Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 06-11-2023] Hôm Chủ nhật, ngày 5 tháng 11 năm 2023, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Hoa hồng Parnell ở Auckland, New Zealand. Sự kiện dành cho cộng đồng đặc trưng bởi các món ẩm thực, đồ thủ công, các hoạt động và giải trí dành cho trẻ em này đã thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia.

181bc474125103ca3501636ceedcb198.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

4d0600a222b594d4b19131fa63695fd0.jpg

Người dân địa phương học các bài công pháp.

69bd2ab3b93bca9b0313a851dab29781.jpg

fd2ce7b35cb128f0bdfc18223e39e557.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

7d6d1b77a0015916ee525f693e1cd7a1.jpg

Mọi người trò chuyện với các học viên và tìm hiểu về văn hóa Trung Quốc.

Nhiều người đã dừng lại để xem các học viên biểu diễn các bài công pháp và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi một số người thử tập các bài công pháp, họ cho hay họ cảm thấy bình tĩnh và thư giãn. Một người dân nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc.”

7c6cd6694297110c23822c0c1d6c38c1.jpg

Tiết mục múa rồng Trung Hoa của các học viên.

d533a76de2b3556206c8b24c62324007.jpg

Người dân chụp ảnh cùng chú rồng Trung Hoa.

8aa37234f446436a1ccc770fb79556ba.jpg

Màn biểu diễn trống lưng của các học viên.

Màn múa rồng và biểu diễn trống lưng Trung Quốc của các học viên đã thu hút nhiều người tham gia lễ hội. Mọi người reo hò và vỗ tay tán thưởng các màn trình diễn. Người dẫn chương trình đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

“Mọi người cần các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp”

cb5e92b9e8c65dbf1f8ffddb376d7dd3.jpg

Cô Ximena Rivera học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Ximena Rivera mới chuyển đến New Zealand. Khi cô nhìn thấy các học viên biểu diễn các bài công pháp, cô đã quyết định thử tập. Cô cho biết: “Tôi cảm thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng khi luyện công. Bây giờ tôi cảm thấy rất thư giãn và ấm áp. Tôi có thể cảm nhận được năng lượng bên trong của mình và tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp rất tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của tôi.”

Về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cô Ximena nói: “Tôi nghĩ mọi người cần nguyên lý này. Thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn nếu mọi người tuân theo nguyên lý đó.”

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật can đảm”

2ead65fd36fc52ce40ae8a34c6fc7243.jpg

Ông Phil Doyle khích lệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra.

Ông Phil Doyle nói: “Tôi đã xem ​​các học viên kháng nghị ôn hòa bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc tại Auckland. Cuộc kháng nghị ôn hòa của các bạn tràn đầy năng lượng. Tôi đã chứng kiến ​​nhiều cuộc biểu tình hỗn loạn nhưng các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật đáng chú ý. Họ can đảm và đã cống hiến rất nhiều cho đức tin của mình.”

Ông Phil từng là một nhiếp ảnh gia cho một tờ báo trước khi nghỉ hưu. Ông nói: “Tôi không thể hiểu tại sao một môn tu luyện và đức tin tốt như vậy lại khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trở nên phẫn nộ đến thế. Cuộc bức hại này lẽ ra không được xảy ra đối với một nhóm người tin vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nguyên tắc này làm sao có thể gây ra bất cứ vấn đề gì chứ?”

Ông nhận định: “ĐCSTQ là một chế độ độc tài và sẽ không thể tồn tại lâu vì nó hoàn toàn khác xa với các giá trị của con người. Tôi thực sự không thể nghĩ ra từ nào để mô tả sự tàn ác của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Nó thực sự quá tà ác.”

Ông Phil cũng đề cập đến việc ĐCSTQ thâm nhập vào nền chính trị của New Zealand và việc Đảng này kiểm soát nhiều tờ báo tiếng Trung ở New Zealand. Ông cho hay nhiều người New Zealand vẫn chưa biết đến sự xâm nhập này.

Ông khích lệ các học viên và nói: “Cả thế giới đều biết về tội lỗi của ĐCSTQ. Mọi người có thể nhìn thấy điều đó bằng chính cặp mắt của mình. Hãy tiếp tục lan tỏa sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Các bạn đang thực thi công lý.”

“Sự tồn tại của ĐCSTQ là mối đe dọa cho toàn thế giới”

7ac41eb337c4b2e8e916f8cf1b73e113.jpg

Cô Mariya ủng hộ các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại.

Mariya từ Ukraina chuyển đến New Zealand 20 năm trước. Cô cho biết: “Tôi đã gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở trung tâm thành phố. Tôi đã xem ​​các cuộc diễu hành và các buổi kháng nghị ôn hòa của các bạn. Tôi hiểu rõ chủ nghĩa cộng sản là như thế nào và người Ukraina chúng tôi cũng là nạn nhân. Chủ nghĩa cộng sản ở đâu cũng thế, ở nước nào cũng vậy. Hệ tư tưởng của nó nghe có vẻ ổn nhưng thực tế lại là một điều hoàn toàn khác.”

Cô cho biết nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống thật kinh hoàng và cần phải chấm dứt ngay lập tức. “ĐCSTQ muốn nắm quyền kiểm soát và không muốn người dân hiểu biết, có tư tưởng tự do hoặc có quan điểm khác biệt. Sự tồn tại của ĐCSTQ là mối đe dọa cho toàn thế giới.”

Cô Mariya cảm động trước sự kiên trì của các học viên trong suốt 24 năm qua nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Cô nói: “Các học viên ở Trung Quốc không thể phản đối và sẽ bị kết án hoặc bị giết nếu họ làm điều đó. Thật tốt khi các bạn ở đây có thể hỗ trợ họ. Các bạn nên tiếp tục truyền rộng sự thật và để nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại này. Các học viên cũng nên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra cho các quan chức cấp cao hơn ở New Zealand. Hãy kiên trì và để tiếng nói của bạn sẽ được lắng nghe, và mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn.”

“Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn biết đến Pháp Luân Đại Pháp”

Anh Jose Nogueira đến từ New Zealand bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ ba tháng trước. Vợ anh là người Việt Nam, sức khỏe của mẹ cô đã cải thiện sau khi bà bắt đầu tu luyện. Bà ấy đã kể với anh về những thay đổi tích cực của mình.

Có lần, anh Jose bị bệnh nặng và không thể ra khỏi giường, mẹ vợ anh đã khuyên anh nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Anh làm như vậy và ngay ngày hôm sau anh đã có thể ra khỏi giường. Căn bệnh của anh cũng biến mất một cách kỳ diệu. Kể từ đó, anh Jose quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thông qua luyện công và học Pháp .

Anh Jose từng hút thuốc trong nhiều năm và hút thuốc lá điện tử trong 4 năm. Anh liên tục bị ho. Anh đã cố gắng bỏ thuốc lá nhưng điều đó rất khó khăn. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, anh đã hiểu tại sao các học viên không hút thuốc. Anh ấy không còn muốn hút thuốc nữa và cơn nghiện thuốc lá của anh đã biến mất.

Anh Jose chia sẻ: “Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho tôi rất nhiều điều. Vậy nên, tôi muốn cho nhiều người hơn biết đến câu chuyện của tôi và có lẽ họ cũng đang trải qua điều tương tự như tôi. Tôi hy vọng những trải nghiệm của tôi có thể giúp nhiều người hơn biết đến sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/6/467941.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/10/212845.html

Đăng ngày 12-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share