Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở bang New York

[MINH HUỆ 19-05-2024] Ngày 13 tháng 5 năm 2024 đánh dấu Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25, cũng là ngày kỷ niệm 32 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Hơn 40 quan chức đắc cử ở bang New York đã gửi thông cáo và thư chúc mừng nhân dịp này, bao gồm các lãnh đạo của cả hai đảng trong Quốc hội và Quốc hội Bang, chủ tịch Hội đồng Thành phố New York, và các quan chức cấp quận, thành phố và thị trấn.

Các quan chức đắc cử này đã tuyên bố lễ kỷ niệm chung Ngày Pháp Luân Đại Pháp, Tháng Pháp Luân Đại Pháp và ca ngợi nguyên tắc cơ bản Chân-Thiện-Nhẫn mà Đại Pháp truyền dạy nhằm giúp hàng trăm triệu người cải thiện tâm linh, đạt được hạnh phúc toàn diện và bình an nội tâm. Đồng thời, họ cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì những đóng góp xuất sắc của họ cho cộng đồng trên khắp bang New York.

Thượng nghị sỹ bang New York, bà Monica R.Martinez, viết trong thư: “Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đã trở thành ánh sáng dẫn đường vượt qua các ranh giới văn hóa.”

David G. McDonough, Nghị sỹ bang New York ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp là một nhóm tu luyện “xứng đáng được bang New York tôn trọng.”

Ngày 7 tháng 5 năm 2024, Thượng viện bang New York đã thông qua Nghị quyết số 2354 quyết định kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25 vào ngày 13 tháng 5 năm 2024”. Đây là năm thứ 12 Thượng viện bang New York thông qua nghị quyết kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Tám nghị sỹ của Thượng viện bang New York đã ban hành thông cáo và thư gửi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp New York để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

d7d48898d1c6d9f108a6a231e8b3245e.jpg

Tám nghị sỹ của Thượng viện bang New York ban hành các thông cáo và thư gửi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở New York để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Hàng trên cùng từ trái sang: Andrea Stewart-Cousins đại diện cho Quận 35, Andrew J.Lanza đại diện cho Quận 24, James Skoufis đại diện cho Quận 42, Pamela A. Helming đại diện cho Quận 54, Patrick M.Gallivan đại diện cho Quận 60, Monica R . Martinez đại diện cho Quận 4, Jack Martins đại diện cho Quận 7, Jake Ashby đại diện cho Quận 43

Thượng Nghị sỹ Andrea Stewart-Cousins, Lãnh đạo đa số của Thượng viện bang New York: Tôi kính ngưỡng Pháp Luân Công vì đã kiên trì đức tin của mình và phản đối cuộc bức hại

83325be688d4b590d96932ca3753752b.jpg

Thông cáo của Thượng Nghị sỹ Andrea Stewart-Cousins đại diện cho Quận 35

Lãnh đạo đa số Thượng nghị sỹ Andrea Stewart-Cousins ​​của Thượng viện bang New York đại diện cho Quận 35 viết trong thông cáo: “Mặc dù công pháp này được chính phủ Trung Quốc phổ biến rộng rãi và tán dương công khai trong những năm 1990, nhưng đến năm 1999, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) , Giang Trạch Dân, đã phát động một chiến dịch bức hại chưa từng có nhằm tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp; chiến dịch này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay;

“Chiến dịch có hệ thống này vẫn bị che giấu, bởi nhiều năm qua, ĐCSTQ vẫn liệt mọi thông tin về vi phạm nhân quyền đối với những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào diện thông tin mật; hàng trăm ngàn người đã bị tra tấn, và hàng ngàn người được xác nhận là đã chết; Và

“Khi cuộc bức hại vẫn tiếp diễn, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn một mực bất bạo động; hiện nay, có hơn 200.000 cơ sở in ngầm do các học viên Pháp Luân Đại Pháp lập ra để tải xuống các tài liệu bị kiểm duyệt, sản xuất tờ rơi tự chế, rồi phân phát, thường là vào buổi đêm; Và

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã in tài liệu vạch trần chi tiết nhất về ĐCSTQ từng được xuất bản, Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản, và phân phát khắp Trung Quốc mặc cho nguy cơ lớn bị bức hại; Và

“Cơ quan Lập pháp chúng tôi có vinh dự và đặc ân được công nhận những người tôn vinh tâm linh và những người cố gắng bảo tồn di sản tôn giáo và văn hóa của họ;”

Phó lãnh đạo thiểu số Andrew J. Lanza: Công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp và Lễ kỷ niệm 32 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp

f1cb113bb46a81dc3a4e7e2b2de98581.jpg

Thông cáo của Thượng nghị sỹ Andrew J.Lanza đại diện cho Quận 24

Thượng nghị sỹ Andrew J.Lanza đại diện cho Quận 24 viết trong thông cáo: “Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được truyền xuất bởi Đại sư Lý Hồng Chí, một người Trung Quốc quê ở Trường Xuân và hiện đang sống ở Hoa Kỳ; ông là người năm lần được đề cử Giải Nobel Hòa bình và được Nghị viện Châu Âu đề cử Giải Sakharov về Tự do Tư tưởng; và đến năm 1999, theo ước tính chính thức của Trung Quốc, đã có 70 triệu đến 100 triệu người học Pháp Luân Đại Pháp; nghĩa là cứ mười ba người ở Trung Quốc thì có một người theo học“.

