Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 28-10-2023] Ngày 27 tháng 10 năm 2023, các học viên đến từ Úc, New Zealand, Việt Nam và những vùng lãnh thổ khác đã tổ chức cuộc diễu hành ở Melbourne, đúng vào thời điểm chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hè ở Nam bán cầu.

Nằm trên bờ biển phía Đông của Úc, Melbourne là thành phố lớn nhất của Úc và là thủ phủ của bang Victoria. Không chỉ là thành phố du lịch nổi tiếng thế giới, Melbourne còn là trung tâm công nghiệp, thủ đô thời trang nổi tiếng và thánh địa văn hóa của Úc. Nơi đây cũng là thành phố đầu tiên ở Nam bán cầu đăng cai Thế vận hội Mùa hè.

Dưới ánh nắng rực rỡ, cuộc diễu hành đầy màu sắc đã thu hút sự chú ý của người dân và du khách đến xem và chụp ảnh. Nhiều người nói rằng cuộc diễu hành ôn hòa này rất ấn tượng và truyền tải một thông điệp cao đẹp. Họ cho hay nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp rất quan trọng đối với xã hội ngày nay bởi vì nếu có nhiều người tuân theo nguyên lý này thì thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn.

7fc487cdaecdb993c805ad3ebf79bba4.jpge19a84c2b03f61aefc19c01488e1c0cb.jpg7b48a9b8235c25f2c0f5175e3a7746fd.jpg943c20e360eddb392853baa47758817f.jpg8d4f45a576e4b3edfd50f97570df5446.jpg74b472c2b25358f764bad288ea36f08f.jpg6100d6126f1daa3e5f7d3102ec89baaf.jpg

Các học viên tổ chức cuộc diễu hành ở Melbourne vào ngày 27 tháng 10 năm 2023

Người dân ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

eca80dd826b0378066a81dfe31d20f8e.jpg

Bà Darryl (tóc ngắn bên trái) cùng các bạn là bà Jane (mặc quần áo tối màu ở hàng sau) và bà Allison (ở giữa) theo dõi cuộc diễu hành.

Ba người phụ nữ, bà Darryl, bà Jane và bà Allison bị thu hút bởi cuộc diễu hành. Khi họ nhìn thấy chiếc xe hình chiếc thuyền được trang trí đầy màu sắc, họ nói rằng nó tuyệt đẹp.

Khi nhóm trình diễn các bài công pháp đi ngang qua, bà Darryl nói: “Các động tác thực sự rất đẹp, trông rất khoan thai”.

Trông thấy ​​rất nhiều người tham gia diễu hành ôn hòa ở Melbourne, ba người phụ nữ tò mò không biết những người này đến từ đâu. Họ được biết rằng các học viên đã tổ chức một chuỗi hoạt động trên khắp nước Úc vào cuối tuần này, và Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bà Daryl nói: “Điều này rất tốt. Mỗi người trong chúng ta đều cần nguyên lý này.”

Cả ba người đều đồng ý rằng Chân-Thiện-Nhẫn có thể đóng một vai trò tích cực trong xã hội Úc.

44484e600f1ce6b2fbd271dcd4345aae.jpg

Anh Tim Woodward đến từ New Zealand

Anh Tim Woodward đến từ New Zealand tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Anh cho biết: “Bất kể bạn đến từ đâu, nguyên tắc này đều tốt và chúng tốt cho dù bạn ở đâu”. “Bởi vì mọi người đến từ những nền văn hóa và ngành nghề khác nhau, và mọi người đều có những quan điểm riêng của mình, nên việc chấp nhận những nền văn hóa khác nhau là điều quan trọng.”

Anh cũng cho rằng, trong một thế giới đầy rẫy mâu thuẫn và xung đột như hiện nay, lòng khoan dung là cách tốt để biến xung đột thành tình bạn. Anh hy vọng: “Mọi người trong số các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đều có thể được tự do tu luyện.”

353ca7897d41c21d0296db30d0a27ca9.jpg

Anh Haiden Banks đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Anh Haiden Banks, một người dân địa phương, cho biết: “Tôi chưa bao giờ thấy một cuộc diễu hành như vậy. Nó thật đẹp.“

Anh rất thích âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo và nói rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng đối với xã hội ngày nay. “Thật tuyệt vời khi được chứng kiến ​​nhiều nền văn hóa khác nhau (được thể hiện) trong một cuộc diễu hành. Nghĩ đến mọi thứ đang diễn ra hiện nay, tôi nghĩ đây chắc chắn là điều thế giới cần lúc này”, anh nhận định. “Càng nhiều người thực hành điều này thì thế giới sẽ càng tốt đẹp hơn.”

6ea98e671a4f1cc25a13f2da38bb39c6.jpg

Cô Maria Leal cho biết tất cả chúng ta nên tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Cô Maria Leal, người làm việc tại cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cho biết: “Theo dõi cuộc diễu hành này mang lại cho tôi cảm giác bình an.”

Cô nói Đoàn nhạc Tian Guo thật tuyệt vời. “Màu sắc rất bắt mắt còn âm nhạc thì êm dịu. Thật không thể tin được!”

Cô cũng nói: “Những dòng chữ trên biểu ngữ ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ thể hiện lòng tốt và sự kiên nhẫn. Tất cả chúng ta đều cần thực hành những nguyên tắc này để có một cuộc sống tốt đẹp hơn và điều rất quan trọng là những nguyên tắc này hiện diện trong cuộc sống của chúng ta.”

