Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania

[MINH HUỆ 15-02-2024] Ngày 3 tháng 2 năm 2024, các học viên Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện trên Quảng trường La Mã ở Bucharest để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại môn tu luyện này ra sao.

Họ đã lập một quầy thông tin, trưng bày các biểu ngữ, trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, và phát tặng các tài liệu giảng chân tướng và lịch có thông tin về Đại Pháp. Người dân ở mọi lứa tuổi đã dừng lại và trò chuyện với các học viên. Một số người nói rằng họ cảm phục sự cống hiến của các học viên trong việc thúc đẩy các giá trị có lợi cho xã hội bất chấp cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Học sinh trung học khen ngợi các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

d709f089b9c77c43b6663a0b2947bc7c.jpg
Một nhóm thanh thiếu niên tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Bốn học sinh trung học đã nhận các tờ rơi có thông tin về môn tu luyện. Các em chăm chú lắng nghe sự thật về những người có đức tin bị bức hại ở Trung Quốc cộng sản. Một trong số các em, em Luca, cho biết em tán đồng với nguyên lý Thiện và em luôn cố gắng để làm việc tốt.

Anh Robert nói: “Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp thật tốt đẹp.”

7717b4f2558eeeec517f6278a10e1244.jpg
Anh Robert (bên trái) tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

58e1bc7e383da99092c60ceafde80f6c.jpg
Bốn sinh viên Đại học Bucharest tin rằng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp cần được tôn trọng trong xã hội.

Bốn sinh viên của Đại học Bucharest đã nói chuyện với các học viên và nhận tài liệu giảng chân tướng. Họ khen ngợi các học viên vì đã kiên trì phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại và hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Một trong những sinh viên này nói: “Rất khó để duy trì những giá trị này trong xã hội ngày nay. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn chưa nhận được sự tôn trọng đúng mức trong xã hội. Cảm ơn các bạn đã giới thiệu cho tôi biết về Pháp Luân Đại Pháp.”

Anh Patrick, một trong bốn sinh viên, nói: “Chân-Thiện-Nhẫn nên được thực hành bởi tất cả mọi người.”

Anh Nicoleta, 21 tuổi, kêu gọi các học viên “hãy tiếp tục tin tưởng vào các giá trị đạo đức này và phản bức hại bằng hành động của mình.”

Hai sinh viên đang bước đi vội vã đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Họ cảm ơn các học viên về thông tin này và chúc các học viên may mắn.

Quan tâm đến việc học môn tu luyện

50b4ec09f181ec1e1e3a6cee8555e52a.jpg
Bà Mara và bà Ana Maria hỏi điểm luyện công gần nhất ở đâu.

Bà Mara và bà Ana Maria ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Bà Mara hỏi rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền đến Romania bao lâu rồi và cho hay gần đây bà đã nghĩ đến việc ngồi thiền.

Khi biết rằng bằng cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đạo đức của một người sẽ được cải thiện, bà nói: “Qua thái độ của các học viên, chúng ta có thể thấy rằng việc kết hợp các bài công pháp với thực hành quy tắc đạo đức là có lợi cho tất cả mọi người.”

Bà cũng hỏi về điểm luyện công ở Bucharest và cho biết bà sống ở một thị trấn không xa thủ đô. Bà rất quan tâm đến việc học các bài công pháp và hy vọng sẽ gặp lại các học viên tại điểm luyện công.

“Nên có nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại này.”

Bà Florica, 70 tuổi, đã rất kinh hoàng khi nghe tin các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc bị sát hại và nội tạng của họ bị ĐCSTQ thu hoạch.

Về các học viên, bà cho biết: “Họ cũng tin vào các giá trị đạo đức giống như tôi. Tôi nghĩ nên có nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ. Giá mà tôi có khả năng, tôi sẽ ngăn chặn những tội ác này. Nhưng tôi chỉ có thể cho những người khác biết đến cuộc bức hại này.” Bà lấy một số tài liệu giảng chân tướng và hoa sen để tặng cho bạn bè trong tòa nhà mà bà đang sống.

Các bậc cha mẹ tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Amalia và mẹ cô bé muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Khi nghe nói Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý của môn tu luyện, mẹ của Amalia nói: “Thật tuyệt!” và giải thích cho con gái mình về tầm quan trọng của việc thực hành chúng.

Khi một học viên tặng cho Amalia một bông hoa sen, cô bé muốn biết hoa sen tượng trưng cho điều gì. Người học viên nói với cô và mẹ cô về việc tu luyện bản thân và giải thích rằng vì hoa sen mọc ra từ bùn nhưng khai nở rất đẹp và không bị ô nhiễm, nên loài hoa này là biểu tượng cho sự tu luyện. Bà nói rằng con người cũng có thể vượt qua những thử thách trong cuộc sống để trở thành người tốt hơn. Amalia và mẹ cô bé cho biết họ rất xúc động trước câu chuyện về hoa sen và làm thế nào để nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn được nêu trong Pháp Luân Đại Pháp có thể được đưa vào thực hành.

2d552edafc8ed98b6ed20b38fc260e26.jpg
Mẹ của Ivana khuyến khích hai chị em tìm hiểu về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Em Ivana, sáu tuổi, và mẹ em ca ngợi các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Ivana cho biết em muốn trở nên ngoan hơn để truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ khác.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/15/473271.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/17/215909.html

Đăng ngày 18-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share