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tác động đến cuộc sống của nhiều người dân New York khi hướng dẫn tập Pháp Luân Đại Pháp và thông tin sức khỏe thông qua các hội thảo trực tuyến miễn phí, các chương trình giao lưu văn hóa và các điểm luyện công ngoài trời, cũng như chia sẻ trải nghiệm cá nhân.”

Ông viết: “Tôi, Thượng nghị sỹ bang New York Andrew J. Lanza tự hào công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 25 và kỷ niệm 32 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp.”

Thượng nghị sỹ James Skoufis, Chủ tịch Ủy ban Điều tra và Vận hành Chính phủ: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã có những đóng góp to lớn cho bang New York và cộng đồng Quận Cam

540c881e0a7d10b4f2c7d5183079d2fa.jpg

Thông cáo của Thượng nghị sỹ James Skoufis đại diện cho Quận 42

Ông James Skoufis, Chủ tịch Ủy ban Điều tra và Vận hành Chính phủ, đồng thời là Thượng nghị sỹ Tiểu bang đại diện cho Quận 42 đã viết trong thông cáo của mình:

“Khi các học viên tổ chức cuộc diễu hành mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại New York nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25, ngày 13 tháng 5 năm 2024.”

“Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng vào tháng 5 năm 1992 ở Trường Xuân, Trung Quốc và là một môn tu luyện và thiền định thực hành các đạo lý của văn hóa Trung Hoa cổ đại, tuân theo nguyên tắc “Chân-Thiện-Nhẫn”, nhằm mục đích cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.”

“Kể từ năm 1999, số học viên Pháp Luân Đại Pháp, lên tới hơn 100 triệu người, đã hồng truyền công pháp của họ ra khắp thế giới trong khi họ phải chịu đựng cuộc bức hại tàn khốc của chính quyền Trung Quốc, cũng kể từ đó, các học viên trên toàn cầu đã tôn vinh ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới để kỷ niệm ngày ra đời pháp môn của họ.”

“Năm nay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp bang New York đã hội tụ ở Manhattan vào ngày 10 tháng 5 để cùng nhau kỷ niệm ngày này.”

“Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã có những đóng góp to lớn cho New York và Cộng đồng Quận Cam.”

“Khi các học viên tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp ở bang New York và trên toàn thế giới, chúng tôi tôn vinh những đóng góp của họ cho bang chúng ta và cùng tham gia lễ kỷ niệm này.”

Chủ tịch Hội nghị Đảng Cộng hòa: Tôi công nhận và kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25

5d45966243ada4f2b7c586b30ba4f157.jpg

Thông cáo của Pamela A. Helming, Thành viên BanNhà ở, Xây dựng và Phát triển Cộng đồng; Bảo hiểm, Chủ tịch Hội nghị Đảng Cộng hòa, đại diện cho Quận 54.

Trong thông cáo, Thượng nghị sỹ Pamela A. Helming viết:

“Kỷ niệm 25 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”

“Xét rằng tôi, Thượng nghị sỹ bang New York, Pamela A. Helming, rất tự hào được kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 25; Và”

“Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tự hoàn thiện bản thân bắt nguồn từ văn hóa Trung Hoa cổ đại dựa trên việc rèn luyện thân thể và tâm trí thông qua các bài tập đặc biệt và thiền định; Và”

“Xét rằng, sự kiện đặc biệt này kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng lần đầu vào tháng 5 năm 1992, tại Trường Xuân, Trung Quốc; sau đó là các khóa thuyết giảng cho công chúng trên khắp Trung Quốc; Và”

“Xét rằng, việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rất đơn giản, chủ yếu gồm hai bộ phận, tự hoàn thiện bản thân thông qua học tập và luyện năm bài công pháp nhẹ nhàng; Và”

“Xét rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp cố gắng sống theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn để nâng cao bản chất đạo đức của họ, từ đó, được hưởng những lợi ích sức khỏe vượt trội; Và”

“Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp có hiệu quả trong việc cải thiện sức khỏe, cũng như các nguyên tắc cốt lõi của pháp môn này, đã được chứng minh là vô cùng phổ biến trên toàn thế giới và đã thu hút người dân ở hơn 114 quốc gia; Và”

“Xét rằng, vào năm 1996, Pháp Luân Đại Pháp đã được giới thiệu đến New York, kể từ đó đã phát triển với hàng trăm học viên có mặt khắp khu vực ba bang tổ chức các buổi hội thảo miễn phí tại các trung tâm dành cho người cao tuổi, văn phòng công ty, câu lạc bộ sức khỏe, khu dân cư tư nhân, và đồn cảnh sát; Và”

“Xét rằng, ngày nay Pháp Luân Đại Pháp được hàng triệu người luyện tập và trân quý, và đã nhận được hơn 3.000 giải thưởng; bởi vậy, bây giờ“

“Xin tuyên bố rằng tôi, Thượng nghị sỹ Pamela A. Helming, công nhận và chào mừng lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 25; ngoài ra”

“Xin tuyên bố rằng một bản sao của thông cáo này, với định dạng phù hợp, sẽ được chuyển đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp của Khu vực Thượng viện thứ 54.”

(Còn nữa)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/19/477728.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/20/218171.html

Đăng ngày 23-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share