Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 09-07-2024] Ngày 22 và 23 tháng 6 năm 2024, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc đã tổ chức Hội nghị Phối hợp Chỉnh thể dành cho các phụ đạo viên tại Trung tâm Đào tạo Văn hóa Seonbi Hàn Quốc ở Yeongju. Bởi vì trước đây các học viên từng tổ chức sự kiện ở đó nên ban quản lý trung tâm biết các học viên là những người tốt và ủng hộ họ bằng cách giảm phí dịch vụ.

036a53e3bbf939577e2b640de685397b.jpg

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc tổ chức Hội nghị Phối hợp Chỉnh thể dành cho các phụ đạo viên vào ngày 22 và 23 tháng 6 năm 2024

2bf77d88b212c3f77738b3f8e2f8f406.jpg

Các học viên chụp ảnh tập thể sau Hội nghị

Mục đích của hội nghị là thảo luận những phản hồi về việc quảng bá Shen Yun ở Hàn Quốc trong mùa diễn vừa qua và làm thế nào để hồng Pháp tốt hơn. Vào ngày thứ nhất, các học viên đã đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách gồm những bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp. Ông Kwon Hong-dae, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc, chia sẻ thông tin liên quan và trả lời các câu hỏi nhằm tăng cường sự kết nối giữa Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp và các phụ đạo viên. Ông cũng chia sẻ những khó khăn gặp phải khi thuê địa điểm (cho Shen Yun) do sự can nhiễu từ Đại sứ quán Trung Quốc.

fbfb105cd19ea583e2f97b9f986c3f2a.jpg

Ông Kwon Hong-dae, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc, chia sẻ nhận thức của bản thân với các phụ đạo viên.

Sau bữa tối, các phụ đạo viên được chia thành sáu nhóm theo khu vực và giới tính. Họ dành bốn giờ để thảo luận việc làm cách nào để giảng chân tướng và hồng Pháp tốt hơn cho công chúng. Nhiều phụ đạo viên đã chia sẻ kinh nghiệm của họ và các cuộc thảo luận diễn ra rất tốt đẹp.

Ông Lee, một phụ đạo viên, cho rằng: “Điều quan trọng là cần có một tâm trí thanh tỉnh. Nếu bạn thực sự tín Sư tín Pháp, kỳ tích sẽ xuất hiện.” Một phụ đạo viên khác, ông Kim đến từ Seongnam, tỉnh Kyunggi, đề xuất rằng nên tận dụng tốt nhất có thể các cơ hội trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Ông cho rằng bằng cách tổ chức nhiều nhóm luyện công hơn, tăng cường giao lưu với mọi người và thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, chúng ta có thể giúp nhiều người hơn biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông Baek, phụ đạo viên ở Geumsan, từng là quan chức chính phủ trong 34 năm. Nói đến trải nghiệm của bản thân, ông chia sẻ về tầm quan trọng của việc phát tờ thông tin. Có lần cổ tay của ông đau đến mức ông không thể đánh răng được. Một thanh niên mà ông quen đã đưa cho ông một tờ rơi anh nhận được hai năm trước và nói rằng môn tu luyện được đề cập trong tờ rơi có thể giúp ông chữa khỏi cơn đau. Ông Baek cùng người thanh niên đã lái xe trong gần một giờ dưới trời tuyết để tìm đến điểm luyện công được ghi trong tờ rơi. Sau đó, ông Baek bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông tham gia khóa học chín ngày và xem video các bài giảng của Sư phụ Lý. Ông đã học Pháp và luyện công thường hằng trong 16 năm qua. Tờ thông tin đó cũng giúp vợ ông và người thanh niên bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nghe câu chuyện này, các phụ đạo viên cho biết họ đã có nhận thức mới về tầm quan trọng của việc phát tờ thông tin.

Một phụ đạo viên chia sẻ về kinh nghiệm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho xã hội chủ lưu, đặc biệt là các ủy viên hội đồng thành phố địa phương. Những ủy viên này quan tâm đến việc gặp gỡ người dân và họ có mối quan hệ với các Nghị sỹ Quốc hội cũng như Thị trưởng và các quan chức khác trong hội đồng thành phố. Các học viên có thể gặp và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho họ.

Một số nhóm đã thảo luận rất sôi nổi và kéo dài đến gần nửa đêm, lâu hơn nhiều so với dự kiến ​​ban đầu. Các phụ đạo viên nói về cách làm tốt hơn trong việc quy chính bản thân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tu luyện như thuở đầu và làm tốt ba việc.

1d16c19ca593f67d48206247ff47fe3b.jpg

Luyện công buổi sáng

Theo dự kiến, buổi luyện công tập thể diễn ra ​​vào sáng sớm hôm sau, nhưng vì trời mưa nên phải chuyển vào trong nhà, và một số học viên đã luyện công dưới mái hiên.

Sau bữa sáng, tất cả các phụ đạo viên tập trung lại và đại diện của mỗi nhóm trong số sáu nhóm trình bày nội dung đã thảo luận trong buổi tối ngày hôm trước.

Ông Park đến từ đảo Jeju cho biết thời gian gần đây có nhiều du khách Trung Quốc đến thăm hòn đảo. Ông đề nghị có thêm nhiều học viên có thể nói tiếng Trung Quốc đến đó giảng cho những du khách này biết sự thật về cuộc bức hại. Điều đó không chỉ giúp họ thoát khỏi những lời dối trá phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà còn cho phép họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ để có một tương lai tốt đẹp hơn.

Nhiều phụ đạo viên cho biết họ đã học hỏi được rất nhiều điều qua hội nghị kéo dài hai ngày này. Họ dự định sẽ tu luyện bản thân tốt hơn và phối hợp tốt trong các lĩnh vực mà họ phụ trách ở địa phương.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/9/479500.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/10/218962.html

Đăng ngày 11-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share