Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Houston

[MINH HUỆ 06-07-2024] Ngày 4 tháng 7 năm 2024 là ngày kỷ niệm 248 năm Hoa Kỳ công bố Tuyên ngôn Độc lập. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Houston, Texas, đã tham gia Lễ diễu hành Ngày Độc lập ở Kingwood và được nhận “Giải thưởng độc đáo nhất” từ ban tổ chức.

Nhiều người cho biết họ đánh giá cao nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, một số nói rằng họ cảm thấy được truyền cảm hứng để tìm hiểu thêm về pháp môn này.

Kingwood nằm ở khu vực Greater Houston. Khu dân cư được quy hoạch rộng lớn này có diện tích 15.000 mẫu Anh, nhờ môi trường thân thiện và tuyệt đẹp, nơi đây được mệnh danh là cộng đồng thân thiện thứ hai ở Hoa Kỳ. Lễ diễu hành Ngày Độc lập, bắt đầu từ những năm 1970, là một sự kiện quan trọng của địa phương. Năm nay đánh dấu lễ kỷ niệm Ngày Độc lập lần thứ 51 của thành phố.

Các học viên căng các biểu ngữ với thông điệp như: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn”, “Pháp Luân Đại Pháp ở Texas” và “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”, và trình diễn các bài công pháp. Các biểu ngữ còn được treo ở hai bên của xe diễu hành, trên xe có một bông sen nở rộ và các đồ trang trí lễ hội màu đỏ, trắng, xanh đặc biệt bắt mắt. Các học viên trong trang phục thiên nữ và đội trống lưng đã nhận được những tràng pháo tay và cổ vũ dọc suốt tuyến đường diễu hành. Người dân ở cả hai bên đường đã ghi hình các học viên bằng điện thoại di động của họ.

771a74383452ec8851d45eda16a78d7f.jpg
0e6a408d74f4c7c37c4595f96d321c2a.jpg
Các học viên tham gia Lễ diễu hành Ngày Độc lập ở Kingwood và giành được ‘Giải thưởng độc đáo nhất’, ngày 4 tháng 7 năm 2024.

27a43086b5b677b59a7f881c75baff1a.jpg
d1ef193cdee3573a248527a5b55c260d.jpg
eb317e9a52a439d3481c24e6c4f30ec7.jpg
cad0592a6ea6136b19063cffb81fd6dc.jpg
022a372d65ae89d7a96afbbf2d6e52d7.jpg
Các học viên tham gia Lễ diễu hành Ngày Độc lập ở Kingwood, ngày 4 tháng 7 năm 2024.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp yêu hòa bình và trân trọng tự do, đúng với với tinh thần của Ngày Độc lập, bởi vì Hoa Kỳ được thành lập trên cơ sở các quyền tự do phổ quát, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng. Nhiều khán giả ca ngợi các học viên là một nhóm thực sự ôn hòa, một số người nhận định rằng xã hội này cần nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp.

3a142b04420cf4c21baa1ff6bed7cf52.jpg
Cô Alyssa (bên phải) lên án cuộc bức hại.

Cô Alyssa, người theo dõi lễ diễu hành, cho biết: “Nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thật khủng khiếp. Chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn nó? Tôi muốn giữ liên lạc với các bạn để bày tỏ sự ủng hộ của tôi”.

c16f8723f7c96560ad2fbd2401a263ac.jpg
Bà Lynn cho biết bà ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công mới được Quốc hội thông qua.

Bà Lynn, người quản lý một công ty yoga, nhận xét: “Tôi cảm thấy dễ chịu và bình yên khi nghe ba từ “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Mới đây, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công, trong đó lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người tham gia vào thu hoạch nội tạng sống. Khi nghe thấy điều đó, bà Lynn hoan nghênh và ủng hộ Đạo luật này. Bà cho biết : “Tôi ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc vạch trần cuộc bức hại. Hành vi thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ không nên xảy ra và là điều không thể chấp nhận được.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.
Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/6/479399.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/7/218904.html

Đăng ngày 10-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share