Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 31-10-2023] Ngày 28 tháng 10 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Úc, New Zealand, Việt Nam và nhiều quốc gia khác đã cùng nhau xếp hình tạo hình chữ tiếng Trung trong Công viên Alexandra Gardens ở trung tâm Melbourne. Khung cảnh ngoạn mục này đã thu hút nhiều du khách và người qua đường.

Một du khách đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với các học viên và nói rằng mặc cho cuộc bức hại tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các học viên vẫn kiên định đức tin của mình và giữ vững [các giá trị phổ quát] Chân-Thiện-Nhẫn. Một số người cho hay sự kiện xếp chữ này rất tích cực và bình yên, và rằng con người cần có Chân-Thiện-Nhẫn.

4b4e7ab965db897f23fb175e945a4d3b.jpg

Các học viên luyện công tại Công viên Alexandra Gardens vào ngày 28 tháng 10 năm 2023

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp có những mục tiêu lớn hơn

999659a8835cd711d0b28ed258a08420.jpg

Anh David Murry cùng bạn là cô Danielle Halliday rất vui khi xem sự kiện này

Anh David Murry cùng bạn là cô Danielle Halliday đến từ thành phố Perth, thủ phủ của Tây Úc. Khi chứng kiến các hoạt động xếp chữ của các học viên, họ cho hay sự kiện này khiến họ cảm thấy rất “tích cực và bình thản”. Anh Murry chia sẻ: “Màu sắc và sự tĩnh tại khiến chúng tôi cảm thấy (họ) thật thần thánh.”

Đối với việc hồng dương nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, anh Murry cho hay: “Thật dễ lạc vào sự ồn ào của thế giới hiện đại, nhưng thật tốt là chúng ta có được lời nhắc nhở hữu ích về tầm quan trọng của nguyên lý này trong cuộc sống.”

“Có thể thấy rất nhiều người hội tụ ở đây và tôi nghĩ đó là ý thức cộng đồng tuyệt vời vì mục tiêu lớn hơn chứ không đơn giản chỉ vì lợi ích cá nhân.”

“Nếu mọi người có thể dành thêm chút thời gian để tìm lại sự bình yên trong tâm thì tôi nghĩ như vậy sẽ khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.”

Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, anh Murry cho hay: “Tôi thấy buồn và thất vọng. Tôi nghĩ người Trung Quốc rất dũng cảm, mặc dù những việc xảy ra ở Trung Quốc khủng khiếp vậy mà họ vẫn kiên định đức tin của mình và luôn chiểu theo giá trị Chân-Thiện-Nhẫn.”

Truyền rộng sự thật là một khởi đầu đúng đắn

b217009f1fe3b76b972990e8b9d1c8b9.jpg

Anh Cody Brooks

Anh Cody Brooks cho hay: “Tôi rất ngạc nhiên khi thấy quá nhiều người ở đây, dường như ai cũng rất tường hòa.”

Anh Brooks đã hiểu đôi chút về tình hình nhân quyền hiện nay ở Trung Quốc: “Người ta phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, nhưng ở Trung Quốc cộng sản thì khác. ĐCSTQ có thể làm đủ thứ xấu xa nhưng lại thoát tội, ai lên tiếng thì sẽ biến mất.“

“Truyền rộng sự thật là một khởi đầu đúng đắn. Rõ ràng là các bạn không thể làm vậy ở Trung Quốc, bởi các bạn sẽ bị trừng phạt nếu lên tiếng.” Anh Brooks nói rằng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ thật “xấu xa”. “Thông qua các hoạt động này, các học viên sẽ khiến công chúng hiểu được bản chất tà ác của ĐCSTQ. Tốt lắm!”

Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng đối với thế giới hiện nay

479a5c37b1f17eec72b7500b9c9a0b3e.jpg

Anh Philip Suersa cho hay giúp công chúng biết đến cuộc bức hại này có ý nghĩa quan trọng

Anh Philip Suersa là một sinh viên tại Đại học Melbourne. Khi tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, anh cho rằng: “Quả là đáng sợ, cuộc bức hại này cần phải chấm dứt. Đáng buồn là chúng ta không có nhiều thông tin hơn về sự việc này, và công chúng không biết nhiều về cuộc bức hại này. Cần có nhiều người hơn nữa biết chuyện này.”

“Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng đối với xã hội của chúng ta, đặc biệt là Thiện bởi thế giới hiện nay có nhiều người thật ích kỷ. Chúng ta nên sống thiện, không nên đố kỵ hay công kích người khác. Chúng ta cần sự thật, và điều quan trọng là biết được sự thật. Chúng ta cần có sự khoan dung bởi mỗi người là khác nhau, vì vậy tôi nghĩ điều này cũng rất quan trọng.”

Cô Helen Fewings, một du khách người Anh, cho hay cô đã bị thu hút bởi các hoạt động của các học viên. “Trang phục màu vàng của họ đã thu hút tôi. Vì vậy, tôi tới xem. Trông họ thật bình yên và tĩnh tại.”

Cô cho biết thêm rằng: “Thiền định và có Chân-Thiện-Nhẫn trong tâm sẽ tốt cho mọi người.”

Cô Fewings cho rằng thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu nhiều người hơn nữa cố gắng vận dụng giá trị Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/31/467702.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/2/212742.html

Đăng ngày 06-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share