Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-09-2024] Ba cư dân huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm, đã bị tuyên án tù nặng vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ông Tô Tú Phúc, khoảng 59 tuổi, bị kết án 13 năm tù, và hiện đang bị giam tại trại tạm giam huyện Nông An. Bà Từ Á Phân và bà Duẫn Quế Anh, ngoài 70 tuổi, đều bị kết án 12 năm tù, và bị chuyển vào nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm vào ngày 14 tháng 8 năm 2024. Bà Từ bị giam tại Khu 8, và không rõ bà Duẫn bị giam giữ ở phân khu nào.

Trưa ngày 24 tháng 8 năm 2022, ba học viên bị cảnh sát của công an thành phố Trường Xuân, công an huyện Nông An và đồn công an Hạ Long bắt giữ. Trường Xuân là thủ phủ của tỉnh Cát Lâm và giám sát huyện Nông An.

Theo người trong cuộc, cảnh sát đã theo dõi các học viên trong hơn 6 tháng trước khi bắt giữ. Họ tịch thu sách Pháp Luân Công của bà Từ, chân dung nhà sáng lập Pháp Luân Công và máy tính của bà. Nhà của bà Duẫn và ông Tô cũng bị đột kích. Cảnh sát thậm chí còn tịch thu máy tính của con ông Tô.

Ngày 7 tháng 9 năm 2022, ba học viên bị đưa đến trại tạm giam Số 2 thành phố Trường Xuân, và chính thức bị bắt giữ. Từ đó, luật sư của bà Từ không được phép gặp bà. Luật sư được thông báo trước tiên phải được sở tư pháp thành phố Trường Xuân và hiệp hội luật sư đồng ý. Sau đó, ông cần xin phép công an huyện Nông An.

Sở tư pháp thành phố Trường Xuân từ chối luật sư, tuyên bố họ không liên quan gì đến vụ việc. Sau đó, ông đến công an huyện Nông An, nhưng cảnh sát Lý Đức Thụy, người phụ trách vụ án, hoặc là “không có mặt” hoặc từ chối gặp ông.

Sau đó, cảnh sát chỉ đạo luật sư xin phép tòa án thành phố Đức Huệ, nơi được giao xử lý vụ án. Tòa án cho biết việc xác định luật sư có thể gặp thân chủ của mình tại trại giam hay không không phải là việc của họ.

Do đó, luật sư không thể đến thăm bà Từ và không biết gì về vụ án của bà. Gia đình bà Duẫn và ông Tô cũng không được cập nhật thông tin về vụ án của họ.

Mãi đến gần đây, gia đình của ba học viên mới biết được thời hạn án tù của họ, nhưng vẫn chưa nhận được bản phán quyết. Ngày 14 tháng 8 năm 2024, bà Từ và bà Duẫn bị chuyển đến nhà tù, và ông Tô vẫn bị giam tại trại tạm giam huyện Nông An.

Trước bản án gần đây nhất, bà Từ và ông Tô từng bị tống giam vì đức tin của mình.

Bà Từ và chồng từng bị kết án trước đó

Khoảng tháng 10 năm 2000, bà Từ Á Phân đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt. Bà bị kết án lao động cưỡng bức không rõ thời hạn, và bị giam tại trại lao động Hắc Chủy Tử tại thành phố Trường Xuân.

Ngày 27 tháng 5 năm 2007, bà Từ và chồng, ông Phó Thành, bị bắt vì sản xuất biểu ngữ mang thông điệp Pháp Luân Công. Bà Từ được thả 4 tháng sau đó, vào ngày 2 tháng 11 năm 2007, nhưng ông Phó bị kết án 4 năm tù. Tháng 3 năm 2008, bản án của ông bị tăng lên thành 7 năm, và ông mãn hạn vào tháng 5 năm 2014.

Ngày 13 tháng 9 năm 2011, trong khi chồng đang ở trong tù, bà Từ bị bắt tại nhà. Bà bị đánh đập dã man trong quá trình thẩm vấn, và ngất xỉu 2 lần. Sau 20 ngày, bà vẫn không thể lật người. Sau đó, bà Từ bị kết án 4 năm tù tại nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm. Cả hai vợ chồng bà đều không thể tham dự đám cưới của con gái duy nhất của họ. Tháng 5 năm 2015, bà Từ mãn hạn tù.

Ông Tô Trước từng bị giam 1 năm trong trại lao động cưỡng bức và 7 năm trong nhà tù

Khoảng hơn 9 giờ tối ngày 26 tháng 10 năm 2002, ông Tô Tú Phúc bị bắt sau khi hơn 10 cảnh sát từ đồn công an Chính Dương dùng thanh kim loại để cạy cửa nhà ông. Họ đấm đá ông. Khi cô con gái 13 tuổi của ông cố gắng ngăn cản cảnh sát, họ đe dọa đánh cô bé. Sau đó, ông Tô bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức.

Năm 2007, cảnh sát cố gắng bắt giữ ông Tô một lần nữa, nhưng ông trốn thoát được. Sau đó, ông phải sống xa nhà, và bị đưa vào danh sách truy nã. Tháng 10 năm 2012, ông bị bắt, và ngày 11 tháng 10 năm 2013 thì bị xét xử. Vài tuần sau, ông bị kết án 7 năm tù. 7 học viên khác bị xét xử cùng với ông Tô cũng bị kết án từ 7 đến 12 năm tù. Ngày 9 tháng 4 năm 2014, đơn kháng cáo của họ bị bác bỏ, và tất cả họ đều bị đưa vào nhà tù Công Chủ Lĩnh tại thành phố Trường Xuân.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Eight Practitioners Sentenced Up to 12 Years—Attorney Files Complaints Against Key Perpetrators

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/9/481955.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/12/219929.html

Đăng ngày 30-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share