Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-03-2025] Một cư dân 72 tuổi ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh bị Tòa án Quận Đại Đông đưa ra xét xử ngày 27 tháng 2 năm 2025 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần và thiền định bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.

Bà Mạnh Khánh Khiết, một giáo viên tiểu học về hưu, bị một nhóm cảnh sát mặc thường phục của Phân cục Công an Quận Thẩm Hà và cơ quan cấp dưới là Đồn Công an Đông Lăng bắt giữ tại nhà vào khoảng 7 giờ sáng ngày 12 tháng 7 năm 2024. Trong số các cảnh sát mặc thường phục, có một cảnh sát là Hàn Tùng. Họ đột kích vào nhà bà mà không hề xuất trình thẻ cảnh sát hay lệnh khám xét. Đêm hôm đó, họ đưa bà vào Trại tạm giam Số 1 Thành phố Thẩm Dương. Cho đến nay, bà vẫn bị giam giữ trong trại tạm giam này.

Sau đó, công tố viên Dương Ngọc Nga của Viện Kiểm sát Quận Đại Đông truy tố bà Mạnh. Tới ngày 2 tháng 1 năm 2025, viện kiểm sát này chuyển trường hợp của bà tới Tòa án Quận Đại Đông.

Thời điểm trước khi phiên tòa xét xử bà Mạnh bắt đầu trong ngày 27 tháng 2 năm 2025, thẩm phán Trương Cự Đào cấm không cho hơn 10 người nhà bà vào phòng xét xử. Trước phản đối mạnh mẽ của luật sư, cuối cùng thẩm phán đã để người nhà bà vào phòng xét xử sau khi đã lại giữ điện thoại di động và giấy tờ tùy thân của họ.

Trong phiên xét xử, thẩm phán Trương liên tục ngắt lời bà Mạnh và luật sư của bà, đặc biệt là khi họ nhắc đến các chữ như “nhân quyền”, “tự do tín ngưỡng” hay “bức hại”. Người bào chữa gia đình của bà Mạnh cũng bị ngắt lời sau khi ông bắt đầu đọc bản bào chữa của mình, nguyên nhân chỉ vì ông nhắc tới 3 chữ “Pháp Luân Công”.

Thẩm phán cảnh cáo luật sư phải chú ý “lập trường chính trị” và “không được bảo vệ Pháp Luân Công”. Viên thẩm phán này cho dừng phiên xét xử mà không cho luật sư đưa ra biện hộ cuối cùng.

Bà Mạnh dạy tiểu học trong 30 năm trước khi nghỉ hưu vào năm 2008 và dành 10 năm cuối cùng trong sự nghiệp của mình tại Trường tiểu học trực thuộc Đại học Nông nghiệp Thẩm Dương. Trong nhiều năm, bà trở thành mục tiêu bức hại của chính quyền chỉ vì đức tin của mình. Trước lần bị bắt giữ mới nhất này, bà đã phải chịu lao động cưỡng bức 3 năm (từ năm 2005 đến năm 2008) và phải thụ án tù phi pháp 6 năm tù (từ ăm 2012 đến năm 2018). Sau khi được thả khỏi nhà tù vào năm 2018, lương hưu của bà bị đình chỉ.

Tin tức liên quan:

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/4/491331.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/9/225784.html

Đăng ngày 20-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share