Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 06-08-2024] Ngày 3 tháng 8 năm 2024, các học viên ở vùng Rhine-Neckar của Đức đã tổ chức một sự kiện ở Marktplatz, quảng trường lịch sử của thành phố Mannheim. Họ đã trình diễn các bài công pháp và nói với mọi người về các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng giải thích sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại suốt 25 năm qua.

1bc2650c11c7838ec36432c15be3c931.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện giảng chân tướng tại quảng trường Marktplatz.

Các bài tập nhẹ nhàng và thanh thoát của các học viên, bên cạnh là các biểu ngữ và bảng trưng bày mô tả cuộc bức hại, đã thu hút sự chú ý của người qua đường. Sau khi nói chuyện với các học viên, nhiều người đã vô cùng lo lắng và ký vào các bản kiến ​​nghị để thể hiện sự ủng hộ với hy vọng có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại.

e225df4f508bb8512fdb23f623f8a591.jpg5350671842b6b52c932c9be6474b6295.jpg8be2ba062fc1e841fc3b7cbc35a530a0.jpg187679da7c15bb3e62f4ca8321029731.jpg759ad2022b6a425b54aaee3a939d51d3.jpg

Người qua đường dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

92097740613c815e224f2229c6fcdcbc.jpgcddd2548012e7ccfcbc97b5543968345.jpg4cbf0b4d40e6eb2cd667f20ccbded39c.jpg9c9a5f4e7e29439d11befdafa91a80c3.jpg09923032dfb8f0e7cbe14ecfe2eee16c.jpg

Nhiều người ký vào bản kiến ​​nghị để giúp chấm dứt cuộc bức hại

Kêu gọi mọi người lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp

12c82589bc387d79530ce7309f5aec00.jpg

Bà Karina Acrita đã ký vào bản kiến ​​nghị và hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ đứng lên vì Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Karina Acrita cho biết bà đến từ Nam Tư cũ và đã trò chuyện với các học viên trong một thời gian khá lâu. Bà nói, “Cuộc bức hại mà Pháp Luân Đại Pháp phải chịu đựng ở Trung Quốc là không thể chấp nhận được. Liệu ai có thể đứng nhìn người thân của mình bị ngược đãi chứ? Tại sao chúng ta không thể bảo vệ lẫn nhau?”

Bà kêu gọi mọi người hãy dũng cảm đứng lên, vạch trần cuộc bức hại và giúp chấm dứt nó. “Tôi kêu gọi mọi người hãy lên tiếng và cho mọi người thấy những điều bất công đang xảy ra”. Bà cho hay bà ủng hộ những nỗ lực của các học viên và đã ký vào bản kiến ​​nghị.

Về Chân-Thiện-Nhẫn, bà Karina cho biết, “Về Thiện, Chúa Jesus cũng đã nói về việc cần yêu thương lẫn nhau, đặt mình vào vị trí của người khác, buông bỏ bản thân và nghĩ cho người khác trước. Còn Nhẫn, tôi tin rằng không ai trong chúng ta là hoàn hảo cả và ai cũng có sai lầm. Điều quan trọng là học cách hiểu và tha thứ cho lỗi lầm của người khác càng nhiều càng tốt”.

Người qua đường biểu thị sự ủng hộ

d18e311a925953113047e98f8edfa822.jpg

Anh Akylbek từ Nepal (bên trái) và anh Stansted ký tên ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Ông Ben-Eric Wattenberg, một người làm vườn, đã ký vào bản kiến ​​nghị và cho biết: “Việc thu hoạch nội tạng từ những người còn sống là một tội ác và cũng là một hình thức tra tấn. Những người này bị hại chết trong nỗi đau đớn không thể chịu đựng được”.

Ông tiếp tục: “ĐCSTQ, không khác gì chế độ phát xít, bắt bớ những nhóm tín ngưỡng không phù hợp với yêu cầu của nó. Điều này đã đủ đáng sợ rồi. Nhưng thu hoạch nội tạng vì lòng tham và lợi ích là hành vi bại hoại và phạm tội. Những bác sỹ thông đồng với ĐCSTQ không còn là bác sỹ nữa mà là những kẻ giết người”.

Ông Ben-Eric Wattenberg nói thêm: “Tôi nghĩ chúng ta nên làm gì đó để chấm dứt điều này (nạn thu hoạch nội tạng từ những người tập Pháp Luân Công). Tôi biết trong Quốc hội Liên bang Đức có những điều khoản pháp lý liên quan. Nếu số chữ ký vượt quá 50.000, thì sẽ đạt ngưỡng để nộp đơn và được Quốc hội xem xét”.

Ông cho hay ông chân thành hy vọng những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại sẽ thành công.

Cô Abbas cầm trên tay tờ giảng chân tướng tiến đến quầy thông tin và ký vào bản kiến ​​nghị. Cô nói: “Khi tôi nhận được thông tin, tôi chăm chú đọc ngay vì tôi muốn hiểu rõ nội dung trong đó.” Cô mở tờ thông tin ra và nói với các học viên, “Chỉ cần nhìn vào những tiêu đề này là đủ để tôi đưa ra quyết định rồi. Đó thuộc về bản năng.“

“Tôi hy vọng bản kiến ​​nghị sẽ giúp chấm dứt những hành động khủng khiếp và vô nhân đạo này càng sớm càng tốt.”

Một quý ông người Đức sống gần Mannheim cho biết, “Chủ nghĩa cộng sản là tai họa của nhân loại, và ở Đức cũng vậy. Thật khó tin rằng mới cách đây 30 năm, bức tường Berlin sụp đổ mà giờ đây chủ nghĩa cộng sản lại lan rộng trở lại. Điều này thật ngu xuẩn, nhưng nhiều người vẫn chưa nhận ra.”

“Điều này [nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp] thật kinh hoàng. Trung Quốc là một cường quốc với dân số đông đảo, vậy nên sự mất tích của một số người có thể không được chú ý. Mọi người bị bắt giữ và thận [hoặc các cơ quan nội tạng khác] của họ bị mổ lấy đi. Hầu như không có quốc gia nào làm điều như vậy; đó là vô nhân đạo.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/6/480542.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/9/219432.html

Đăng ngày 11-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share