Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-05-2024] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và cũng là ngày sinh của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới kỷ niệm ngày này và bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ Lý vì đã truyền xuất môn tu luyện.

Để chào mừng sự kiện này, ngày 12 tháng 5 năm 2024, các học viên tại miền Tây nước Pháp đã tổ chức các hoạt động trong đó có luyện công tập thể ở Rennes. Vào tối ngày 11 tháng 5 năm 2024, các học viên tại Paris đã tổ chức các hoạt động ở Place Colette. Khi họ thấy các động tác luyện công tường hòa ra sao, mọi người nói rằng Chân-Thiện-Nhẫn là những phẩm chất mà mỗi người nên thực hành.

daf812b4a2e472927404c2d7d6680457.jpg

Các học viên ở miền Tây nước Pháp kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý

402e6e91d44219ab4621c4537d608abe.jpg09cb5173204674d7a411db58af19056b.jpg

Các học viên ở Paris tập trung tại Place Colette để kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý

dcdb31b39f6ab0b3e77c30c91c531928.jpg

Các học viên đã cùng nhau luyện công trên Quảng trường Place Colette ở Paris

6f6b65e8e2ecf72750a511f05406e4a6.jpg3151fc8fc485689dece1dd50520bda49.jpgcafa4c5bca389c62173a970e7ad16216.jpg7a1d33ca2b7d880bdcc4374f89f2324e.jpg74c11a870bf390a49605e72d479ab7ea.jpgcb5a741aa3581a61b211b2935761d55d.jpgc9a638acb02c0fb96ec09bb03751404e.jpg

Người dân ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Anh Anthony, làm việc trong ngành CNTT, đã nói chuyện rất lâu với các học viên. Anh được biết cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vì ghen tỵ khi số học viên vượt quá số đảng viên ĐCSTQ. 25 năm đã trôi qua và cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn. Sau khi ký đơn thỉnh nguyện, anh Anthony nói: “Mọi người đều biết các hành động của ĐCSTQ là sai trái và không thể chấp nhận được.” Anh cũng ghi hình các học viên đang luyện công và cho biết anh dự định chuyển đoạn ghi hình này cho một người bạn yêu thích văn hóa Trung Quốc.

Ông Martine Bourgeois, người từng làm việc trong cơ quan phúc lợi xã hội, nói: “Tôi phản đối cuộc bức hại như vậy. Thật là tồi tệ khi bắt cóc người ta mà không có lý do gì cả, sau đó mổ lấy nội tạng của họ mà không có sự đồng ý rồi bán chúng. Pháp Luân Công thật ôn hòa và tuyệt vời. Việc tu luyện mang lại cho người ta sự tự do tư tưởng và sức khỏe tốt.”

Anh James Acko, một người Mỹ sống tại Paris, cho rằng Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị mà mọi người nên có. Anh nghĩ đó là những giá trị trọng yếu và phải là trọng tâm của cuộc đời mỗi người. Theo anh, con người ngày nay thiên về vật chất và luôn vội vã. Không có những giá trị này, họ đang vật lộn với thời gian mỗi ngày và không còn suy nghĩ như con người nữa.

Anh nói: “Tu luyện có thể giải phóng tâm trí và lấp đầy tinh thần của con người bằng Thần tính.”

Cô Sidonie Dubois, một người theo đạo Cơ đốc, cho biết: “Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát, những giá trị nhân văn sâu sắc. Chúng ta là con người và khác với động vật. Con người có bộ não nên không thể đối xử giống như động vật. Nạn thu hoạch nội tạng thật đáng kinh sợ — chỉ có ma quỷ mới làm điều đó.”

Cô cho hay cô sẽ cầu nguyện cho cuộc bức hại này chấm dứt. “Ở một xã hội mà người ta gọi là hiện đại hóa, là phát triển… con người làm những điều vô nhân đạo với nhau, làm những điều thật kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi.“

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/14/477356.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/18/218128.html

Đăng ngày 19-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share