Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-09-2024] Khoảng 7 giờ 30 phút tối ngày 8 tháng 8 năm 2024, 7 người dân huyện Đông Phong, tỉnh Cát Lâm, đang cùng nhau học Pháp Luân Công tại nhà riêng thì hơn 20 cảnh sát xông vào.

Cảnh sát lục soát tất cả nhà của các học viên Pháp Luân Công, tịch thu sách Pháp Luân Công, chân dung nhà sáng lập Pháp Luân Công, máy tính và các vật dụng cá nhân khác. Ngoại trừ chủ nhà là bà Lưu Điện Châu, tất cả 7 vị khách của bà đều bị bắt.

Trong số những học viên bị bắt, bà Nhạc Xuân Hà bị tạm giữ hành chính 15 ngày và đã được thả. Bà Đổng Ngọc Cần được tại ngoại sau khi bị từ chối vào trại giam vì sức khỏe kém. Bà Đổng Ngọc Phong bị tạm giam 7 ngày, sau đó được tại ngoại vì bà bị bệnh trong thời gian bị giam giữ. Bà Đổng Ngọc Tố cũng được tại ngoại và được đưa vào bệnh viện sau khi bà bị phù nề toàn thân và khó thở trong thời gian bị giam giữ.

Bà Vu Bình bị tạm giữ hành chính 15 ngày. Khi thời hạn tạm giữ kết thúc, thay vì thả bà, Đội An ninh Nội địa huyện Đông Phong chuyển sang tạm giam hình sự, và chuyển bà đến Trại tạm giam thành phố Liêu Nguyên, nơi 2 học viên khác là bà Chu Đức Diễm, 56 tuổi, và bà Vu Lập Thu, ngoài 60 tuổi, vẫn bị giam kể từ vụ bắt giữ tập thể.

Một học viên khác, bà Trương Tú Phương, khoảng 63 tuổi, bị bắt trong một vụ án không liên quan vào ngày 21 tháng 6 năm 2024, cũng bị giam tại trại tạm giam thành phố Liêu Nguyên. Có thông tin cho biết bà Trương, bà Vu Bình, bà Chu và bà Vu đang phải đối mặt với phiên tòa tại Tòa án quận Long Sơn, nhưng hiện vẫn chưa rõ thông tin chi tiết về vụ án của họ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/12/482051.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/16/220127.html

Đăng ngày 30-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share