Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Colombia

[MINH HUỆ 07-12-2023] Ngày 12 tháng 11 năm 2023, một ngày trước Hội nghị ​Chia sẻ Trải ​nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Colombia lần thứ sáu, các học viên đã tổ chức một số sự kiện ở Medellín. Medellín là thành phố lớn thứ hai của Colombia. Các học viên từ khắp các vùng khác nhau của Colombia và từ Tây Ban Nha, Hà Lan, Aruba, Venezuela cùng các quốc gia khác đã tham gia vào các hoạt động hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Các học viên đã cùng nhau luyện công tại ga tàu điện ngầm Poblado, một trong những trung tâm giao thông đông đúc nhất thành phố. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với những người qua đường và kể về những gì các học viên đã trải qua trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ năm 1999. Trong buổi thắp nến tưởng niệm tại Trung tâm Mua sắm Terminal del Sur, mọi người tìm hiểu chân tướng cuộc bức hại ở Trung Quốc, gồm cả nạn mổ lấy nội tạng từ các học viên khi họ vẫn còn sống. Nhiều người cho biết họ bị sốc.

97a9f1dec0ba3b17143458aabb5eae72.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Ga tàu điện ngầm Poblado.

3c640ccfe90b6081f380e86ffc913c2e.jpg

632c873a143530e91749c1c2cb009074.jpg

5039a8f4126bca1efbf91e05d0003ccc.jpg

Các học viên hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp.

f740e4e6e07b3df19858e3fbb511f758.jpg

Một người qua đường đọc tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Nhà văn tự do: Pháp Luân Đại Pháp giúp mọi người đạt được nội tâm an bình

34ce4cd4e98c310a9a56bfda874ff6d2.jpg

Anh Luis ấn tượng với trạng thái an bình trong nội tâm mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại.

Anh Luis là một nhà văn tự do. Anh trò chuyện với một học viên về Pháp Luân Đại Pháp. Khi xem các học viên luyện công, anh Luis tự tin nói rằng môn tu luyện có thể giúp mọi người đạt được nội tâm an bình.

Anh ấn tượng với sự kiên định giữ vững đức tin và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của các học viên dù phải chịu áp lực lớn. Anh chia sẻ: “Trong xã hội chúng ta, mọi người đôi khi lo lắng quá nhiều về việc người khác nghĩ gì về mình, nhưng các học viên Pháp Luân Đại Pháp thì không như vậy.” Anh Luis cho rằng điều quan trọng là phải làm điều đúng đắn.

Anh cũng ngỏ ý muốn thử tập Pháp Luân Đại Pháp và cho biết thêm: “Tôi tin rằng một lúc nào đó, tôi sẽ muốn học môn tu luyện này để được giác ngộ và bình an.”

Pháp Luân Đại Pháp nuôi dưỡng tinh thần

cfb21a3575e95f1be1b2f21ce7261c04.jpg

Ông Uriel Gil cho biết ông thích Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Uriel Gil hiện đã nghỉ hưu. Ông cho biết đây là lần đầu tiên ông nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Ông bị thu hút bởi tiếng nhạc dịu êm và những động tác tao nhã khi các học viên luyện công. Nhìn các học viên luyện công khiến ông thấy an tĩnh. Ông tin rằng môn tu luyện giúp mọi người cải thiện cả về tinh thần và thể chất.

Ông cho rằng Pháp Luân Đại Pháp rất quan trọng vì giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên có ý nghĩa và “Đó là một phương pháp nuôi dưỡng tinh thần.”

Giới trẻ: Pháp Luân Đại Pháp giúp xã hội tốt đẹp hơn

fe651930ec75c18dd0f01b7987e781a1.jpg

Các bạn trẻ cho biết họ rất ấn tượng trước sự bình yên và tĩnh lặng của Pháp Luân Đại Pháp.

Ba nhà môi giới chứng khoán trẻ – anh Stiven Díaz, 28 tuổi; cô Laura Gómez, 26 tuổi; và anh Michael Londoño, 20 tuổi – rất vui khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ cho rằng xã hội sẽ tốt lên nếu có nhiều người sống theo những nguyên tắc này.

Anh Díaz nói rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp mọi người điềm tĩnh. Cô Gómez nhận xét các bài công pháp rất ôn hòa và cô rất muốn học các bài công pháp này. Anh Londoño cho rằng môn tu luyện có thể cải thiện sức khỏe và giúp mọi người tĩnh tâm.

Cô Gómez còn nói thêm rằng con người ngày nay thường thiếu khoan dung và cô cảm thấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp mọi người điềm tĩnh hơn.

Thắp nến tưởng niệm

9965e632d4ad34ef751f533164c868cd.jpg

10fd24d9ec7d0e243f5b84ddb18a2a0b.jpg

7d3560ef2eb1ddedb3ec6f7f48963186.jpg

20231208-469044-colombia-hongfa_12.jpg

84a7038880fce23665e10649fb9d176d.jpg

Thắp nến tưởng niệm bên ngoài Trung tâm Mua sắm Terminal del Sur.

Trong buổi thắp nến tưởng niệm, người qua đường trầm trồ trước tiếng nhạc du dương và dừng lại để hỏi thêm thông tin. Một số người muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/12/7/469044.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/8/213261.html

Đăng ngày 12-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share