Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 16-02-2024] Các học viên tại Ấn Độ đã được mời tham gia Triển lãm hoa Ngày Cộng hòa, được tổ chức từ ngày 18 đến 28 tháng 1 năm 2024. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Công cho những người tham gia sự kiện, và giải thích lý do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại môn tu luyện vào tháng 7 năm 1999. Nhiều người cho biết họ cảm nhận được năng lượng tích cực khi tập các bài công pháp.

75 năm trước, vào ngày 26 tháng 1 năm 1950, Ấn Độ thông qua Hiến pháp, và thành lập nước cộng hòa. Hàng năm, Ngày Cộng hòa được tổ chức vào 26 tháng 1, để kỷ niệm sự độc lập của Ấn Độ trước sự cai trị của Anh. Triển lãm hoa Lalbagh được luân phiên tổ chức vào Ngày Cộng hòa và Ngày Quốc khánh Ấn Độ. Năm nay, Triển lãm hoa Lalbagh Ngày Cộng hòa đã diễn ra tại Vườn Bách thảo Bangalore Lalbagh, thu hút hơn 500.000 người tham gia.

Tại quầy thông tin, các học viên đã trưng bày các áp phích Pháp Luân Công, tờ giới thiệu, và đặt một chậu hoa lớn với bức tượng một cô gái đang luyện bài công pháp thứ năm của tập Pháp Luân Công, bài tọa thiền.

77df39ebc2bb77b871c03984591fdb4e.jpg

Quầy thông tin của các học viên tại Triển lãm hoa Lalbagh ở Bangalore

Du khách được chào đón tại quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người dừng lại đọc các áp phích, và một số người học các bài công pháp Pháp Luân Công. Những người khác chụp ảnh bên bức tượng của các học viên. Thông qua sự kiện, mọi người có thể tìm hiểu về việc Pháp Luân Công có thể giúp họ tìm thấy sự bình yên trong tâm. Nhiều người hỏi địa điểm luyện công gần nhất, và cho biết họ muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

Đạo diễn phim muốn học Pháp Luân Đại Pháp

Vào ngày đầu tiên của lễ hội, ông Venmani Unnikrishnan, một đạo diễn phim tiếng Malayalam, đã ghé thăm quầy thông tin của các học viên. Ông cho hay ông bị thu hút vào quầy thông tin của Pháp Luân Công vì ông đang “tìm kiếm một môn tập để giúp tôi an bình hơn”. Ông đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, và muốn tìm hiểu cách Pháp Luân Công giúp mọi người tìm được sự cân bằng.

4428ba85235d7cead1c64b8f267472b7.jpg

ÔngVenmani Unnikrishnan (ở giữa), một đạo diễn phim tiếng Malayalam, trò chuyện với một học viên

Ông cho hay: “Tôi đã cố gắng thực hành thiền trong một thời gian dài. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình không thể thiền được, vì vậy tôi đã quan tâm đến Pháp Luân Công, và tìm hiểu xem liệu môn này có thể giúp tôi thiền định không.”

Một học viên giải thích về việc môn tu luyện ôn hòa này bị ĐCSTQ bức hại tại Trung Quốc, và việc các học viên trên thế giới phản bức hại một cách ôn hòa trong suốt 24 năm qua. Trước khi rời đi, ông Venmani nhận đường dẫn đến ba bộ phim về Pháp Luân Công để có thể xem và tìm hiểu thêm.

Nhà giáo dục hy vọng học sinh có thể thực hành Pháp Luân Công

Nhiều nhà giáo dục đã tham gia lễ hội hoa, và trò chuyện với các học viên về cách các học sinh của họ có thể thụ ích từ môn tu luyện. Bà Nandita từ Trường Công lập Bambino và bà Prabha Natraj từ Quỹ Giáo dục Jnana Jyothi là hai trong số đó.

Bà Prabha cho biết học sinh của họ có nền tảng không tốt, và thường gặp khó khăn trong việc tập trung. Họ cảm thấy việc thực hành Pháp Luân Công có thể giúp cải thiện cả tinh thần và thể chất, và muốn học sinh của họ theo tập để xem có thể giúp các em tập trung hay không. Hai nhà giáo dục mời các học viên hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Công cho học sinh của họ.

26ca6f0769b552ec55942a425789ef35.jpg

Bà Sr. Sajitha, một giảng viên tại Đại học Mount Carmel (bên phải), đề nghị các học viên đưa bức tượng của họ đến trường của bà để các sinh viên chiêm ngưỡng.

Các học viên đã đến thăm Đại học Mount Carmel nhiều lần để giới thiệu môn tu luyện và hướng dẫn các bài công pháp cho các giáo viên và học sinh. Bà Sr. Sajitha, một giảng viên tại trường, đến thăm quầy thông tin của các học viên tại triển lãm hoa. Bà bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các học viên, những nỗ lực vô tư trong việc phơi bày và chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bà cũng đề nghị các học viên trưng bày bức tượng cô gái tọa thiền tại trường của bà trong một lễ hội vào tháng 2.

Người dânBangalore học các bài công pháp

Trong suốt 11 ngày của lễ hội hoa, nhiều du khách đã đến quầy thông tin của các học viên để học các bài công pháp Pháp Luân Công.

bf03742c6fde211301de61782cd23f95.jpg

Học viên Jose Adapoor (bên phải) hướng dẫn cho ba người phụ nữ bài công pháp thứ năm

3f345bcb72a31ef8b3cb09e11f085370.jpg

Anh Ayub Pahsa và vợ Tasmiya Basu (hai người bên trái) ngày nào cũng đến quầy thông tin để học các bài công pháp

Anh Ayub Pahsa và vợ, cô Tasmiya Basu, dừng lại trước quầy thông tin và nói với các học viên rằng họ đang tìm cách loại bỏ suy nghĩ tiêu cực. Họ đã học các bài công pháp, và những ngày sau đều quay lại quầy thông tin để học thêm. Cô Tasmiya cho hay cô có thể cảm nhận được “năng lượng chuyển động trong cơ thể” khi luyện các bài công pháp. Họ cũng tải xuống cuốn Pháp Luân Công bản mềm, và nói họ đồng thuận với các giáo lý của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Suraju từ Babusa Palaya cho biết cô luôn tự hỏi tại sao mọi người lại thiền định. Cô nói: “Tôi luôn quan tâm sâu sắc đến việc học một môn tu luyện.”

Các học viên đã hướng dẫn cô các bài công pháp Pháp Luân Công. Cô mua sách Pháp Luân Công và Chuyển Pháp Luân để có thể tiếp tục tu luyện. Cô chia sẻ với các học viên rằng cô sẽ đến luyện công tại điểm luyện công tập thể.

42bf54026b2115632792f3f22771a200.jpg

Các học viên hướng dẫn các bài công pháp miễn phí tại triển lãm hoa

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/16/473300.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/18/215921.html

Đăng ngày 19-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share