phiên tòa cuối cùng xét xử họ được biết đến, diễn ra trong khoảng thời gian giữa ngày 16 và 17 tháng 12 năm 2024, công tố viên Chu và thẩm phán Trần nói lớn: “Đừng nói pháp luật với tôi ở đây”.

Tin tức liên quan:

Ba phụ nữ Hồ Nam phải hầu tòa vì đức tin, thẩm phán và công tố viên đều cấm họ nói về luật pháp

Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam: Năm học viên bị bắt và bốn học viên bị quấy rối vào tháng 9 và tháng 10 năm 2023, ba người bị truy tố

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/19/490908.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/25/225626.html

Đăng ngày 18-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share