Bài viết của Phương Chân và Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 10-12-2023] Ngày 9 tháng 12 năm 2023, khoảng 5.200 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp các vùng khác nhau của Đài Loan cũng như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Malaysia và các quốc gia khác đã tập trung tại Quảng trường Tự do ở Đài Bắc để tham gia hoạt động xếp hình. Các học viên đã xếp thành biểu tượng đồ hình Pháp Luân và các chữ Hán “Toàn Pháp Chí Cực, Pháp Luân Thường Chuyển, Phật Pháp Vô Biên”.

Với nền trời sáng trong, xanh thăm thẳm, các học viên lần lượt vào vị trí. Khung cảnh bình yên, tường hòa, thù thắng đã thu hút rất nhiều dân địa phương và khách du lịch dừng chân để theo dõi sự kiện. Sau hoạt động xếp hình, các học viên luyện các bài công pháp. Cuối cùng, toàn thể các học viên đồng thanh hô vang lời chúc nguyện: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Sư ân hạo đãng”, “Cảm tạ Sư phụ”, “Cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ”.

aefd16baec86ceb2ce5d6a2d125d5435.jpg

Khoảng 5.200 học viên tham gia hoạt động xếp hình tại Quảng trường Tự do, Đài Bắc ngày 9 tháng 12 năm 2023.

f3a23bfbb73eda422f7b482c409d2bb3.jpg

e02aa736b2ad7ccb991c0ac1c12c2832.jpg

8ce56ca9b9ed6222b87ebd92d6c19930.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp sau hoạt động xếp hình.

d20ad394bd3bfe5f44484187695867a0.jpg

5a5c8a866034e84624a688a7f1c93891.jpg

Các học viên gửi lời cảm tạ và lời chúc năm mới tới Sư tôn.

b3f6a6d947cb9c7d894a6b79cdae9043.jpg

2de40dee233419c3b05b4d4eacea4bdf.jpg

Người qua đường tìm hiểu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp là phương pháp tu luyện phù hợp nhất cho con người hiện đại

Theo Giáo sư Tiêu Tùng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, “Lần này chúng tôi đặc biệt xếp đồ hình Pháp Luân và 12 chữ [tiếng Trung] trong phần mở đầu của cuốn “Chuyển Pháp Luân” của Pháp Luân Công, đó là ‘Toàn Pháp Chí Cực’, ‘Pháp Luân Thường Chuyển’, ‘Phật Pháp Vô Biên’, trong đó ‘Pháp Luân Thường Chuyển’ là một đặc điểm độc đáo của pháp môn tu luyện này như Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập, từng giảng, Pháp Luân thường chuyển không ngừng, liên tục giúp luyện người tu luyện suốt 24 giờ. Đây là pháp môn tu luyện tốt nhất, thuận tiện nhất cho người hiện đại bận rộn thuộc mọi ngành nghề.” Ông hy vọng những người hữu duyên sẽ không bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ khó gặp này, nắm chắc cơ duyên học luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền ra khắp thế giới 31 năm qua, với hơn 100 triệu người ở hơn 100 quốc gia học và luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đài Loan hiện là quốc gia bên ngoài Trung Quốc có số học viên người Hoa lớn nhất học và luyện Pháp Luân Đại Pháp, bởi vậy, việc tổ chức hoạt động xếp chữ quy mô lớn hàng năm này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Người dân Đài Loan được hưởng quyền tự do tín ngưỡng và ngôn luận, nhiều người được thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, môn tu luyện tuyệt vời được cả thế giới hoan nghênh này lại là mục tiêu bức hại tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở bên kia eo biển Đài Loan. Cuộc bức hại bằng những hình thức tàn bạo, trong đó có nạn thu hoạch nội tạng đã diễn ra suốt 24 năm qua và đến nay vẫn tiếp diễn. Điều này hoàn toàn trái ngược với Đài Loan. Các bảng trưng bày gần vị trí xếp hình mang lại thông tin giúp mọi người hiểu rõ tình hình ở Trung Quốc và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Chỉnh thể phối hợp hài hòa, đồng điệu triển hiện sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp

Theo học viên Ngô Thanh Tường, người phụ trách thiết kế tạo hình xếp chữ cho biết thiết kế năm nay, với đồ hình Pháp Luân và 12 chữ Hán kiểu Lệ Thư, là một thách thức lớn, bởi số chữ nhiều hơn những năm trước. Để đảm bảo nhìn rõ các chữ, phạm vi xếp hình cũng lớn hơn so với những năm trước. Trong ngày diễn tập đầu tiên, vì trời mưa lớn, họ phải dùng xe bơm hút nước tới ba lần thì mặt sân mới khô hẳn. May mắn thay, buổi diễn tập thứ hai và thứ ba lại đẹp trời—gần 200 học viên đã phối hợp chỉnh thể hài hòa, đồng điệu và đã hoàn thành thuận lợi. Trong quá trình đó, nhiều khách tham quan trên quảng trường đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Ông Ngô Thanh Tường nói: “Đại Pháp vô cùng trân quý, hy vọng hoạt động xếp hình thù thắng, mỹ hảo này có thể khiến người hữu duyên thấy được Pháp Luân Công được toàn thế giới đón nhận, hoan nghênh nhường nào, và nắm chắc cơ duyên tu luyện.”

Khách du lịch Singapore ấn tượng trước quy mô xếp hình

4ef0d59b300d319e23d7642a584a3d70.jpg

Gia đình anh Dương, đến từ Singapore, rất ấn tượng trước quy mô xếp hình.

