Bài viết của một cư dân tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-10-2023] Tôi hiện nay đã 84 tuổi và sinh sống ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thực quản vào đầu tháng 9 năm 2022.

Tôi ho liên tục, cổ họng lúc nào cũng đau và đôi khi tôi còn bị khó thở. Tôi chỉ ăn được cháo hoặc thức ăn loãng. Gia đình đã cho tôi nhập viện để làm xạ trị.

Sau một tuần ở trong bệnh viện, tôi không có cải biến gì nên đã được xuất viện vào ngày 12 tháng 12. Tình cờ là ngay thời điểm đó, chính quyền cộng sản đột ngột gỡ bỏ lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nên dịch bệnh đã nhanh chóng lan truyền ra khắp đất nước. Vợ chồng tôi đều bị nhiễm bệnh nhưng không thể nhập viện được vì sự thiếu hụt về tài nguyên y tế. Thậm chí các hiệu thuốc còn không có đủ thuốc. Chúng tôi khẩn khoản cần được chăm sóc y tế và trợ giúp để sống qua ngày nhưng không ai dám đến để chăm sóc chúng tôi.

Em gái tôi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, thì khác. Khi biết tình hình của chúng tôi, em ấy đã mời tôi đến sống chung để có thể chăm sóc cho tôi. Chồng tôi thì ở lại nhà một mình nên em ấy hàng ngày đều mang đồ ăn đến cho ông.

Trong khi ở với em gái, em ấy thường nói về việc Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời ra sao và rằng tôi sẽ được ban phước nếu thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi đã tin theo và thường niệm những chữ chân ngôn cả ngày.

Tôi không biết nó khởi tác dụng như thế nào nhưng quả thực đã cảm thấy ngày càng khỏe hơn sau khi bắt đầu niệm. Vào tháng 3 năm 2023, gia đình đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra bệnh ung thư. Bác sỹ phát hiện rằng khối u đã nhỏ hơn. Tôi cũng bắt đầu ăn được đồ ăn cứng hơn mà cổ họng không cảm thấy khó chịu nhiều như trước. 5 tháng sau, tôi đã có thể ăn được bình thường. Tôi đến bệnh viện để tái khám và khối u đã hoàn toàn biến mất.

Thật là thần kỳ! Y học hiện đại không thể chữa được ung thư nhưng Pháp Luân Đại Pháp thì có thể! Con xin cảm tạ Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vì đã cứu mạng con!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/17/466909.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/13/212901.html

Đăng ngày 11-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share