Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-7-2024] Một cư dân Trùng Khánh 71 tuổi dự kiến bị tòa án quận Giang Bắc đưa ra xét xử vào ngày 14 tháng 8 năm 2024 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.

Bà Dương Lệ bị chính quyền nhắm đến sau khi bị tố giác vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công bên ngoài chợ Quan Âm Kiều ở quận Giang Bắc vào đầu tháng 2 năm 2024. Đồn công an Đại Hưng Thôn gọi điện cho chồng bà vào sáng ngày 8 tháng 2 và lệnh cho ông nói với bà tới báo cáo cho họ vào 2 giờ chiều.

Bà Dương tới đồn công an này và đưa cho cảnh sát một tờ chân tướng Pháp Luân Công, với hy vọng rằng họ có thể minh bạch sự thật về cuộc bức hại. Thay vì đọc nội dung, cảnh sát cho tờ tài liệu này vào một túi nhựa và nói rằng đó là “bằng chứng” cho thấy bà đã phạm pháp. Họ cũng khám xét bà và tịch thu của bà bốn chiếc bùa hộ mệnh và một số tờ tiền có in thông tin chân tướng Pháp Luân Công (Bởi vì ĐCSTQ đã chặn tất cả các kênh hợp pháp để các học viên Pháp Luân Công có thể khiếu nại cho quyền thực hành đức tin của mình, thế nên họ phải sáng tạo những cách khác để truyền rộng chân tướng Pháp Luân Công.)

Sau đó, cảnh sát đưa bà Dương tới phân cục công an quận Giang Bắc và giam giữ bà qua đêm ở đó. Sáng hôm sau, họ đưa bà đi khám sức khỏe và kết quả cho thấy, điều kiện sức khỏe của bà không phù hợp để giam giữ. Thế nhưng, buổi chiều, cảnh sát vẫn đưa bà tới trại tạm giam địa phương. Bà được phát hiện có huyết áp cao, nên trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà.

Cuối cùng, vào đêm hôm đó, cảnh sát thả bà Dương ra. Bà nhận tin từ chồng mình rằng cảnh sát đã lục soát nhà họ trong khi bà bị giam giữ. Họ tịch thu của bà các kinh sách Pháp Luân Công, hơn mười cuốn tài liệu chân tướng Pháp Luân Công và danh sách những người thoái xuất khỏi ĐCSTQ bởi đảng này bức hại Pháp Luân Công.

Người từ Đồn công an Đại Hưng Thôn lệnh cho bà Dương tới báo cáo cho họ bất cứ khi nào họ triệu tập. Họ cũng cảnh báo bà không được ra ngoài và giảng chân tướng Pháp Luân Công nữa. Họ cũng lệnh cho bà ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng không rõ bà có làm theo hay không.

Sau đó, người của Đồn công an Đại Hưng Thôn đã đệ trình trường hợp của bà tới Viện kiểm sát quận Giang Bắc và công tố viên Lưu Tiệp đã truy tố phi pháp bà với tội danh “sử dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ quy chuẩn được sử dụng để hình sự hóa Pháp Luân Công. Thẩm phán của tòa án quận Giang Bắc là Vương Quốc Bình đảm trách vụ án của bà. Dự kiến bà Dương sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 14 tháng 8 năm 2024.

Đây không phải lần đầu bà Dương, một công nhân về hưu, bị nhắm đến chỉ vì đức tin của bà. Trước đây, bà từng bị giam giữ ít nhất sáu lần khác (ba lần trong các trung tâm tẩy não, một lần trong trại tạm giam và hai lần trong ngục giam). Bà bị kết án bốn năm tù ngày 13 tháng 11 năm 2013 và được thả khỏi Nhà tù nữ Trùng Khánh vào ngày 10 tháng 1 năm 2017. Sau khi bà được thả, cảnh sát tiếp tục sách nhiễu bà.

Tin tức liên quan:

Trùng Khánh: Người phụ nữ 70 tuổi bị giam giữ một ngày vì đức tin vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/27/480161.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/30/219284.html

Đăng ngày 07-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share