Giám đốc một công ty đa quốc gia: Cuộc diễu hành rất ôn hòa và truyền tải sự thật

Ông John là giám đốc của một công ty đa quốc gia. Khi xem cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp, ông bày tỏ sự ủng hộ cho quyền tự do tín ngưỡng và nói: “Thật tuyệt vời. Úc là một đất nước dân chủ và tự do, các bạn có thể thoải mái bày tỏ suy nghĩ của mình tại đây. Các bạn đang truyền tải sự thật, điều này sẽ giúp nhiều người hơn biết đến bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Theo tôi, cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp rất ôn hòa và khiến mọi người cảm thấy mãn nguyện hơn về mặt tinh thần.”

“Tôi yêu màu sắc tươi sáng và sức sống của nhóm Pháp Luân Đại Pháp và tôi đánh giá cao năng lượng tích cực của họ. Đây là một nhóm tích cực, vui tươi và hạnh phúc.”

Khi nhìn thấy biểu ngữ “Chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng”, ông cho biết: “Thật quá kinh hoàng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại người dân một cách khủng khiếp.”

Ông cảm ơn các học viên và nói: “Thật bình yên, cảm ơn các bạn (các học viên Pháp Luân Đại Pháp). Tôi hy vọng nhiều phương tiện truyền thông sẽ chú ý đến lời thỉnh nguyện của các học viên.”

b83d78d1a7c75d980169422ecb28bccf.jpg

Kỹ sư xây dựng Afshin và bạn của anh

Anh Afshin, một kỹ sư xây dựng, cho biết mặc dù đây là lần đầu tiên anh xem một cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp nhưng anh đã vô cùng xúc động và ngay lập tức bị ấn tượng. Anh nói: “Những tiết mục múa, trang phục đa dạng, màu sắc, âm nhạc, mọi thứ đều khiến tôi rất ấn tượng.”

Anh cho hay thông tin trên các biểu ngữ rất tuyệt vời. Anh nói: “Tôi rất thích chúng. Cuộc diễu hành đã giúp tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Tôi tin rằng sau khi mọi người nhìn thấy điều này, họ sẽ truyền bá thông tin đến nhiều người hơn”.

Du khách đến từ Paris: Tôi cảm nhận được một thế giới mới

bf9022fedab705a7aeeb98ea1ceb2ff1.jpg

Anh Matthieu và cô Louna đến từ Paris

Anh Matthieu và cô Louna đến từ Paris rất phấn khởi khi xem cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp ở Melbourne. Họ vui vẻ chụp ảnh bên đoàn diễu hành. Cô Luna nói: “Tôi nghĩ cuộc diễu hành này thật đẹp và khiến tôi cảm nhận được một thế giới hoàn toàn mới. Chân-Thiện-Nhẫn có thể giúp thế giới phát triển theo hướng tích cực.”

Về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp, anh Matthieu cho biết: “Điều quan trọng là chúng ta không được quên các nạn nhân. Nhiều người vẫn đang bị bức hại.”

Cô Luna nói: “Đảng Cộng sản đối xử tàn nhẫn với người dân, và cuộc bức hại khiến những người kiên định với đức tin phải chịu đau khổ. Điều quan trọng là (các học viên Pháp Luân Đại Pháp) phải lên tiếng. Đừng im lặng. Cả thế giới nên biết điều này để nhiều người hơn sẽ chú ý đến cuộc bức hại.”

Cô Luna cho biết thật tuyệt vời khi hơn 400 triệu người đã thoái xuất khỏi các tổ chức khác nhau của ĐCSTQ.

Mọi người đánh giá cao nỗ lực của các học viên

Cô Nestor Correa, sống ở Melbourne, đã dừng lại xem khi thấy cuộc diễu hành lần đầu tiên. Cô cho biết: “Âm nhạc do Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn thật hay. Rất yên bình và cảm động. Thật đáng kinh ngạc. Đây là cảnh tượng tôi chưa từng thấy trước đây. Cảm ơn các bạn vì tất cả. Tôi tán đồng với Chân-Thiện-Nhẫn, đó là nguyên lý mà tất cả mọi người nên tuân theo. Điều rất quan trọng là chúng ta phải là người tốt.”

Cô cũng nhìn thấy các biểu ngữ phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ. Cô nói: “Vấn đề này rất quan trọng vì chúng ta cần công lý.”

24b4455e5a2d2f478d42e720f1384927.jpg

Cô Freedom Taylor (bên trái) cho biết cuộc diễu hành diễn ra ôn hòa và đáng yêu

Cô Freedom Taylor nói: “Cuộc diễu hành thật yên bình, đáng yêu và tuyệt vời. Trang phục truyền thống thật đẹp. Cuộc diễu hành được tổ chức tốt. Thật là một ngày tuyệt vời!“

Người đàn ông bên cạnh cô cho biết thêm: “Cuộc diễu hành thật tuyệt vời, rất yên bình.” Anh nói rằng biểu ngữ “Chân-Thiện-Nhẫn” “đã cho anh thấy một thông điệp rất rõ ràng”. “Tôi nghĩ nó thật tuyệt. Bạn biết đấy, chúng ta cần áp dụng cách tiếp cận (ôn hòa) này để (phơi bày cuộc bức hại). Thế giới ngày nay tràn ngập bạo lực.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/28/467580.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/29/212688.html

Đăng ngày 31-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share