Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-08-2024] Gần đây có thông tin rằng bà Hồ Diễm, một cư dân 55 tuổi ở thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, bị đưa vào tù để thụ án một năm rưỡi vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999.

Bi kịch của bà Hồ bắt nguồn từ lần bị bắt đầu tiên là ngày 22 tháng 9 năm 2022. Năm công an ở Đội An ninh nội địa địa phương đã xông vào nhà bà hôm đó và tịch thu sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in và các tài sản cá nhân khác của bà. Họ đã thả bà sau khi cho bà tại ngoại vào ngày hôm sau và yêu cầu bà phải trình diện hàng tháng theo thời gian quy định.

Bà Hồ đã đến một khu dân cư để phát tài liệu Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 2023 và có người dân đã báo cáo bà với công an. Họ đã bắt bà vào ngày 20 tháng 7 và lục soát nhà bà. Sau khi cưỡng đoạt 8.000 nhân dân tệ từ bà Hồ, họ thả bà, nhưng lại bắt bà lần nữa vào ngày 21 tháng 8 năm 2023.

Gần đây có thông tin rằng bà Hồ hiện đang thụ án tại Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông ở thành phố thủ phủ tỉnh Tế Nam. Tuy nhiên, chi tiết về bản cáo trạng, phiên tòa và bản án của bà vẫn chưa có thông tin. Trước khi bị kết án lần này, bà Hồ từng bị giam ba lần tổng cộng gần sáu năm. Bà cũng đã bị phạt 10.000 nhân dân tệ sau một lần bị bắt.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/2/480395.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/4/219378.html

Đăng ngày 09-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share