Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 09-08-2024] Ngày 30 tháng 7 và 1 tháng 8 vừa qua, các học viên từ Nagpur đã đến giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và các bài công pháp cho hơn 1.200 học sinh và giáo viên tại hai ngôi trường ở Maharashtra. Giáo viên tại hai trường rất đón nhận Pháp Luân Đại Pháp còn các học sinh cho biết môn tu luyện này rất có lợi cho sức khỏe tinh thần và thể chất của các em.

Maharashtra nằm ở khu vực bán đảo phía Tây của Ấn Độ. Đây là bang đông dân thứ hai ở Ấn Độ và có thủ phủ là Mumbai, thủ đô tài chính của Ấn Độ và là thành phố đông dân của quốc gia này.

Thư giãn và thoải mái

Sáng ngày 30 tháng 7, các học viên đã đến thăm trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Jaihind ở thành phố Chalisgaon. Ngày hôm trước, họ đã liên hệ với hiệu trưởng, ông Khalane, về việc hướng dẫn các học sinh tập các bài công pháp. Họ nói với ông về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, cũng như về cuộc bức hại tàn bạo do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động vào tháng 7 năm 1999. Hiệu trưởng đã ủng hộ và mời họ đến ngay ngày hôm sau.

Hơn 350 học sinh và giáo viên đã tham gia buổi hướng dẫn. Trước tiên, các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp là gì và giải thích rằng pháp môn này giúp tu luyện cả tâm lẫn thân và dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Sau đó, họ biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp thứ nhất, thứ hai và thứ năm.

87a64b10abcf9db4228ac1b66375631d.jpg

515c226b96fcce39affcce75832dfa06.jpg

ee244d3b6518692547754ee1e0069e94.jpg

e7fce72ab986a8f6d0aaf179eef42de4.jpg

Học sinh tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Jaihind học bài công pháp thứ nhất, thứ hai và thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi luyện công, một học sinh lớp sáu cho biết sáng hôm đó em bị sốt và mệt, nhưng em cảm thấy khỏe hơn sau khi luyện công.

“Cháu bị đau dạ dày, nhưng sau khi tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, cơn đau đã biến mất,” một học sinh lớp bốn nói.

Khi buổi hướng dẫn các bài công pháp kết thúc, các giáo viên hỏi các học viên liệu họ có thể biểu diễn các bài công pháp cho học sinh lớp 11 và 12 không, bởi vì các em không thể tham gia buổi học ngày hôm đó. Hiệu trưởng Khalane đã cảm ơn các học viên và trao thư cảm ơn cho họ.

77a8773e5ba0a588228ba4aeeddf2264.jpg

Hiệu trưởng Khalane trao thư cảm ơn cho những nỗ lực của các học viên trong ngày 30 tháng 7 năm 2024.

Giáo viên và học sinh trường Sharda Dnyanpeeth học các bài công pháp

ce38dba01afcea1e10b817f6cb465972.jpg

63d8936989ac3b12da5b819b0f527e35.jpg

efac208656d6a7a0605feea4d0c00ed8.jpg

86048a11e5dec1bed8a00dde42fa51cd.jpg

Hơn 900 học sinh và giáo viên tại trường Sharda Dnyanpeeth học các bài công pháp vào ngày 1 tháng 8 năm 2024.

Các học viên đã đến thăm trường Sharda Dnyanpeeth ở Buldhana vào thứ Năm, ngày 1 tháng 8 năm 2024. Hiệu trưởng của trường, bà Ulka Antarkar, đã nồng nhiệt chào đón họ trong khi hiệu phó, ông Deshpande, tổ chức cho 900 học sinh và 30 giáo viên xếp hàng ngay ngắn. Tất cả họ đều học các bài công pháp và lắng nghe các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp.

Sau buổi hướng dẫn, mọi người đều được nhận một tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/9/480643.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/11/219462.html

Đăng ngày 13-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share