Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 05-12-2023] Ngày 25 – 26 tháng 10 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Lễ hội Mahabodhi lần thứ 71 tại Sanchi, Ấn Độ. Họ đã phát được gần 25.000 tờ rơi và còn tổ chức buổi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và trình diễn các bài công pháp tại một trường công lập. Quầy thông tin của họ tại lễ hội thu hút rất nhiều người đến, bao gồm cả khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới.

Sanchi là một thị trấn nhỏ của quận Raisen thuộc Madhya Pradesh, nơi đây nổi tiếng nhờ Bảo tháp Sanchi, thuộc quần thể di tích Phật giáo cổ xưa được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Bảo tháp này là một trong những kiến trúc bằng đá lâu đời nhất ở Ấn Độ, và là nơi lưu giữ các thánh tích của hai vị đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni. Tên của lễ hội “Mahabodhi” có nghĩa là “Sự thức tỉnh vĩ đại” nhằm bày tỏ sự tôn kính đối với bậc tu hành.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Lễ hội Mahabodhi trong suốt sáu năm qua. Năm nay, quầy của họ được đặt ở vị trí rất nổi bật, ngay bên cạnh Bảo tàng Khảo cổ dưới chân Bảo tháp Sanchi, trước Công viên Phật Jambudweep. Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp là một trong những điểm nhấn chính thu hút hàng trăm người đi bộ lên đồi để tham quan Bảo tháp.

Trong hai ngày tại lễ hội, các học viên đã được đài truyền hình địa phương phỏng vấn. Họ cũng nói chuyện với các tăng lữ và người dân từ mọi tầng lớp trong xã hội.

e228f7a5bacc648b18b6e3780d2671da.jpg

4274e7c5afe3e1123a8a0e35817bcf67.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp đến khách tham quan tại Lễ hội Mahabodhi lần thứ 71.

b7d93de2b7c23a7a8843cdf8c4c4c1a7.jpg

cbc235edbd26d256c59e1428e95fcf6f.jpg

Rất nhiều người học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội.

153af54e8104ba6530530cdf88378599.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp được Kênh truyền thông MP 24×7 của Ấn Độ phỏng vấn.

Phóng viên lâu năm: “Nỗ lực của các bạn nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại thật vị tha và thuần khiết.”

Ông Arun Kumar Shende, phóng viên lâu năm của Kênh thời sự MP 24×7 cùng ê-kip của ông đã tới thăm quầy của các học viên vào ngày 26 tháng 10 năm 2023. Ông phỏng vấn hai học viên và họ đã trình bày chi tiết về Pháp Luân Đại Pháp là gì và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện ở Trung Quốc trong suốt 24 năm qua.

Bà Pradnya Nikose, một học viên 50 tuổi đến từ Nagpur, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 10 năm. Bà nói với các phóng viên rằng phương pháp tu luyện cổ xưa này được thực hành tự do tại hơn 140 quốc gia, song lại bị bức hại ở Trung Quốc dưới sự cai trị của chế độ cộng sản.

Khi phóng viên hỏi Pháp Luân Đại Pháp có tham dự vào chính trị không mà lại bị ĐCSTQ bức hại tàn bạo, bà Pradnya trả lời: “Pháp Luân Đại Pháp không hề liên quan đến chính trị. Đây thuần túy là môn tu luyện giúp tịnh hóa thân thể, chữa lành bệnh tật và làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Pháp Luân Đại Pháp cũng nâng cao đạo đức của mọi người và môn tu luyện này mang lại hiệu quả tuyệt vời cho các học viên. Không chỉ các học viên được thụ ích, Pháp Luân Đại Pháp còn mang lại lợi ích cho gia đình của chúng tôi.”

55c26dd28684bc85cba6690febae0f53.jpg

Bà Pradnya Nikose giải thích về việc Pháp Luân Đại Pháp nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của các học viên như thế nào.

Ê-kip truyền thông đã rất xúc động trước những hoạt động của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ được biết những nỗ lực của các học viên nhằm giới thiệu môn tu luyện tại Sanchi đều là tình nguyện. Các học viên không gây quỹ cũng không tìm kiếm bất kỳ sự quyên góp nào từ chính phủ hoặc bất kỳ ai.

