Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 03-11-2023] Từ ngày 26-29 tháng 10 năm 2023, các học viên đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp cho khách tham dự Hội chợ Sách Helsinki. Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện giúp cải thiện cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại từ tháng 7 năm 1999 vì môn tu luyện trở nên quá phổ biến. Hội chợ sách được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Helsinki, trùng với Hội chợ Rượu vang và Thực phẩm. Cả hai hội chợ đã thu hút khoảng 88.000 khách tham dự.

ee3ab335fa315a430902f33029148a6a.jpg

Hội chợ Sách Helsinki thường niên được tổ chức từ ngày 26-29 tháng 10 năm 2023, thu hút rất nhiều du khách.

8b5adefa5e041a4ec0bb2786e4754591.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Hội chợ Sách Helsinki.

Hội chợ sách năm nay có hơn 900 diễn đàn và các cuộc phỏng vấn với tác giả cùng sự tham gia của hơn 1.000 nhà văn, nhà nghiên cứu, nghệ sỹ và chính trị gia. Các học viên trưng bày các cuốn sách của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí, bao gồm cuốn Chuyển Pháp LuânPháp Luân Công. Họ cũng trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và nói với mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, kể cả tình trạng cầm tù và tra tấn các học viên ở Trung Quốc.

Ông Coel Thomas, một chính trị gia Phần Lan, đã ký đơn thỉnh nguyện yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại. Ông nói với các học viên rằng ông luôn chú ý đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và ông đã biết đến nạn thu hoạch nội tạng có hệ thống từ các học viên còn sống dù không có sự đồng thuận của họ. Ông còn cho các học viên xem một đoạn video trong đó ĐCSTQ thu hoạch và bán nội tạng trẻ em. “Thật tàn ác”, ông nói. Ông Coel cho biết ông nhận ra chủ nghĩa cộng sản đã xâm nhập và làm phá hoại xã hội Phần Lan.

154a384d439d8b583bc8dadee791ee9b.jpg

Anh Vesa Soikkeli cho biết khi giảng dạy cho học sinh về tự do tôn giáo, anh thường lấy Pháp Luân Đại Pháp làm ví dụ.

Anh Vesa Soikkeli có kinh nghiệm giảng dạy 30 năm, anh cho biết: “Tôi thường nói về đạo đức và nhân quyền khi giảng dạy cho học sinh lớp 9. Khi nói về tự do tôn giáo, tôi lấy Pháp Luân Đại Pháp làm ví dụ. Tôi nói với học sinh rằng tự do tôn giáo ở Trung Quốc rất hạn chế và bị kiểm soát, còn có những cuộc bức hại. Nhiều người không thể rời khỏi Trung Quốc (vì cuộc bức hại). Ở Phần Lan, tôi thường thấy các học viên luyện công và kháng nghị ở công viên, ở chợ, và bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc”.

a3c456af560c91a79aac3f091cb3daf9.jpg

Cô Linda cùng mẹ cô, bà Riitta, ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại.

Cô Linda cùng mẹ cô, bà Riitta, sống ở Helsinki, cho biết họ thường thấy các học viên giảng chân tướng. Bà Ritta chia sẻ, cách đây nhiều năm, bà đã ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Họ học các bài công pháp qua các học viên tại quầy thông tin. Cô Linda cho biết, cô cảm thấy “ấm áp và rất dễ chịu” khi luyện công. Cô cho biết thêm rằng, các bài công pháp sẽ mang lại có ích cho mẹ cô vì: “Mẹ tôi còn phải chăm sóc bà tôi, nên rất căng thẳng”. Vào ngày cuối cùng của sự kiện, cô Linda quay lại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp để tiếp tục học các bài công pháp.

b80c43550c2d892e02cd089c151ecac8.jpg

Bà Riita và cô Linda học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Ayan cũng là giáo viên. Cô đã ký đơn thỉnh nguyện và nói với các học viên: “Các bạn đã làm công việc này (chấm dứt cuộc bức hại) hơn 20 năm qua. Trước đây, tôi đã học các bài công pháp trước đây và cảm thấy thật tuyệt vời. Cảm ơn vì tất cả những gì các bạn làm!“

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/3/467829.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/5/212776.html

Đăng ngày 08-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share