Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Scotland

[MINH HUỆ 10-05-2024] Ngày 4 tháng 5 năm 2024, các học viên tại Scotland và miền Bắc nước Anh đã tổ chức một sự kiện ở trung tâm Edinburgh, thủ đô của Scotland, để kỷ niệm 32 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

Các học viên dựng quầy thông tin bên cạnh Tượng Wellington trên phố Princes, con phố sầm uất nhất ở Edinburgh. Trên nóc quầy treo một biểu ngữ bằng tiếng Anh có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp tại Scotland”. Bên phải quầy là khu giới thiệu năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, còn bên trái là các bảng trưng bày kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Vị trí này gần một con phố thương mại cao cấp, ga xe lửa, trạm xe buýt nên luôn đông đúc người đi bộ, khách du lịch và xe cộ. Bởi vì Công tước Wellington đã đánh bại Napoleon trong trận Waterloo năm 1815, bức tượng của ông là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng.

Khi các học viên biểu diễn các bài công pháp tường hòa, nhiều người qua đường đã dừng lại xem, ghé quầy thông tin hoặc dùng điện thoại di động để chụp ảnh màn trình diễn luyện công và các bảng trưng bày. Nhiều người nói rằng Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên tắc phổ quát và quan trọng đối với xã hội và đời sống. Một số cho hay họ muốn học các bài công pháp và đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

875de1d0c10944d6d7dd567b301a339e.jpg
06f9b37fcbcff0ad2b6466313502e539.jpg
cc42003a348459e1ed70f23029e43e13.jpg
039498cc911e4bb4fe0ec4013fda758a.jpg
8f30569b8678564ae99aedba5b0ebb81.jpg
55ab6f1c46ef15e353c664d7c77b21aa.jpg
Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Mọi người yêu mến Pháp Luân Đại Pháp
031f40e7b316b8fe79c642c5a8a6db1e.jpg
Một người đàn ông đến từ Edinburgh muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

Một người đàn ông sống ở Edinburgh đi thẳng đến chỗ một học viên và nói với cô rằng anh đã biết về Pháp Luân Đại Pháp và muốn học các bài công pháp. Anh nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là rất trọng yếu.” Sau khi có được thông tin liên lạc của người phụ trách điểm luyện công địa phương, anh vui vẻ chụp ảnh cùng người học viên.

Sau khi ký đơn thỉnh nguyện, hai người phụ nữ nói rằng họ muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên đã cung cấp cho họ thông tin về các lớp học Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến miễn phí. Họ vui vẻ ôm người học viên và chụp ảnh cùng nhau.

48626f514a4c3ab8767b1f8fcc78e6f3.jpg
Hai người phụ nữ muốn học Pháp Luân Đại Pháp chụp ảnh cùng người học viên.

0606a798f37a2267cd83acfcb368fb82.jpg
Anh Rowan và bạn của anh tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký đơn thỉnh nguyện.

Anh Rowan là một nhà trị liệu bằng thôi miên và quan tâm đến các bài công pháp mà các học viên trình diễn. Người bạn đến từ Aberdeen của anh, đang học thần học, cũng bị thu hút bởi các bài công pháp. Sau khi một học viên giải thích về Pháp Luân Đại Pháp cho họ, họ đã ký tên vào bản kiến nghị không chút do dự.

Họ cũng đặt một số câu hỏi chuyên sâu về các nguyên tắc tu luyện. Sau một cuộc trò chuyện dài, người học viên khuyên họ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân trực tuyến miễn phí để có thêm câu trả lời. Họ cho hay chắc chắn họ sẽ tìm hiểu thêm về môn tu luyện và tham gia một khóa học miễn phí tại địa phương để tập thử.

40414d111423b00624a2ac5866d959ee.jpg
Ông Derek cùng vợ tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Khi ông Derek cùng vợ đi ngang qua quầy của các học viên, họ đọc thông tin một cách cẩn thận và thảo luận về nó. Sau đó, họ hỏi một học viên rằng ông ấy đã tu luyện được bao lâu, có cảm nhận gì và đạt được gì từ việc tu luyện, các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, và nhiều câu hỏi khác. Họ cho hay họ đánh giá cao môn tu luyện bởi pháp môn này cho phép mọi người giữ được tâm trí sáng suốt trong thời đại hỗn loạn ngày nay.