Ông Arun nhấn mạnh: “Những nỗ lực của các bạn nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại luôn thật vị tha và thuần khiết. Các bạn đang làm một việc tuyệt vời.”

Ông cho hay ông sẽ cho đăng buổi phỏng vấn trên tất cả các nền tảng của họ để người xem biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với môn tu luyện ôn hòa này.

Ông Sudhir Garg, một quan chức cao cấp về hưu của Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2015. Ông nói với các phóng viên rằng Pháp Luân Đại Pháp chủ yếu chỉ dẫn mọi người trở về với “con đường truyền thống và giá trị đạo đức”, và cuộc bức hại của ĐCSTQ là hoàn toàn sai trái.

7651963d810ff06d079600539a9e91d2.jpg

Ông Sudhir Garg được Kênh tin tức MP 24×7 phỏng vấn.

Ông Sudhir 63 tuổi từng mắc bệnh tiểu đường nhiều năm và bị tăng đường huyết trầm trọng. Ông kể với phóng viên rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện sức khỏe của ông một cách kỳ diệu. “Mức đường huyết của tôi trước đây là 700 và tôi phải dùng insulin bốn lần một ngày. Các bác sỹ ngạc nhiên rằng làm sao tôi có thể sống tốt mà không cần dùng chút insulin nào. Đây chỉ là một trong những lợi ích phổ biến khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Một nhà sư mời các học viên đến thăm quê của ông

Một số nhà sư Phật giáo cũng dừng chân và trò chuyện với các học viên khi họ phát tài liệu và tờ rơi cho đám đông. Một nhà sư đã rất vui khi nhận một tờ rơi và kể rằng ông đã gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp năm ngoái và biết đến pháp môn này.

f30976e4734d8788d07853cdbc25ac1a.jpg

Các học viên trò chuyện với các nhà sư.

Một vị sư khác đến thăm quầy của các học viên và xem thông tin được trưng bày. Ông hỏi thêm về môn tu luyện và mời các học viên đến quê mình để phổ biến cho những nhà sư nơi đó về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Ông nói: “Các bạn đang làm một việc thật đáng quý.”

Người cao tuổi: “ĐCSTQ không cho phép những điều tốt đẹp trở nên phổ biến.”

Một ông lão rất am hiểu về lịch sử Ấn Độ, lĩnh vực tâm linh và các pháp môn tu luyện đã trò chuyện rất lâu với một học viên. Ông và người học viên đã nói rất nhiều về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra. Ông nói: “Pháp Luân Đại Pháp dường như là pháp môn môn tu luyện cổ xưa mà mà cổ nhân đã từng tu luyện.”

Ông cũng bày tỏ “sự thấu hiểu sâu sắc” tại sao chế độ Trung Cộng lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp, ông nói ông biết rất rõ rằng “ĐCSTQ không cho những điều tốt đẹp trở nên phổ biến.”

Trẻ nhỏ và thanh niên hào hứng tìm hiểu về các bài công pháp

Trong sự kiện này, các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trước quầy của họ, phát tặng tờ thông tin và nói chuyện với người dân địa phương. Một số người muốn tìm hiểu thêm về tu luyện và học cách luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Rất nhiều người trẻ hứng thú với Pháp Luân Đại Pháp và bắt chuyện với các học viên. Một nhóm sinh viên đại học đã đọc các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và nói chuyện với các học viên. Họ để lại thông tin liên lạc và cho hay họ rất hào hứng tham gia khóa học online này.

9f5250b71b78ff953e9a7facd19fdb08.jpg

Nhóm sinh viên rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và đặt nhiều câu hỏi.

Một bà mẹ cùng con trai đã nhờ một học viên dạy họ các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Khi một học viên hướng dẫn họ, một bé gái bước ra từ đám đông và bắt chước theo động tác của người học viên khi cô trình diễn bài công pháp thứ nhất.

