Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-05-2024] Ngày 8 tháng 5 năm 2024, hơn 12 Nghị sỹ Quốc hội liên bang thuộc các đảng phái khác nhau ở Canada đã cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp miền Đông Canada kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Parliament Hill (Đồi Nghị viện) ở Canada.

20240514-476917-1-canada-ottawa-513_01.jpg20240514-476917-2-canada-ottawa-513_02.jpg

Các học viên kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 8 tháng 5 năm 2024

Nhiều Nghị sỹ Quốc hội đã tham gia kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Parliament Hill cùng với các học viên. Trong bài phát biểu của mình, các Nghị sỹ Quốc hội đánh giá cao sự đóng góp của nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đối với xã hội Canada, cũng như sự kiên trì của các học viên trong 25 năm phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các Nghị sỹ Quốc hội cho biết họ sẽ tiếp tục ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) và thông qua các luật trừng phạt những người liên quan đến cuộc bức hại.

Đồng Chủ tịch Hội những người bạn của Pháp Luân Công tại Quốc hội: Càng nhiều người tu luyện Pháp Luân Công, đất nước chúng ta sẽ càng vững mạnh.

ed2e1d67017667bfe66f60dde5e140f1.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Judy Sgro, Đồng Chủ tịch Hội những người bạn của Pháp Luân Công tại Quốc hội

Nghị sỹ Quốc hội Judy Sgro, Đồng Chủ tịch Hội những người bạn của Pháp Luân Công tại Quốc hội, cho biết: “Sáng nay, tôi lo cho mọi người vì trời mưa, nhưng các bạn biết không, tôi biết tất cả sẽ có mặt ở đây, bất kể thời tiết như thế nào, dù trời nắng, nóng hay mưa, bởi các bạn kiên định vào đức tin của mình. Tôi tin mỗi người trong các bạn sẽ có mặt ở đây.”

Bà cho hay bà thay mặt Thủ tướng Justin Trudeau và nhóm họp kín của Đảng Tự do gửi lời chúc mừng. Bà nói: “Tôi lần nữa khen ngợi tinh thần hòa ái của các học viên và đức tin của các bạn. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện mà nhiều người dân Canada nên thực hành theo. Cảm ơn các bạn vì đã chia sẻ với chúng tôi. Bởi vì đây là một môn tu luyện giúp nội tâm bình yên, đồng thời mang lại hòa bình cho xã hội chúng ta. Tôi tin càng có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công, chúng ta sẽ trở thành những cá nhân càng ngày càng tốt đẹp và đất nước của chúng ta sẽ càng ngày càng vững mạnh.”

“Chúng tôi ủng hộ các bạn và các bạn có thể tin tưởng ở chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng tất cả các bạn và giữ vững lập trường cũng như thông điệp mà các bạn đưa ra không chỉ với Canada mà cả trên toàn thế giới, bởi vì hạn chế bạo lực là điều rất cần thiết.”

dcf424341766516fcc51de1de3b7d3bc.jpg

Nghị sỹ Quốc hội James Bezan, Bộ trưởng Quốc phòng Đảng Đối lập

Nghị sỹ Quốc hội James Bezan, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nói trong bài phát biểu của mình: “Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn cảm ơn các bạn đã kiên cường đến đây từ năm này qua năm khác để nêu lêu các vấn đề của mình và giúp mọi người dân Canada hiểu được việc khởi tố cũng như cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Công đang phải chịu đựng ở Trung Quốc.”

“Đối với các học viên đã đến đây và xem Canada là nhà, cảm ơn các bạn đã mang theo các giá trị của mình và giúp Canada thêm mạnh mẽ hơn. Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị và nền tảng thật tuyệt vời, và khi hội tụ những giá trị này thì các bạn có trách nhiệm với nền hòa bình.”

Ông nói: “Và cùng nhau, chúng ta có thể giúp Canada trở nên mạnh mẽ hơn và giúp thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn.”

