Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hy Lạp

[MINH HUỆ 24-07-2024] Vào các ngày 13, 14 và 20 tháng 7 năm 2024, các học viên đã tổ chức các hoạt động để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện trong suốt 25 năm qua. Các sự kiện được tổ chức tại phố Thissio, một khu phố thương mại gần Acropolis ở Athens.

Bất chấp thời tiết nóng nực ở miền Nam châu Âu, các học viên đã trình diễn các bài công pháp và phát tặng tờ rơi. Họ kêu gọi công chúng lên án và trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

ccc2ddcbab916896924f1a9a8baf4a2c.jpgd3872731ed5557c665ad57c0a8769540.jpg086eba41f77a529c87388b2729fe8408.jpg51348f4cef3673338cb75198cce8db1c.jpg

Các học viên ở Hy Lạp tổ chức các sự kiện để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại

Các học viên Pháp Luân Công và một đại diện tại Hy Lạp của Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) đã phát biểu tại sự kiện.

Ông George Tzokas, một đại diện của các học viên Pháp Luân Công, đã giới thiệu Pháp Luân Công với công chúng và giải thích lý do tại sao cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại tàn bạo vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Ông cũng cho biết một số tổ chức quốc tế, các nhà lập pháp ở một số quốc gia, trong đó có Liên minh Châu Âu (EU) và Hoa Kỳ, đã lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công trong nhiều năm qua.

Thay mặt cho các học viên Pháp Luân Công tại Hy Lạp, ông kêu gọi ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc bức hại và trả tự do cho tất cả các học viên bị giam giữ.

Bà Efi Gana, đại diện tại Hy Lạp của DAFOH, cũng có bài phát biểu và mô tả về việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng một cách có hệ thống của ĐCSTQ nhắm vào các học viên. Bà đã thảo luận về dự luật mà EU và Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua vào năm 2024, lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, đồng thời đưa ra chế tài đối với những cá nhân tham gia vào tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.

27dde2387bf5f0d94bbce60d10b2fc17.jpg825038d5323e88039dc8866a2870855b.jpg

Người dân và du khách ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Chân-Thiện-Nhẫn là phẩm chất cơ bản của con người

Đây là lần đầu tiên ông Jaha, một cư dân Hy Lạp, nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Ông đọc nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của môn tu luyện và thốt lên: “Đúng vậy, thật tốt. Dường như đó là điều mà mọi người nên có“.

Ông nói: “Đó là những điều cơ bản đối với con người, để chúng ta có thể có những mối quan hệ tốt đẹp và phẩm chất đạo đức mạnh mẽ. Thật khủng khiếp khi ĐCSTQ bức hại các học viên. Tôi có thể làm gì để trợ giúp không?”

Một học viên nói với ông rằng ông có thể ký bản kiến ​​nghị phản đối việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, và ông Jaha đã ký.

Ông Jaha cho rằng tệ hơn nữa là mọi người không biết rằng những việc tà ác như vậy vẫn đang xảy ra. Người học viên nói với ông rằng đó là vì rất ít phương tiện truyền thông đưa tin về vấn đề này.

Ông Jaha cho biết: “Tôi hy vọng các bạn sẽ sớm hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Hai thanh niên đi cùng ông Jaha, đều dưới 18 tuổi nên không thể ký bản kiến ​​nghị, nhưng họ đã nhận tờ rơi và chúc các học viên may mắn.

Du khách Trung Quốc ca ngợi Pháp Luân Công

Một phụ nữ đến từ Thượng Hải, Trung Quốc, rất vui mừng khi thấy sự kiện của các học viên và đã lấy tờ rơi để tìm hiểu thêm về tình hình hiện tại của Pháp Luân Công. Cô nói với các học viên rằng trước đây ở Thượng Hải có nhiều điểm luyện công và cô đã luyện công cùng cha mình, cô biết Pháp Luân Công là tốt.

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cô dần dần biết về cuộc bức hại. Cô cho biết cố vấn của cô, một giáo sư đại học, cũng tu luyện và sau khi bị bắt, ông đã bị rối loạn tinh thần. Cô nghi ngờ rằng ông đã bị tiêm thuốc điều trị tâm thần.

Một người Trung Quốc khác đi ngang qua quầy thông tin, một học viên đã chào hỏi và đưa cho anh một tờ rơi. Sau một chút do dự, anh nhận và chỉ vào tờ rơi: “Tôi đã biết rồi”. Anh dừng lại một lúc và nói thêm: “Tôi yêu đất nước của mình, chứ không phải là Đảng. Đó là lý do tại sao tôi rời khỏi Trung Quốc. Tôi biết ĐCSTQ tà ác đến thế nào, vì vậy tôi không dám bày tỏ quan điểm của mình một cách công khai”.

Người học viên nói: “Vậy anh hãy đọc tờ rơi của chúng tôi để tìm hiểu thêm về việc Pháp Luân Công được thực hành trên toàn thế và nhận được sự ủng hộ của người dân ở nhiều quốc gia như thế nào”. Anh gật đầu và nói: “Các bạn hãy tiếp tục kiên trì nhé.”

Một gia đình người Trung Quốc đang đến thăm Hy Lạp và chứng kiến ​​hoạt động này. Người chồng nói với các học viên: “Các bạn thật vất vả.” Ông giải thích với vợ và các con: “Đây là hoạt động của các học viên Pháp Luân Công. Họ đã kiên trì trong nhiều năm, điều này không hề dễ dàng.” Các học viên tặng họ tờ rơi và những cuốn sách nhỏ tinh xảo bằng tiếng Trung, ông vui vẻ đón nhận và nhắc các học viên bảo trọng.

Công chúng ký bản kiến ​​nghị chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng

29feb643e6372fefc0e232507a2f8e05.jpg

Ông bà Collin từ Canada ký bản kiến ​​nghị

Khi nhìn thấy dòng chữ tiếng Anh “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên biểu ngữ, vợ chồng ông bà Collin muốn quyên góp 50 euro. Các học viên nói rằng họ không nhận quyên góp, nhưng mọi người có thể ký bản kiến ​​nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình. Cặp vợ chồng đã ký bản kiến ​​nghị và nói rằng Pháp Luân Công rất nổi tiếng ở Canada. Họ cảm thông với các học viên bị bức hại ở Trung Quốc và nói rằng họ hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.

Anh Rolet, một thanh niên người Ấn Độ sống ở Athens cùng người bạn rất quan tâm đến các bài công pháp. Họ nói rằng các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời.

Họ cho biết họ muốn học và hỏi địa điểm luyện công gần nhất. Khi biết nhóm thiền định ôn hòa như vậy bị bức hại ở Trung Quốc và thậm chí còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng, cả hai đã ký bản kiến ​​nghị và chúc các học viên thành công trong nỗ lực chấm dứt những hành động tàn bạo này.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/24/480061.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/30/219295.html

Đăng ngày 01-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share