Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Latvia

[MINH HUỆ 08-08-2024] Vào cuối tuần đầu tiên của tháng 8, Ventspils, thành phố cảng lớn của Latvia đã kỷ niệm 734 năm thành lập. Trong ba ngày cuối tuần, thành phố này tràn ngập khách du lịch từ Latvia và các quốc gia khác đến tham gia các sự kiện lễ hội. Năm nay, cũng như những năm khác, du khách đã có dịp tìm hiểu về môn tu luyện tuyệt vời Pháp Luân Đại Pháp.

Sáng ngày 3 tháng 8 năm 2024, các học viên đã tham gia lễ diễu hành. Dẫn đầu đoàn Pháp Luân Đại Pháp là biểu ngữ tuyệt đẹp có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp tại Latvia”. Những người tổ chức lễ diễu hành đã giới thiệu đoàn Pháp Luân Đại Pháp như sau: “Pháp Luân Đại Pháp – một môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đã có mặt tại Latvia và Ventspils trong nhiều năm qua! Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị cần thiết cho tất cả mọi người!”

de04b4b996fa45ce1e291a0229ecc6d1.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia lễ diễu hành Ventspils, ngày 3 tháng 8 năm 2024.

Khi đoàn của các học viên di chuyển dọc theo tuyến đường diễu hành, nhiều người đã tập theo các động tác luyện công của Pháp Luân Đại Pháp, trong khi những người khác hô to: “Xin chào, Pháp Luân Đại Pháp!”

Mọi người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Vào buổi trưa, các học viên đã tập trung tại Quảng trường Grand, nơi diễn ra hội chợ thiết kế Baltic nổi tiếng. Họ dựng lều, lập một quầy thông tin thông tin, trình diễn các bài công pháp và nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện. Trẻ em và cha mẹ của các em được mời gấp hoa sen giấy.

38aeb9e35bc2d1ba0e52235734d49c2b.jpge5099b9b01ac32007200b54e6bd6b571.jpg77e73784126716313123583a0638fa6b.jpgbba52c5f6bafe89b23a9b9e7bcd1fe22.jpg316468803a5fddce56e122e8259d3c53.jpg13f1628a078bebbd737aff00ae73c798.jpge2c122b89695a2204329a4fab14bf40b.jpg2ba8be20e36339165918b5b4a3918ca8.jpg20198e3c0a4b4019d73eac80dfd273d2.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp và trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

628578623e53b390a953acac09956c17.jpg

Các bạn trẻ học các bài công pháp.

Một người phụ nữ, một cô gái và bạn của cô đã dừng lại để nói chuyện với một học viên. Sau khi đọc một tấm áp phích kêu gọi mọi người ký vào bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, họ muốn được biết thêm. Người học viên nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tự thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông vừa chỉ vào các học viên đang luyện các bài công pháp vừa nói, “Ở Latvia, các học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể công khai tập luyện và nói với mọi người về Đại Pháp, nhưng ở Trung Quốc thì tình hình hoàn toàn khác hẳn. Tại vùng đất Đại lục do cộng sản cai trị, các học viên bị bắt và bị giam giữ, thông tin về họ được lưu trữ như một ngân hàng nội tạng sống và họ bị sát hại theo yêu cầu để lấy nội tạng quan trọng cho ngành công nghiệp cấy ghép. Có rất nhiều bằng chứng về hành vi khủng khiếp này. Nghị viện Châu Âu đã thông qua một số nghị quyết lên án nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, nghị quyết gần đây nhất là vào năm 2024. Các nghị quyết yêu cầu sự chú ý và lên án những hành vi ngược đãi đang diễn ra của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi các chính phủ thông báo cho công dân của mình và ngăn họ đến Trung Quốc để cấy ghép tạng.”

