Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 26-06-2024] Gần đây, tôi được mời tham gia một nhóm chat gồm có khoảng 60 đồng tu ở Hoa Kỳ. Nhóm này bàn luận về vấn đề tài chính gần đây của Thời báo Đại Kỷ Nguyên và ảnh hưởng của nó. Họ còn nói về tình hình chính trị ở thời điểm hiện tại và trong tương lai sẽ tác động đến vụ kiện cáo đối với kênh truyền thông này ra sao.

Tôi hiểu rằng các đồng tu đang lo lắng về tương lai của kênh truyền thông. Tuy nhiên, thảo luận những vấn đề này bằng tư tưởng người thường và phán xét người khác cũng như hạng mục dựa trên những kinh nghiệm người thường càng gia tăng những cảm xúc căng thẳng và tiêu cực. Trong những cuộc bàn luận này, một số người đổ lỗi cho các đồng tu làm việc trong hạng mục, nói rằng hành vi của họ sẽ gây rắc rối cho những người khác. Một số người thậm chí còn vu khống oan sai rằng trang Minh Huệ tham dự vào sự việc này. Theo quan điểm của tôi, các đồng tu trong nhóm chat này đang lãng phí thời gian và sức lực mà có thể được dùng để cứu người.

Là những người tu luyện, chúng ta phải hình thành chỉnh thể để giải quyết vấn đề và cứu độ con người thế gian. Đây mới là cách mà những người tu luyện chân chính cho thấy rằng họ chịu trách nhiệm với pháp môn tu luyện và chúng sinh của mình. Tạo một nhóm chat để phàn nàn và trút xả sự bất mãn đối với một hạng mục Đại Pháp và các đồng tu khác, cũng như lan truyền cảm xúc tiêu cực và tư tưởng người thường thông qua việc chỉ trích người khác, chính là đang can nhiễu đến việc cứu người của các đồng tu khác.

Có thể có những nhóm chat khác giống như vậy và điều đó không tốt chút nào.

Hiện nay, tà ác đã để mắt đến Thần Vận và lên kế hoạch bức hại đoàn nghệ thuật biểu diễn này. Nếu như có điều gì xấu xảy ra với Thần Vận, thì chúng ta sẽ phản ứng như thế nào đây? Liệu chúng ta sẽ làm điều đúng đắn và tín Sư tín Pháp chăng?

Trong hai Kinh văn gần đây của Sư phụ, “Pháp nạn” và “Kinh tỉnh”, Sư phụ đã triển hiện cho chúng ta những lời nhắc nhở nghiêm khắc nhất và từ bi nhất của Ngài. Chúng ta nên biết rằng, là những người tu luyện, thì cựu thế lực sẽ sử dụng mọi phương tiện để phá hoại và can nhiễu đến sứ mệnh cứu người của chúng ta. Nếu chúng ta rời bỏ một hạng mục ngay khi nó gặp vấn đề, cựu thế lực sẽ lợi dụng tâm sợ hãi của chúng ta và sử dụng chiêu trò này nhiều lần để tấn công những hạng mục khác. Chúng ta rốt cuộc sẽ không còn gì để cứu người được nữa và đây chính là điều cựu thế lực muốn. Chúng muốn chúng ta né tránh vấn đề và cuối cùng là từ bỏ những gì chúng ta làm.

Tôi tin rằng Sư phụ muốn mỗi học viên đều dùng Pháp lý để quy chính những gì họ làm. Sư phụ mong đợi chúng ta cùng nhau đối diện với vấn đề và sửa chữa lỗi lầm của mình. Nếu chúng ta không chắc chắn về điều chúng ta đang làm và chỉ muốn bảo vệ bản thân, hay thậm chí gia nhập vào phe đối lập chỉ vì có chuyện không như ý, thì chúng ta sẽ trở nên tệ hơn cả những người thường.

Chúng ta đang ở giai đoạn cuối trong quá trình tu luyện của mình, nhưng các khảo nghiệm sẽ không trở nên dễ dàng hơn. Mỗi khảo nghiệm đối với người tu luyện là nhằm loại trừ ra những ai không đạt tiêu chuẩn. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta đều là vàng thỏi và sẽ kiên định cho đến cuối cùng. Nếu là vậy, thì hành động của chúng ta phải phù hợp với các tiêu chuẩn của Pháp và chúng ta nên liên tục giữ vững chính niệm. Chỉ có tín Sư tín Pháp mới bảo đảm rằng chúng ta sẽ đạt đến viên mãn.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/26/479075.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/30/218828.html

Đăng ngày 31-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share