Thư ký Quốc hội cho Lãnh đạo Chính phủ tại Hạ viện: Sự hiện diện của các học viên Pháp Luân Công làm dấy lên mối lo ngại quốc tế

1019c05f26a03cea440cc16dedd33297.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Kevin Lamoureux, Thư ký Quốc hội cho Lãnh đạo Chính phủ tại Hạ viện

Nghị sỹ Quốc hội Kevin Lamoureux đã ủng hộ và thúc đẩy mạnh mẽ dự luật S-223 được thông qua nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Ông cho biết, thực tế ngày nay, Pháp Luân Đại Pháp được tôn vinh trên khắp thế giới. Ông nhớ lại cách đây vài năm, khi còn ở Kyiv, Ukraine, ông đã nhìn thấy các học viên trong trang phục màu vàng rực rỡ. “Và một trong những điều mà tôi luôn trân trọng suốt những năm qua, vào thời điểm này của năm, trên Parliament Hill này, mọi người cùng tập trung lại vào một ngày cố định, dù trời nắng hay mưa, để nói lên sự thật và giúp mọi người hiểu được những gì đang diễn ra ở các nơi khác trên thế giới thực sự nghiêm trọng. Những đóng góp của các bạn hôm nay có ý nghĩa rất lớn đối với tất cả các Nghị sỹ Quốc hội thuộc mọi đảng phái chính trị.”

“Tôi chỉ muốn nhân cơ hội này để nói lời cảm ơn vì những gì các bạn đã làm. Các bạn đã đưa ra một vấn đề rất hệ trọng không chỉ đối với quốc gia, mà là vấn đề cả thế giới phải đối mặt. Với sự kiện ở Parliament Hill này, các bạn đã nâng cao nhận thức về vấn đề này tại Canada đây. Chúng ta cũng cần được công nhận, các bạn đóng vai trò đó.”

Phó lãnh đạo phe đối lập: Người dân cần biết Chân-Thiện-Nhẫn

5cfad0208f289abe5f0e1c304d70dd0f.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Melissa Lantsman phát biểu tại cuộc mít-tinh

Nghị sỹ Quốc hội Melissa Lantsman, Phó lãnh đạo Đảng Bảo thủ Đối lập, cảm ơn các học viên đã tổ chức lễ kỷ niệm ở Parliament Hill. Bà phát biểu: “Đây là nhà của các bạn cũng là nhà của chúng tôi. Đây là nhà của mọi người dân. Và đó là những người muốn thấy thiện, nhẫn, và tình yêu thương mà Pháp Luân Công mang đến hàng ngày và ở khắp mọi nơi. Những kẻ bức hại ở Trung Quốc sẽ không thể dập tắt.”

“Giống như ở Canada, dân chủ, pháp quyền, và thiện sẽ chiến thắng. Khi điều đó thay đổi, các bạn sẽ ở đó để chỉ cho thế giới biết rằng các bạn luôn có những giá trị mà các bạn thực hành, những giá trị mà các bạn trân quý, những giá trị mà các bạn tiếp tục mang đến Parliament Hill hàng năm cho đến khi thay đổi đó diễn ra [chấm dứt cuộc bức hại].”

Chủ tịch nhóm họp kín: Pháp Luân Đại Pháp hảo

56b796537042c89dc7e633674e93fa9b.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Scott Reid

Nghị sỹ Quốc hội, Chủ tịch nhóm họp kín Scott Reid phát biểu: “Pháp Luân Công đại diện cho những giá trị vĩnh cửu vốn là cốt lõi của văn hóa Trung Hoa.”

“Nếu một phong trào thể hiện những giá trị uyên thâm nhất của [nền văn minh] đó bị đàn áp, thì cuối cùng những giá trị đó sẽ vẫn chiến thắng, bởi vì ở Trung Quốc có những người dũng cảm như các bạn, những người kiên định tiếp tục tu luyện mặc cho cuộc bức hại khủng khiếp. Đó là điều không gì có thể dập tắt. Đó là điều không gì có thể dập tắt.”

