Bài viết của Thiện Quả, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 03-12-2023] Mới đây, một công dân quốc tịch Trung Quốc đã phá hoại các tấm áp phích thông tin của các học viên Pháp Luân Công tại Seongsan Ilchulbong, gần đảo Jeju, Hàn Quốc vào ngày 28 tháng 11 năm 2023. Đây là lần thứ bảy trong hai tháng qua xảy ra vụ việc này. Thủ phạm đeo kính và khẩu trang đã bị ghi hình trong khi đập phá.

Hiệp Hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc cho rằng đây không phải là hành động bột phát cá biệt, mà là chuỗi sự vụ xảy ra dưới sự xúi giục và chỉ đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Chính quyền Trung Cộng hiện vẫn tiếp tục bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Do đó, Hiệp Hội Pháp Luân Đại Pháp đã kiến nghị Sở Kiểm Sát nghiêm khắc xử trị thủ phạm.

Kiểm sát viên đã thụ lý kiến nghị và khởi tố lên Tòa án Jeju, trong đó yêu cầu nghi phạm nộp phạt 500.000 Won (khoảng 385 USD).

Những tấm áp phích bị thủ phạm phá hoại mang nội dung vạch trần tội ác của ĐCSTQ nhằm vu khống Pháp Luân Đại Pháp, như Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn và nạn thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm, trong đó phần lớn là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tấm áp phích còn có nội dung minh chứng rằng “ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc”.

Đoạn video và ảnh dưới đây cho thấy một trong những thủ phạm đang đá và phá hoại tấm áp phích, rồi bỏ đi sau đó.

msword

Sau khi phá hoại hai tấm áp phích thông tin, thủ phạm tiếp tục phá tấm áp phích thứ ba.

69aa3e0bf6c2c74379a75535f81fd0d0.jpg 8f98fb4ebbed6eb9b8629aa59f8b1c4a.jpg

Thủ phạm phá hoại tấm áp phích thông tin thứ ba.

1e61fed8ce1e39dc1a046a7bbeeba1c7.jpg 47e3cd60a5997b4821a478a4f6eaee73.jpg 83cd63f7028b233992d0b8e5e532ed87.jpg d634282428af8a61697d7e4b6f1a7f8e.jpg 7927eaeb711348c0870a38fd98f76ebe.jpg

Thủ phạm toan bỏ đi sau khi phá hoại các tấm áp phích thông tin.

49c57aa9b9738232ea5842c996487527.jpg

Người phụ nữ mặc áo trắng ngà và người đàn ông đeo khẩu trang bị nghi là đồng phạm trong vụ phá hoại này.

Bối cảnh

Hàn Quốc là điểm đến du lịch được người Trung Quốc rất ưa chuộng. Có thể thấy người Trung Quốc ở Seoul, Incheon, Busan, Gangwon, Gyeongsang, Jeju, và những nơi như sân bay, cảng biển, điểm du lịch, và trung tâm mua sắm. Nhiều người Trung Quốc cũng sang Hàn Quốc để làm việc hoặc học tập. Sân bay Hàn Quốc có nhiều người Trung Quốc đến mức người ta có cảm giác như đang ở Trung Quốc.

Đảo Jeju là một trong những nơi được ghé thăm nhiều nhất ở Hàn Quốc. Từ năm 2008, chính quyền Hàn Quốc đã cho phép công dân Trung Quốc nhập cảnh mà không cần visa, có thể ở lại tới 36 tiếng đồng hồ. Lệnh cấm đi lại đã được thi hành trong đợt dịch bệnh, nhưng gần đây đã được dỡ bỏ nên số lượng du khách từ Trung Quốc đã tăng 38 lần so với năm ngoái.

Trong mấy thập kỷ qua, ĐCSTQ đã phát động rất nhiều cuộc vận động nhắm vào các nhóm người. Vì chính quyền Trung Cộng bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1999 bằng truyền thông nhà nước ở Trung Quốc, nên các học viên đã dựng quầy thông tin ở Jeju để giảng chân tướng cho người Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào các học viên vô tội vì tín ngưỡng của họ. Du khách Trung Quốc có thể lấy tài liệu in ở những điểm này hoặc có thể trò chuyện trực tiếp với các học viên.

Bài viết liên quan:

Công dân Trung Quốc bị truy tố ở Hàn Quốc vì phá hoại quầy thông tin Pháp Luân Công 

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/12/3/468913.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/4/213195.html

Đăng ngày 06-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share