Ông Derek nói: “Không có gì đáng ngạc nhiên khi các quốc gia độc tài cộng sản bức hại những người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn.” Sau khi ký đơn thỉnh nguyện, họ nói với người học viên rằng họ sẽ tìm hiểu thêm về cách học Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến và sẽ xem xét việc tham gia một khóa học miễn phí tại địa phương.

Mọi người giúp lan tỏa môn tu luyện

8eb3f9e17383158560ccd5513ee48ef3.jpg
Một thanh niên chụp ảnh các học viên luyện công.

Một thanh niên Trung Quốc cao lớn mang theo máy ảnh và liên tục chụp ảnh bên cạnh quầy của các học viên. Khi một học viên đưa cho anh một tờ thông tin, anh nói rằng anh sinh ra và lớn lên bên ngoài Trung Quốc, không hiểu tiếng Trung và chưa từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy, người học viên đã nói với anh về các nguyên tắc của môn tu luyện, sự hồng truyền Đại Pháp ra thế giới, và về cuộc bức hại của ĐCSTQ, trong đó có nạn thu hoạch nội tạng từ người sống. Anh đã rất kinh ngạc. Anh cho biết sẽ lên mạng để tìm hiểu thêm và kể cho bố mẹ mình.

Ba cô gái và một chàng trai đến từ Morecambe đã bị cuốn hút bởi màn trình diễn luyện công tường hòa. Họ hỏi một học viên: “Chúng tôi có thể tham gia cùng được không?” Người học viên trả lời: “Được mà.” Họ vui vẻ tham gia và học các bài công pháp.

Họ đặt một số câu hỏi về tu luyện. Một cô gái cho hay cô có kênh YouTube với rất nhiều lượt xem. Cô nói rằng cô sẽ chia sẻ hình ảnh và thông tin về các học viên luyện công trên kênh của mình để giúp quảng bá môn tu luyện. Họ cũng chụp nhiều ảnh cùng các học viên. Trước khi họ rời đi, một chàng trai nói với người học viên: “Cô có nụ cười đẹp quá.”

86e90f6b6e29d826eda3916902f676af.jpg
Một người tỵ nạn từ Ukraine ký đơn thỉnh nguyện.

Một người tỵ nạn từ Ukraine đã kêu gọi chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine bên cạnh địa điểm của các học viên. Khung cảnh yên bình của các học viên đã thu hút sự chú ý của cô. Cô đã đến để tìm hiểu thêm và ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại. Khi người học viên tặng cô một bông hoa sen nhỏ với thông tin Pháp Luân Đại Pháp được in trên đó, cô đã hôn lên bông sen với vẻ hạnh phúc.

Các học viên trẻ cảm ân Sư phụ

Cô Jennet và chồng cùng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã chào đón con trai của họ hồi tháng 2 năm nay. Cặp đôi đến sự kiện cùng em bé sơ sinh. Họ cho biết đây là Ngày Pháp Luân Đại Pháp đầu tiên kể từ khi con trai họ chào đời. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với sinh mệnh mới này và không thể bỏ lỡ. Họ cũng nói rằng từ giờ trở đi, hàng ngày họ sẽ bật các bản ghi âm các bài giảng của Sư phụ cho con trai họ nghe. Khi Sư phụ giảng về khai thiên mục, đứa trẻ mở to mắt và nhìn xung quanh.

Nói về việc chọn tên cho con trai mình, chồng cô Janet nói: “Một hôm, khi tôi đang nghĩ về việc đặt tên cho con trai mình, đột nhiên bài thơ ‘Tầm’ (Hồng Âm III) của Sư phụ xuất hiện trong tâm trí tôi, vậy nên, chúng tôi đặt tên cho con trai mình là Tầm (Tìm kiếm), hy vọng rằng cháu sẽ lớn lên trong hồng ân vĩ đại của Đại Pháp.”

Cô Lynne, một học viên trẻ mới khác, cho biết chồng cô đã tu luyện Đại Pháp với cha mẹ từ khi anh tám tuổi, còn cô bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 11 năm ngoái.

Cô chắp hai tay trước ngực và kính cẩn nói với Sư phụ: “Kính chào Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ đã truyền dạy Đại Pháp trong những thời điểm khó khăn này. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có thể thanh lọc tâm hồn con người và giúp họ có được đời sống cao quý. Kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/10/476503.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/14/217686.html

Đăng ngày 23-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share