Ông nói, tín ngưỡng của các học viên là Chân-Thiện-Nhẫn: “Thông điệp này đã được hàng triệu người trên khắp thế giới thực hành trước sau như một khi đối mặt với cuộc bức hại này. Điều đó thể hiện niềm tin vào giá trị của những thông điệp này.”

“Tôi muốn nói rằng Luân Đại Pháp là tốt. Pháp môn này thực sự tốt. Cảm ơn các học viên trên thế giới vì những gì các bạn đã làm, hãy là chính mình, và luôn trung thành với những giá trị của các bạn.”

Đồng Chủ tịch Hội Những người bạn Nghị viện của Pháp Luân Công: Cảm ơn các học viên đã kiên định vào Chân-Thiện-Nhẫn

20240514-476917-8-canada-ottawa-513_08.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Garnett Genuis

Nghị sỹ Quốc hội Garnett Genuis, Đồng Chủ tịch Hiệp hội Những người bạn của Pháp Luân Công tại Quốc hội kiêm Bộ trưởng Phát triển Quốc tế, thuộc Đảng Bảo thủ, đã cảm ơn các học viên vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Ông nói: “Các bạn bảo tồn vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Trung Quốc mà những người cộng sản đã tìm cách bóp méo và phá hủy. Các bạn bảo tồn nền văn hóa này, đồng thời bảo vệ nhân quyền và công lý. Quả thực, các bạn hành động theo nguyên lý cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.”

“Tại Quốc hội, chúng tôi đã thông qua dự luật cấm mọi công dân Canada tham gia vào việc cưỡng bức thu hoạch và buôn bán nội tạng. Chúng tôi vẫn tiếp tục đấu tranh chống lại mối đe dọa can thiệp của nước ngoài vào đất nước chúng ta. Cần nhiều biện pháp hơn nữa để bảo vệ quyền tự do của người dân Canada ở Canada bằng cách chấm dứt sự can thiệp của nước ngoài.”

“Vì vậy, tôi muốn cam kết với các bạn rằng tôi và Đảng Bảo thủ sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ các bạn trong những vấn đề quan trọng mà chúng ta phối hợp với nhau.”

Phó Chủ tịch Hiệp hội Lập pháp về các vấn đề Canada-Trung Quốc: Sát cánh cùng các học viên

f32a4724b7313eb19dc38cfbd16b0767.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Michael Cooper

Nghị sỹ Quốc hội Michael Cooper, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lập pháp về các vấn đề Canada-Trung Quốc, cho biết trong bài phát biểu: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại vì dám duy hộ Chân-Thiện-Nhẫn, là những giá trị hoàn toàn trái ngược với hệ tư tưởng tà ác của chế độ cộng sản Bắc Kinh.”

“Trong hơn 20 năm qua, các học viên Đại Pháp đã bị giam giữ, tra tấn, hãm hiếp, giết hại và thu hoạch nội tạng một cách tùy tiện. Những tội ác mà chính quyền Cộng sản Trung Quốc gây ra đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp là tội ác chống lại loài người. Và chúng ta cần phải vạch trần thủ phạm của những tội ác này vì những hành động xấu xa của chúng.”

“Chúng ta cần áp đặt các biện pháp trừng phạt Magnitsky đối với những quan chức này. Đó là điểm khởi đầu. Nhưng chúng ta cần làm sao để những thủ phạm này cuối cùng phải bị đưa ra công lý”, ông nói. “Và trong lúc chờ đợi, chúng ta phải tiếp tục lên tiếng chứ không im lặng, tiếp tục là tiếng nói của những người không thể lên tiếng bị bức hại trong trại giam vì tuân theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Tôi ủng hộ nguyên lý mà Pháp Luân Đại Pháp đại diện vì chúng sẽ mang lại những điều tốt đẹp.”

Ông cho biết các đồng nghiệp Đảng Bảo thủ của ông và ông luôn sát cánh cùng các học viên.