Cô Dương nói ở các nước cộng sản không có quyền tự do ngôn luận. Hôm nay, cô đã chứng kiến các học viên Pháp Luân Đại Pháp không quản ngại thời tiết nắng nóng, tham gia xếp hình với tính kỷ luật cao, trật tự và điềm tĩnh. Cô cũng được biết mọi người không cần phải thực hiện một nghi lễ nào để trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp, cũng không có yêu cầu nào như quyên tiền cho Nhà sáng lập, không phải trả phí để học Pháp Luân Đại Pháp và đây không phải là tôn giáo. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện, ấn tượng của cô về môn tu luyện đã thay đổi đáng kể.

Du khách Malaysia: Tôi tự hào về các học viên Pháp Luân Đại Pháp

2a1f979a2697e6f14e12f6fefd0bd130.jpg

Cô Tiết Mỹ Ngọc, đến từ Malaysia, cho biết cô tự hào về các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Một Hoa kiều ở Nam Phi: Tôi háo hức được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

601cfd2a74900d2d440e6ba67e22d836.jpg

Anh Hoàng và mẹ anh cho biết họ cảm nhận được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Hoàng chia sẻ: “Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998, trước khi ĐCSTQ bức hại môn tu luyện. Vào thời điểm đó, ĐCSTQ rất tán thành Pháp Luân Công. Sau này bức hại rồi, toàn bộ tuyên truyền đều thay đổi. Tôi cũng rất buồn, nhưng do bận công việc nên tôi không tìm hiểu thêm, cho đến cách đây 3-4 năm, trong thời gian đại dịch, tôi mới có cơ hội lên mạng tìm hiểu, rồi mới nhận ra Pháp Luân Đại Pháp tốt đến nhường nào.”

Anh Hoàng cho biết anh đã từng tầm đạo và tiếp xúc với nhiều tôn giáo nhưng không môn phái nào giải đáp được những thắc mắc của anh về cuộc sống và vũ trụ cho đến khi anh tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã đọc “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính. Cuốn sách đã trả lời thấu đáo các thắc mắc của anh. Anh Hoàng cũng tự học các bài công pháp trên mạng và kể với các học viên rằng anh đã luyện công hàng ngày liên tục được 420 ngày rồi. Anh dự định đưa mẹ 75 tuổi ra một điểm luyện công địa phương khi anh trở lại Đài Loan, rồi bất ngờ lại gặp hoạt động xếp hình hàng năm của các học viên. Anh hỏi thăm điểm luyện công và rất vui khi anh và mẹ được chứng kiến Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào.

Được truyền cảm hứng tiếp tục tu luyện

fc880dfeae14cf8ada2bf9149130607f.jpg

Anh Ngũ Dục Khanh cho biết khung cảnh thù thắng của hoạt động xếp hình đã thôi thúc anh quay lại tu luyện.

Anh Ngũ Dục Khanh cho biết vợ anh không chỉ khỏe mạnh sau khi tu luyện Đại Pháp mà còn trở nên ôn hòa và kiên nhẫn. Anh nhận thấy những điều tốt đẹp mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho vợ và gia đình anh nên anh cũng bước vào tu luyện. Tuy nhiên, anh Ngũ đã ngừng tu luyện vì thiếu kiên trì. Anh xúc động trước khung cảnh thù thắng của hoạt động xếp hình và nhớ lại sự tinh tấn mà anh đã có khi mới tu luyện. Anh quyết định quay lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cả gia đình cùng tham gia hoạt động xếp hình

ef5a32a0202df06732e43e0bdd004717.jpg

Anh Ức Duyên và cô Vận Như cùng hai con nhỏ đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cả gia đình cùng tham gia hoạt động xếp hình và bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Ức Duyên từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng bởi tín ngưỡng truyền thống của gia đình, và luôn muốn được tu luyện. Thậm chí anh còn nghĩ đến việc xuất gia. Song những hình thức hời hợt của tôn giáo khiến anh còn nghi hoặc. Năm 2004, khi đang đi nghỉ hè, anh ở nhà dì của mình và nhận thấy những thay đổi tích cực của dì sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Dì anh trở nên rộng lượng, ân cần, làn da rạng rỡ. Anh Ức Duyên đã tham gia lớp học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày và nhận ra: “Đây là điều tôi muốn.” Anh bắt đầu tu luyện kể từ đó.

Anh Ức Duyên suýt bị đuổi học vì học kém. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, anh đã được khai mở trí huệ và điểm số của anh cao hơn rất nhiều. Các giáo viên của anh đều ngạc nhiên, một giáo viên nói: “Tôi không ngờ em thi đậu Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan! Không ngờ em lại phi nước mã nhanh đến vậy.”

Vợ anh, cô Vận Như, dù là học sinh giỏi đứng tốp đầu, nhưng thường không vui. Cô nhận thấy mẹ cô thay đổi rất nhiều kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tính khí cũng tốt lên. Cô Vận Như đã chủ động rủ mẹ: “Mẹ con mình cùng đọc Chuyển Pháp Luân nhé.” Từ đó, cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ.

Anh Ức Duyên bày tỏ: “Gia đình chúng tôi rất biết ơn vì có cơ hội được tham gia vào một hoạt động thù thắng như vậy. Thực vô cùng cảm động. Kiếp này được làm đệ tử Đại Pháp, quả không uổng công vạn năm chờ đợi.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/12/10/469148.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/11/213298.html

Đăng ngày 14-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share