Sau cuộc trò chuyện dài này, hai người phụ nữ đã ký vào bản kiến ​​nghị và hỏi các học viên liệu họ có thể luyện công ở đâu tại Riga. Người học viên nói với họ rằng các học viên ở Riga thường tập trung tại Công viên Kronvalda vào mỗi thứ Bảy và Chủ Nhật, còn ở Ventspils, họ luyện công tại công viên dành cho trẻ em, “Fantasy,” vào mỗi sáng Chủ Nhật.

Trong sự kiện, một học viên đã trò chuyện với một người đàn ông Trung Quốc, người này rất ngạc nhiên khi thấy các học viên tham gia vào các hoạt động công cộng. Ông muốn biết thêm thông tin, bởi ông nói rằng ở Trung Quốc, ĐCSTQ toàn phổ biến cho công chúng những điều tiêu cực về Đại Pháp, nhưng khi đi ra nước ngoài, ông lại thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Người học viên đã kể cho ông nghe về tuyên truyền phỉ báng của chính phủ Trung Quốc và đưa cho ông tập tài liệu bằng tiếng Trung về Pháp Luân Đại Pháp. Trong đó còn có thông tin về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản đối với môn tu luyện ôn hòa này, và sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới, từ công chúng đến nhiều chính phủ. Người đàn ông rất quan tâm và vui vẻ nhận tài liệu.

Một cư dân trẻ của Ventspils, hiện đang sống tại Hà Lan, cho biết Pháp Luân Đại Pháp là điều cô đang tìm kiếm và rất biết ơn khi người học viên cung cấp cho cô thông tin về các địa điểm luyện tập ở Hà Lan.

Hai thành viên trẻ của dàn nhạc thành phố đã hỏi một học viên về Pháp Luân Đại Pháp. Người học viên giải thích rằng việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chú trọng nâng cao tinh thần và đạo đức của mỗi người. Một người trong số họ rất quan tâm đến môn tu luyện nói rằng anh ấy cảm thấy đã đến lúc phải bắt đầu cải thiện bản thân và anh đã lấy tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Một người phụ nữ dừng lại ở quầy thông tin và cho hay cô muốn ký bản kiến ​​nghị để ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Khi một học viên đưa cho cô tờ thông tin, cô nói cô đã biết về Đại Pháp và hiểu mọi thứ. Cô chỉ muốn ký để giúp chấm dứt sự bất công ở Trung Quốc.

Các học viên đã trò chuyện với một bé trai và một bé gái đến từ Kuldiga và Jelgava. Sau khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại những người tập Pháp Luân Đại Pháp, cậu bé cho biết người dân Latvia cũng đã trải qua sự đàn áp tương tự vào thời Liên Xô. Cả hai đều quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và hỏi liệu hai em có thể tham gia lớp học ở đâu.

Một nhóm thanh niên vui vẻ nhận tờ thông tin và lắng nghe một học viên giải thích về việc tập Pháp Luân Đại Pháp có thể tác động tích cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần của một người như thế nào. Nhóm thanh niên này nói rằng họ (những thanh niên) thường thiếu kiên nhẫn. Người học viên nói với họ rằng tập Pháp Luân Đại Pháp giúp giữ gìn vóc dáng và thiền định sẽ giúp tĩnh tâm và thư giãn.

Một ông lão đã nhận tờ rơi và lắng nghe một học viên kể về cuộc bức hại cùng nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ ở Trung Quốc. Ban đầu ông đã tỏ ra nghi ngờ và nói rằng ông cảm thấy khó tin. Sau khi người học viên giải thích sự thật về nạn thu hoạch nội tạng và trích dẫn bằng chứng cho ông, ông bảo rằng ông đã hiểu. Người học viên nói với ông rằng pháp môn này mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Ông lão rất cảm động và liên tục cảm ơn người học viên. Ông cho hay ông sẽ đọc tài liệu và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, rất nhiều người quan tâm đến việc học các bài công pháp và hỏi về địa điểm luyện công ở nhiều thành phố khác nhau. Họ cảm ơn các học viên đã tận tâm phổ biến cho công chúng về một pháp môn tuyệt vời như vậy.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/8/480621.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/12/219489.html

Đăng ngày 13-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share