64f79f6ac2339f4df04cd4763ebd9339.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Dan Muys

Năm ngoái, Nghị sỹ Quốc hội Dan Muys đã chứng kiến lễ thượng cờ Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tại Tòa thị chính ở quê hương Hamilton, Ontario của ông. “Chúng tôi công nhận Chân-Thiện-Nhẫn ở Hamilton và trên toàn quốc”, ông cho biết. “Điều quan trọng là phải lên tiếng cho những người không có tiếng nói. Đó là trách nhiệm của chúng ta.”

Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát của chúng ta

b3b29af6c94c520a99fb41495725ac2b.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Yvan Baker

Nghị sỹ Quốc hội Yvan Baker của Đảng Tự do, Thành viên ban lãnh đạo hội đồng lập pháp, cho hay ông biết đến Pháp Luân Công vì 25 năm trước, ông đã nhận được cuộc gọi từ một học viên đã giới thiệu cho ông về môn tu luyện. Ông khuyến khích mọi người giới thiệu pháp môn này. “Bạn có thể gọi để nói cho Nghị sỹ Quốc hội của mình, nói chuyện với hàng xóm, và bạn nói chuyện với người khác đều có tác dụng.”

Ông nói: “Pháp Luân Công là môn thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Và đây là giá trị chung của tất cả chúng ta. Ở Canada, chúng tôi cũng trân quý giá trị của chúng tôi, đó là cởi mở và đa dạng.”

“Tôi muốn cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì những đóng góp đầy ý nghĩa và quan trọng mà các bạn đã làm vì mục đich này và cho cả Canada.”

95c2a09908724ab0668f67d9fbaa878e.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Colin Carrie

Nghị sỹ Quốc hội Colin Carrie khen ngợi các học viên vì tâm huyết của họ đối với nhân quyền, thiện và chân. Ông nói: “Tôi muốn chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong những năm tới.”

934546734240263b44cef3c0075c8c03.jpg

Ông Philippe Refghi, trợ lý của Nghị sỹ Quốc hội Pierre Paul-Hus

Ông Philippe Refghi, trợ lý của ông Pierre Paul-Hus, Nghị sỹ Quốc hội Đảng Bảo thủ, Trung úy Quebec, đã thay mặt ông Paul-Hus phát biểu. Ông cảm ơn các học viên đã tổ chức lễ kỷ niệm: “Điều vô cùng trọng yếu trong thời đại ngày nay là tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, như môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”, ông nói.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tôi chúc các bạn một ngày Pháp Luân Đại Pháp vui vẻ

f4ad344988a8ba2a2193af23fac0a70f.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Stephanie Kusie (giữa), Bộ trưởng Bộ Tài chính phe Đối lập, tham gia lễ kỷ niệm ở Parliament Hill.

Nghị sỹ Quốc hội Stephanie Kusie đăng trên mạng xã hội rằng bà rất vui được chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp sớm.

Bài đăng của bà có đoạn: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện thiền định cổ xưa giúp cải thiện tâm trí, thể chất, và tinh thần theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi luôn biết ơn vì ở Canada, chúng ta may mắn có quyền tự do được thực hành tín ngưỡng của mình, và tôi cũng rất hân hạnh được chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp sớm với những người ủng hộ trên Parliament Hill hôm nay!

Luật sư Nhân quyền Quốc tế: Pháp Luân Công đồng điệu với thế giới

b66fae0a339474b72faaa79a07fad110.jpg

Luật sư nhân quyền quốc tế David Matas

Luật sư nhân quyền quốc tế David Matas cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền rộng rãi và có rất nhiều học viên. Môn tu luyện đã đứng vững trong 25 năm bị bức hại. “Pháp Luân Công không chỉ đồng điệu với người Trung Quốc, mà cả với mọi người trên toàn thế giới. Không chỉ mang lại lợi ích cho các học viên, nó còn là lương tâm của Trung Quốc. Tôi biết điều đó.”

Ông hy vọng các học viên tiếp tục nỗ lực và tôn vinh ngày Pháp Luân Đại Pháp. Ông khuyến khích các học viên duy trì và đảm bảo luồng thông tin cũng như tiếp tục phơi bày những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/12/476917.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/14/217684.html

Đăng ngày 21-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share