Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-09-2024] Ngày 21 và 22 tháng 8 năm 2024, các đồn công an tại ba quận (Tây Hồ, Thanh Sơn Hồ và Thanh Vân Phố) của thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, đã bắt giữ nhiều học viên Pháp Luân Công tại khu vực của họ.

Cảnh sát giam giữ các học viên tại một trung tâm tẩy não địa phương ở quận Thanh Vân Phố trong 1 tuần trước khi chuyển họ đến Nhà tạm giữ thành phố Nam Xương.

Theo những người trong cuộc, cảnh sát đã theo dõi các học viên mục tiêu trong nhiều tháng trước khi thực hiện các vụ bắt giữ. Lưu Chí Bân, cựu phó chủ tịch Phòng 610 thành phố Nam Xương, là người phụ trách trung tâm tẩy não. Tháng 4 năm 2024, ông ta đã chiếu một đoạn video về bà Phó Kim Phượng, người đang thụ án 7 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, kể lại cách bà bị bức thực bằng nước tiểu và phân, treo lên, cấm ngủ và các hình thức tra tấn khác trong tù. Lưu có ý định sử dụng đoạn video này để đe dọa các học viên bị giam giữ tại trung tâm tẩy não vào tháng 4 năm 2024.

Một học viên vẫn đang bị giam

Bà Lưu Vĩnh Anh, 61 tuổi, vẫn đang bị giam giữ tại thời điểm viết bài. Bà bị bắt vào đêm 21 tháng 8 năm 2024. Con trai bà, người không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị bắt giữ. Theo một người trong cuộc, cảnh sát nhắm vào bà Lưu sau khi camera giám sát của họ ghi lại cảnh mọi người thỉnh thoảng đến thăm bà.

Bà Lưu là giảng viên cao cấp tại Trường Hành chính Dân sự Giang Tây ở Thành phố Nam Xương. Trước lần bức hại gần đây nhất, bà từng bị giam trong trại lao động 2 lần, tổng cộng 5 năm, và một án tù 2 năm. Sau khi bà được thả khỏi tù vào năm 2020, chồng bà cho biết chính quyền đã ép trường của bà sa thải bà vào tháng 5 năm 2018, chỉ 1 tháng sau khi bà bị bắt. Bà cũng bị tước quyền được hưởng lương hưu sau khi đến tuổi nghỉ hưu vào tháng 9 năm 2018.

Ba học viên được thả

Bà Phó Đạo Phiếm, 80 tuổi, được bảo lãnh tại ngoại sau vụ bắt giữ vào tháng 8 năm 2024. Trước đó, bà từng thụ 2 án lao động cưỡng bức.

Bà Bành Tiểu Lan, khoảng 60 tuổi, và bà Chu Vân Lâm đều được thả vào ngày 12 tháng 9 năm 2024. Trước đó, họ cũng nhiều lần bị nhắm mục tiêu vì đức tin của mình.

Bà Bành, một thủ thư về hưu tại Đại học Sư phạm Nam Xương, bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức vào năm 2007 và bị bắt lại vào tháng 7 năm 2019.

Ngày 7 tháng 3 năm 2007, chồng của bà Chu, ông Thi Lạp Căn, cũng là một học viên Pháp Luân Công, bị bắt, sau đó bị kết án 7 năm tù vào tháng 8 năm 2008. Bà Chu bị bắt vào ngày 6 tháng 5 năm 2008 vì tìm kiếm công lý cho chồng mình. Bà bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức vào ngày 25 tháng 6 cùng năm. Cảnh sát đe dọa gửi con trai 3 tuổi của họ đến trại trẻ mồ côi.

Ba học viên khác chưa rõ tình trạng

Bà Dư Thúy Hoa, một nhân viên về hưu 74 tuổi của Tập đoàn Ô tô Giang Linh, cũng bị bắt vào tháng 8 năm 2024, nhưng không rõ liệu bà còn bị giam giữ tại thời điểm viết bài hay không.

Trước lần bức hại gần đây nhất, bà Dư từng thụ 2 án lao động cưỡng bức, tổng cộng 5,5 năm, và 2 án tù, tổng cộng 9,5 năm.

Ngoài những học viên nêu trên, một số người dân địa phương khác cũng bị bắt vào tháng 8 năm 2024 vì tu luyện Pháp Luân Công. Tên và tình trạng vụ án hiện tại của họ vẫn đang được điều tra.

Báo cáo liên quan:

Giang Tây: Một phụ nữ bị sa thải và bị tước đoạt lương hưu sau khi thụ án hai năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công

Tỉnh Giang Tây: Năm cư dân bị giam giữ quá thời hạn luật định vì đức tin của họ

Thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây: 14 học viên bị kết án tù vào cuối năm 2019 vì đức tin vào Pháp Luân Công

Sơ lược về sự bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở trong Trại Lao động Cưỡng bức thành phố Nam Xương cũ

Ít nhất 32 học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị giam giữ ở trong Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/16/482635.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/20/220928.html

Đăng ngày 30-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share