Anh Sunil R. Gadge, 44 tuổi, một doanh nhân đến từ Nagpur, đã trợ giúp mấy học viên tại quầy. Qua quan sát của anh về những người trẻ tuổi, anh cảm thấy rằng hiện giờ ngày càng có nhiều người trong số họ quan tâm đến việc tìm hiểu mối quan hệ giữa sức khỏe thể chất và tinh thần. Anh nói: “Giới trẻ rất háo hức học Pháp Luân Đại Pháp, các em ngày càng coi trọng hơn về sức khỏe tinh thần.”

Doanh nhân: “Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một cuộc sống mới”

Ông Sunit chia sẻ về cơ duyên khiến ông biết đến Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng “đó là một phép màu”. Ông mới chỉ bước vào tu luyện cách đây ba năm khi Ấn Độ bị phong tỏa trong đại dịch. Công ty ông làm việc buộc phải đóng cửa điều đó khiến ông mắc chứng trầm cảm và lo âu mãn tính. Những khó khăn về tài chính và trách nhiệm gia đình khiến ông tuyệt vọng và nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực. Do vậy, sức khỏe ông ngày càng sa sút dù ông đã tìm kiếm các loại phương pháp trị liệu.

“Tôi gần như uống thuốc cả ngày mà chẳng có tác dụng gì cả. Một hôm, trong đại dịch, tôi tình cờ thấy một tấm áp phích giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Người phụ trách liên lạc địa phương đã mời tôi đến nhà anh ấy giữa lúc ai cũng sợ lây COVID-19. Anh ấy hướng dẫn tôi hai bài công pháp đầu tiên và nói với tôi về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Đêm đó tôi có một giấc mơ sống động và kể từ đó cuộc sống của tôi đã thay đổi.”

“Trong mơ tôi thấy một con rắn lớn quấn quanh chân mình và tôi vùng vẫy để thoát khỏi nó. Một ông lão mặc đồ trắng đột nhiên hiện ra trước mặt tôi và tôi cảm nhận được sự tĩnh lặng và yên bình. Tôi cúi chào ông ấy và rồi tôi tỉnh giấc. Từ ngày hôm sau, tôi thực sự cảm nhận được rằng cuộc sống của tôi bắt đầu chuyển biến tốt hơn. Giờ đây, việc kinh doanh của tôi rất tốt, tôi cũng khỏe mạnh, và gia đình tôi yên ấm. Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc sống mới.”

Một trường học tổ chức buổi học về Pháp Luân Đại Pháp

Vào ngày 25 tháng 11, các học viên đã đến một trường học công lập để tổ chức buổi hướng dẫn cho 150 học sinh từ mẫu giáo cho đến lớp 5 tại Raisen, Madhya Pradesh. Cô hiệu trưởng Jyoti Dabre cùng đội ngũ giáo viên cũng tham gia vào buổi học này.

d80dc3f95a8c56fb181b134c43fdf4e8.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp hướng dẫn các em học sinh ​​

638f6ce8f63861a233ff46b996652383.jpg

Các em nhỏ luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Dabre đã rất ấn tượng khi xem các em học sinh luyện các bài công pháp. Cô nhận xét: “Pháp môn này rất có ích cho các em.”

Cô cho biết nhà trường cũng đã từng tổ chức một vài tiết học thiền nhưng “Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn khác biệt. Ngay cả các giáo viên cũng tham gia vào buổi học và thử luyện các bài công pháp. Bình thường, họ chỉ quản lý các em thôi.”

Một học viên trình diễn các bài công pháp cho các em học sinh kể rằng: “Trong lòng tôi tràn ngập niềm vui khi thấy các em nhỏ luyện các bài công pháp một cách tường hòa.”

Cô bày tỏ: “Biểu cảm trên gương mặt các em thật tĩnh tại. Các em trông thật dễ thương. Các giáo viên cũng rất hài lòng khi thấy các em luyện các bài công pháp.”

Buổi hướng dẫn các bài công pháp cho trường trung học đã không thể diễn ra do trùng với lịch thi. Tuy nhiên, cô hiệu trưởng nói rằng cô sẽ thảo luận lại với nhà trường và đề nghị sớm tổ chức một buổi học khác cho các em học sinh lớn hơn.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/12/5/468942.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/7/213245.html

Đăng ngày 10-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share